Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019: "Samaki" trên mọi lĩnh vực

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chương trình năm nay có sự tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, chỉ huy các lực lượng bảo vệ biên giới và gần 1.000 đại biểu của các Bộ, ngành, các tỉnh có chung đường biên giới của Việt Nam và Campuchia.
aa
VUFO trao Kỷ niệm chương, tôn vinh đóng góp không mệt mỏi của Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Trao tặng 15 con bò giống cho nông dân nghèo khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia Campuchia luôn mong muốn cộng đồng người gốc Việt có cuộc sống ổn định lâu dài
giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket
Cờ hoa rực rỡ chào đón nước bạn Campuchia. Ảnh: Nguyễn Trà

Chiều 27/8, tại cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang), Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chủ trì lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019.

Chương trình do Tư lệnh BĐBP phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang tổ chức diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/8.

Về phía Vương quốc Campuchia có: Đại tướng Hun Manet, Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia; Đại tướng Sao Sokha, Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia; Đại tướng Teng Soun, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Công an Quốc gia Campuchia; Đại tướng Pin Piseth, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Di trú, Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; Đại tướng Siek Socheat, Cục trưởng Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Sau lễ đón chính thức, hai bên đã tham dự Hội nghị về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket
Cái ôm chặt của lãnh đạo Quốc phòng Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Nguyễn Trà
giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đón tiếp Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia. Ảnh: Nguyễn Trà

Trên các tuyến đường thuộc TP Châu Đốc và thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang, quốc kỳ hai nước Việt Nam, Campuchia cùng khẩu hiệu, cờ hoa rực rỡ đã được trao lên, chào đón Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019.

Có rất nhiều hoạt động trước và trong giao lưu lần này. Cụ thể như hoạt động khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân khu vực biên giới các tỉnh An Giang (Việt Nam), Takeo và Kandal (Campuchia); chương trình trao học bổng "Nâng bước em tới trường" cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; tặng 30 con bò giống góp phần hỗ trợ bà con xóa đói giảm nghèo, vươn lên xây dựng cuộc sống mới, giao lưu văn hóa văn nghệ...

Trong đó, hoạt động nổi bật của chương trình là lễ chào cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc đại 275/cửa khẩu quốc tế. Các đơn vị sẽ tiến hành tuần tra từ khu vực cột mốc 275 đến cột mốc 276.

Bên cạnh đó là hoạt động trồng cây hữu nghị tại Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia tại khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, diễn tập liên hợp đấu tranh, đánh bắt tội phạm ma túy...

giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket
"Việt Nam-Campuchia samaki" - Bài ca của tình đoàn kết, hữu nghị vang lên tại đêm giao lưu. Ảnh: Chiến Khu

Trước đó, tối 26/8, tại TP Châu Đốc đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ chào mừng chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019.

Đêm giao lưu văn nghệ mang đậm nét văn hóa của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia. Những bài hát ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, tình láng giềng, hữu nghị của quân và dân hai bên biên giới đã mang lại cho người xem nhiều cảm xúc.

Để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong khán giả theo dõi chương trình là tiết mục hát, múa “Việt Nam-Campuchia samaki”.

Samaki nghĩa là đoàn kết. Lời ca thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn, đời đời bền vững giữa hai nước. Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, gắn bó cùng phát triển, đó chính là tài sản vô giá của các thế hệ người Việt Nam - Campuchia./.

Xem thêm

giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket Kỳ họp lần thứ 17 Uỷ ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương

Thực hiện thoả thuận giữa Việt Nam và Campuchia, ngày 20-21/8/2019, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Phân ban ...

giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket Trên 80% học sinh kiều bào Campuchia được lên lớp

Nhờ sự nỗ lực, tinh thần làm việc nghiêm túc, tổng kết năm học 2018-2019 năm học 2018-2019, số học sinh lên lớp của trường ...

giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket Khám bệnh, phát quà cho 500 người nghèo tỉnh Kampong Chhnang, Campuchia

500 bà con gốc Việt và Khmer tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang (Campuchia) có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh và ...

giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket Ổn định cuộc sống kiều bào Campuchia hồi hương

Từ nhiều năm nay, hàng ngàn kiều bào Campuchia hồi hương về khu vực Đông Nam bộ sống lam lũ và tạm bợ trên các ...

giao luu huu nghi bien gioi viet nam campuchia 2019 vang mai bai ca doan ket Tăng cường hoạt động nhân đạo giúp người nghèo Campuchia

Hội Hữu nghị hai nước Việt Nam và Campuchia vừa ra thông cáo chung nhằm góp phần củng cố và tăng cường quan hệ láng ...

Thường Chi (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa hai Đảng, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay, nhất là của các đồng chí cựu chiến binh.
Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

Cùng nhau viết tiếp câu chuyện hữu nghị Việt Nam - Cuba

"Tổ chức anh em" là cách Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) gọi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong thông điệp chúc mừng Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. ICAP bày tỏ sự trân trọng đối với sự ủng hộ, tình đoàn kết dành cho Cuba và mong muốn hai tổ chức tiếp tục cùng nhau làm việc để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác.
Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác giáo dục và giao lưu văn hóa

Ngày 8/9 tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang tiếp bà Cate Dillon, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách Giáo dục và Văn hóa. Hai bên trao đổi các biện pháp mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, quảng bá văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...