Kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia qua những hoạt động chung

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tại buổi gặp mặt và giao lưu hữu nghị giữa cựu quân tình nguyện - cựu chuyên gia Việt Nam và cán bộ, đại sứ quan, sinh viên Campuchia ngày 4/1, nhiều lưu học sinh Campuchia đã đề xuất các giải pháp kết nối thế hệ trẻ hai nước như tham gia các hoạt động tình nguyện; giao lưu văn hóa, văn nghệ…
aa
Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ
Tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia

Theo em Tith Chantha, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội, hoạt động tình nguyện, thiện nguyện là một trong những kênh hiệu quả gắn kết thanh niên hai nước.

“Các hoạt động tình nguyện như: nhặt rác, đạp xe bảo vệ môi trường; chương trình “Mùa hè xanh”; hỗ trợ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn… đều có ý nghĩa thiết thực. Vừa thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội, vừa là cơ hội để lưu học sinh Campuchia giao lưu cùng các bạn thanh niên Việt Nam, nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Việt. Tại những miền đất đã đi qua, chúng em có cơ hội hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, đồng thời cũng có dịp quảng b văn hóa, lịch sử, địa lý, các trò chơi dân gian… của Campuchia đến với các bạn Việt Nam”, Chantha nói.

Kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia qua những hoạt động chung
Tith Chantha và mẹ đỡ đầu tại buổi gặp mặt, giao lưu hữu nghị giữa cựu quân tình nguyện - cựu chuyên gia Việt Nam và cán bộ, Đại sứ quán, sinh viên Campuchia tại tỉnh Bắc Giang. (Ảnh: NVCC)

Chantha mong muốn, lưu học sinh Campuchia sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, thiện nguyện tại Việt Nam.

Em Sorn Sambath (sinh năm 1998) kể: Bố em là chiến sĩ thuộc lực lượng Cách mạng Campuchia từng chiến đấu chống lại chế độ diệt chủng Pol Pot. Thời gian kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau giúp ông hiểu được tấm lòng, sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của những cán bộ chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trong cuộc chiến chống chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo năm xưa và trong hòa bình và phát triển giữa hai dân tộc Việt Nam, Campuchia hôm nay.

“Tình yêu Việt Nam của hai anh em bắt nguồn từ những cảm xúc khi được nghe bố kể về kỷ niệm với những người đồng đội cũ, từ ấn tượng mỗi lần sang Việt Nam, từ những câu giao tiếp tiếng Việt đơn giản hàng ngày chúng em được nghe... và tiếp tục được nuôi dưỡng sau nhiều năm học tập tại Việt Nam”, Sambath nói.

Kết nối thế hệ trẻ Việt Nam - Campuchia qua những hoạt động chung
Sorn Sambath, sinh viên năm cuối tại Học viện Quân y Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Theo Sambath, tình hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia sẽ trường tồn và thế hệ trẻ - lực lượng kế cận tiếp nối, phát triển quan hệ đó trong tương lai cần được bồi dưỡng về nhận thức, tình cảm vì có biết, có hiểu nhau thì mới dành tình cảm cho nhau.

Bồi dưỡng là quá trình trang bị kiến thức, hiểu biết cơ bản về truyền thống văn hóa, con người, ngôn ngữ, lịch sử, địa lý của nhau. Hai nước có thể đẩy nhanh quá trình đó bằng cách tạo thêm nhiều cơ hội cho thế hệ trẻ giao lưu thông qua các chương trình văn hóa, văn nghệ; tọa đàm chia sẻ kiến thức; workshop thực hành làm đồ thủ công, vẽ tranh…

Thế hệ trẻ cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin qua sách, báo, mạng xã hội; tham gia tích cực trong các hoạt động kết nối chung; sẵn sàng chia sẻ văn hóa nước mình và tiếp nhận điều hay ở văn hóa nước bạn khi có cơ hội…

"Em sẽ kể cho bạn bè, người thân của em nghe những hiểu biết về đất nước con người Việt Nam, về quan hệ hữu nghị tốt đẹp hai nước... giống như năm xưa bố em đã kể chuyện cho anh em em nghe", Sambath nói.

Tình thân gia đình của lưu học sinh Campuchia trên đất Việt Tình thân gia đình của lưu học sinh Campuchia trên đất Việt
“Ươm mầm hữu nghị” là một hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Chùa Tháp (Hội). Nhiều hội viên của Hội có mẹ là người Việt, bố là liệt sĩ Campuchia nên gần gũi, đồng cảm và sẵn lòng cưu mang các em lưu học sinh Campuchia xa nhà sang Việt Nam học tập. Đây cũng là thế mạnh của Hội trong tuyên truyền, xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị nhân dân hai nước.
Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ Giáo dục, tiếp nối truyền thống hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho thế hệ trẻ
Buổi gặp mặt, giao lưu hữu nghị giữa cựu quân tình nguyện - cựu chuyên gia Việt Nam và cán bộ, Đại sứ quán, sinh viên Campuchia là dịp để những chiến sĩ “đội quân nhà Phật”, cựu chuyên gia - nhân chứng sống của những năm tháng dưới chế độ Pol Pot ôn lại lịch sử về sự hồi sinh kỳ diệu của đất nước Campuchia. Từ đó giáo dục cho thế hệ trẻ tương lai tiếp nối truyền thống hữu nghị cha ông đã dày công gìn giữ và vun đắp.
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 30/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp giữ chức Chủ tịch Hội. Nhiệm kỳ mới, Hội xác định đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, mở rộng từ giao lưu hữu nghị sang kết nối, hợp tác thực chất, tạo ra những kết quả cụ thể.
Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lần thứ I

Ngày 28/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Mở rộng mạng lưới đối tác Việt Nam - Ấn Độ

Ngày 29/9 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Tshering Wangchuk Sherpa, trao đổi về phương hướng thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.
Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Quảng Trị: Từ "đất lửa" đến không gian văn hóa hòa bình

Ngày 25/9/2026, bên dòng sông Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, cả trăm chim bồ câu được thả lên từ chân Tượng đài Mẹ Suốt bởi các đại biểu trong nước và quốc tế gồm cựu quan chức, nhà ngoại giao, học giả, cựu chiến binh và đại diện các tổ chức phi chính phủ. Trước đó, họ cùng ký tên lên một pa-nô mang Thông điệp Hòa bình sẽ được gửi tới Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Tọa đàm quốc tế “Từ ký ức đến tương lai: Giá trị của hòa bình” diễn ra trong chuỗi Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, nối tiếp những nỗ lực của Quảng Trị trong việc gìn giữ ký ức chiến tranh, khắc phục hậu quả và hướng tới xây dựng một không gian văn hóa hòa bình.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...