Khám phá khu căn cứ quân sự “Tử Cấm Thành” bị bỏ hoang của Liên Xô cũ
Ông Jürgen Naumann là người chăm sóc cuối cùng và cũng là người duy nhất còn ở tại khu quân sự bị bỏ hoang này. Nhiều năm trước, Wünsdorf được mệnh danh là “Từ Cấm Thành”. Ngay cả khi đội quân Liên Xô rời đi, nơi đây vẫn là một khu vực hạn chế.
![]() |
| Wünsdorf, căn cứ quân sự bị bỏ hoang ở Đông Đức. |
Wünsdorf nằm cách Berlin 25 dặm và là khu quân sự lớn nhất của Liên Xô ở nước ngoài. Ngoài trại lính, Wünsdorf còn có cả cửa hàng, trường học và các cơ sở giải trí khác. Chính nhờ cuộc sống sinh hoạt sôi động và những chuyến tàu hàng ngày di chuyển đến thủ đô Moscow, Wünsdorf còn có một cái tên khác là “Moscow thu nhỏ”.
![]() |
| Một phòng có phong cách liên xô cũ ở Wünsdorf. |
Khi quân Liên Xô rời Wünsdorf do có lệnh triệu hồi gấp, họ để lại đằng sau 98.300 viên đạn, 47.000 thiết bị bom, 29,3 tấn đạn dược và hóa chất, dầu thải, sơn cũ, lốp xe, pin và amiăng. Các cửa hàng cũng còn nguyên các đồ điện như tv, đài và tủ lạnh. Đồ đạc trong nhà dân gần như cũng còn nguyên vẹn.
![]() |
| Tranh biểu tượng thời chiến. |
Lịch sử quân sự của Wünsdorf bắt đầu khi Đế quốc Đức được thành lập vào năm 1871 và trở thành căn cứ cho lực lượng quân đội Đức Wehrmacht vào năm 1935. Dân thường muốn vào Wünsdorf phải có phép đặc biệt, dần dần, nơi đây được mệnh danh Die Verbotene Stadt - Tử Cấm Thành.
“Đương nhiên, người ta cũng có thể vào Wünsdorf một cách bất hợp pháp. Nhưng vào rồi phải nhớ ra đúng giờ nếu không sẽ bị giữ lại suốt 24 và phải gọt khoai tây cho đội lính”, Naumann nhớ lại.
![]() |
| Bể bơi bị bỏ hoang ở Wünsdorf. |
Naumann hiện là người duy nhất còn sống tại Wünsdorf và chăm sóc cho khu vực rộng 200 héc-ta. Công việc thường ngày của công là kiểm tra xem có hư hại để sửa chữa không và có khác không mời mà đến không. Ông cũng có một đồng nghiệp đến giúp vào ban ngày.
“Nhiều công ty hoặc nhà đầu tư đến khảo sát và tôi phải trông chừng họ nên tôi không thấy cô đơn. Nhưng đúng là đôi lúc tôi cũng muốn có không khí sôi động hơn. Nhưng cũng có lúc việc nhiều quá tôi không biết phải làm gì trước”, Naumann cho biết.
![]() |
| Kiến trúc cầu thang cũ. |
Sau nhiều năm chăm sóc Wünsdorf, Naumann đã gắn bó rất mật thiết với nơi đây và cực kỳ nhiệt huyết khi nói về kiến trúc của những tòa nhà. Hiện tại, Wünsdorf là điểm đến cho các nghệ sĩ quay video, chụp ảnh đám cưới hay người thích chụp ảnh ở không gian cổ. Nhiếp ảnh gia có thể trả một khoản phí nhỏ để đặt lịch hẹn.
“Khi khách cảm ơn tôi vì đã chăm sóc rất tốt nơi này, tôi thấy rất vui và tự hào”, Naumann nói.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Singapore báo động về lừa đảo trực tuyến
Đọc nhiều
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Tin quốc tế ngày 21/11: Hé lộ kế hoạch hòa bình 28 điểm cho Ukraine; Campuchia - Thái Lan lập bản đồ cắm mốc biên giới tạm thời
Hàn Quốc viện trợ 1 triệu đô la Mỹ khắc phục hậu quả lũ lụt ở Việt Nam
Ninh Bình: chủ động, sáng tạo trong công tác thông tin đối ngoại
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Lực lượng Hải quân cứu hơn 2.200 lượt người trên biển
Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dầm mình giúp nhân dân trong mưa lũ
Điện Biên chủ động phòng chống cháy rừng, bảo vệ hơn 592 nghìn ha đất lâm nghiệp
Multimedia
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú










