Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào: Tâm thế phát triển quan hệ đặc biệt hai nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Sau năm 1975, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam và Lào từ chỗ là liên minh chiến đấu chống kẻ thù chung, giành thắng lợi; đã bước sang trang sử mới là hữu nghị hợp tác toàn diện.
aa
Thanh Hóa - Hủa Phăn: Gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị Việt - Lào
Di sản thế giới liên biên giới đầu tiên minh chứng cho tình hữu nghị Việt – Lào
Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: TTXVN).

Mốc lịch sử quan trọng

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Việt Nam, do Tổng Bí thư Lê Duẩn và Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng dẫn đầu, đã có chuyên thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào từ ngày 15-18/7/1977.

Trong dịp này, Tổng Bí thư Lê Duẩn và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cayxỏn Phômvihản đã ký Tuyên bố chung về tăng cường sự tin cậy và hợp tác toàn diện, lâu dài giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Chính phủ Lào Cayxỏn Phômvihản ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam. (Ảnh:TTXVN).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng và Thủ tướng Chính phủ Lào Cayxỏn Phômvihản cũng đã ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam ngày 18/7/1977. Đây là văn kiện đặc biệt, mang tính chiến lược lâu dài, là cơ sở chính trị và pháp lý quan trọng để củng cố và tăng cường tình đoàn kết, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào, là mốc lịch sử trọng đại, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển của hai nước.

Phát biểu tại cuộc mít tinh trọng thể tại Thủ đô Viêng Chăn chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Chính phủ Việt Nam, Đồng chí Cayxỏn Phômvihản khẳng định: “Tình hữu nghị và tình đoàn kết của Đảng và nhân dân Việt Nam đối với Đảng và nhân dân Lào là tình đoàn kết mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có và ngày càng được củng cố, phát triển tốt đẹp. Đó là tình đoàn kết giúp đỡ nhau trên tinh thần “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, đồng cam cộng khổ, động viên nhau cùng chiến đấu, cùng chiến thắng”.

Đồng chí nhấn mạnh: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào -Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông”.

Sau khi thiết lập chế độ mới Cộng hòa Dân chủ nhân dân, nước bạn Lào còn gặp nhiều khó khăn: Các thế lực phản động vượt biên giới xâm nhập phá hoại và hậu quả nặng nề chiến tranh tàn phá để lại.

Có ánh sáng Hiệp ước Việt Nam- Lào soi rọi, Việt Nam luôn dành thuận lợi, giúp nhân dân nước bạn vượt qua bao vây kinh tế của các thế lực thù địch. Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Lào trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, giữ ổn định chính trị, an toàn xã hội của mỗi nước, xây dựng tuyến biên giới hai nước hòa bình, ổn định, hữu nghị hợp tác. Đồng thời hợp tác và giúp Lào trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông, thương mại và đầu tư.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam - Lào. (Ảnh: TTXVN).

Tại Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác Việt Nam-Lào năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu cho rằng, trong hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhờ có sự chỉ đạo của hai Bộ Chính trị, cùng quyết tâm cao của Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hai nước đã thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác cấp cao, mang lại nhiều thành tựu giữa hai nước, góp phần cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, bền vững và hiệu quả. Hai bên nhất trí thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả Tuyên bố chung, Thỏa thuận đã ký kết tại Kỳ họp 47, đề ra các biện pháp mạnh mẽ, thiết thực để tiếp tục đưa quan hệ chính trị, ngoại giao, hợp tác toàn diện giữa hai nước đạt hiệu quả năm 2025 cao hơn năm 2024”...

Đẹp như những giấc mơ…

Tiếp nối truyền thống hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào trong giai đoạn mới, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam quyết định hỗ trợ xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào, làm quà tặng cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào.

Công trình Nhà Quốc hội mới xây dựng trên nền nhà Quốc hội cũ tại Quảng trường Thatluang, với tổng diện tích khoảng 23.400 m2, trong đó diện tích xây dựng 7.171 m2, bao gồm 1 tầng hầm, 5 tầng nổi. Công trình Nhà Quốc hội Lào xây dựng theo hình dạng và cách bố cục chủ đạo có sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, họa tiết, hoa văn mang đậm bản sắc, phong tục truyền thống của nhân dân Lào.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao Huân chương Tự do hạng Nhất cho Bộ Xây dựng Việt Nam (2021). (Ảnh: TTXVN).

Công trình được giao cho Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư dự án, Binh đoàn 11 – Bộ Quốc phòng làm Tổng thầu thi công. Khởi công từ tháng 7/2018, công trình đã hoàn thành trong vòng 38 tháng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, chia sẻ: Tòa nhà Quốc hội này mang ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với hai dân tộc Lào - Việt Nam anh em, là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, là mối quan hệ độc nhất vô nhị, hiếm có trên thế giới.

Đồng chí đánh giá, đây là công trình 4 nhất: Hiện đại nhất, hài hòa bản sắc dân tộc nhất, vững chắc nhất, đầu tư lớn nhất. Tòa nhà Quốc hội Lào sẽ là nơi khởi nguồn, xác lập những quyết định quan trọng trong phát triển đất nước Lào độc lập, tự chủ tiến lên thịnh vượng. Nơi đây sẽ luôn là biểu tượng bền vững của tình đoàn kết đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước.

Cũng nhờ sự hỗ trợ của Việt Nam, từ một quốc gia không tiếp cận biển, nay Lào trở thành một quốc gia có đường ra biển. Chiều 28/4/2025, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Lào - Việt đã tổ chức lễ khánh và đưa vào khai thác Bến số 3, cảng Quốc tế Lào - Việt. Đây là dự án trọng điểm của hai quốc gia.

Bến cảng số 3 có chiều dài cầu cảng 225m, đủ khả năng tiếp nhận tàu chở hàng trọng tải 45.000 tấn, công suất khai thác lên tới 2,15 triệu tấn hàng hóa/năm. Việc đưa Bến số 3 đi vào hoạt động góp phần đảm bảo cơ sở hạ tầng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực, của hai nước Việt Nam và Lào, đáp ứng nhu cầu lưu thông hàng hóa ngày càng cao.

Chú thích ảnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào- Việt Nam. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 29/4 2025, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tại buổi hội kiến, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào tiếp tục vun đắp, bảo vệ, gìn giữ quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển bền chặt, đơm hoa kết trái, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, độc lập, dân chủ và tiến bộ của khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định, sau 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện.Vị thế và uy tín quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao. Đồng chí đánh giá cao và cảm ơn sâu sắc Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Lào trong phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng đất nước.

Nhiều hoạt động giao lưu vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào Nhiều hoạt động giao lưu vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào
Từ Sơn La đến Thanh Hóa, Kon Tum, những hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và đối thoại giữa nhân dân hai nước Việt - Lào đã tạo nên những nhịp cầu bền vững, góp phần củng cố tình đoàn kết và hợp tác lâu dài.
Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay
Ngày 2/4 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Xuân Thành - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2025 (Phật lịch 2568).
Theo Báo Tin tức
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Hoan nghênh EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế

Hoan nghênh EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế

Ngày 10/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam hoan nghênh quyết định của Liên minh châu Âu (EU) đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế, coi đây là sự ghi nhận những nỗ lực cải cách thời gian qua.
Báo chí Lào đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Báo chí Lào đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Ngày 10/10, nhiều cơ quan báo chí Lào đăng tải các bài viết đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm đối với việc củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.
Hòa nhạc Việt - Nhật gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Hòa nhạc Việt - Nhật gây quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 9/10, tại thành phố Hiroshima (Nhật Bản), người dân Nhật Bản và cộng đồng người Việt cùng tham dự chương trình “Love & Peace Concert 2026”, kết nối âm nhạc dân tộc với các hoạt động hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam, qua đó lan tỏa thông điệp hòa bình và hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.
Tìm động lực tăng trưởng từ chuyển đổi xanh

Tìm động lực tăng trưởng từ chuyển đổi xanh

Ngày 10/10, chương trình "Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi" lần thứ nhất quy tụ hơn 100 đại biểu đến từ Việt Nam, Đông Nam Á và các đối tác quốc tế, tập trung tìm kiếm những giải pháp để chuyển đổi xanh trở thành động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...