Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 15/11, tại Hưng Yên diễn ra Chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia năm 2025 với chủ đề "Gắn kết hôm nay - Bền vững mai sau". Chương trình do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Trường Đại học Y Dược Thái Bình tổ chức.
aa
Những sáng kiến thiết thực thúc đẩy tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia chúc mừng Quốc khánh Vương quốc Campuchia

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia; bà Chea Kimtha, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam; ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; thân nhân các liệt sĩ, thương binh, các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia Việt Nam; cùng đông đảo sinh viên Việt Nam, Campuchia và sinh viên quốc tế đang học tập tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (bên trái), Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha và các đại biểu dự Chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia 2025 (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Lê Văn Tụy cho biết, chương trình là dịp để tuổi trẻ hai nước thắt chặt tình bạn, chia sẻ và hiểu nhau hơn, qua đó trở thành những "đại sứ" góp phần vun đắp tình hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Qua chương trình, các sinh viên cùng nhau trao đổi kiến thức, văn hóa và kỹ năng sống; học hỏi, hỗ trợ nhau trong học tập và nghiên cứu khoa học, trong đời sống, quan trọng hơn là cùng nhau nuôi dưỡng tình bạn để sau này dù ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, các bạn vẫn nhớ về thời tuổi trẻ học tập và gắn bó với những kỷ niệm đẹp tại Việt Nam. Theo ông, tinh thần đoàn kết, nhân văn và sáng tạo của tuổi trẻ sẽ là nguồn sức mạnh góp phần xây dựng tương lai hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Chào mừng các đại biểu và sinh viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn cho biết địa phương luôn coi trọng công tác đối ngoại nhân dân và đồng hành cùng sinh viên quốc tế. Ông đánh giá cao những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là Chương trình "Ươm mầm hữu nghị" vận động các gia đình đỡ đầu lưu học sinh Campuchia có hoàn cảnh khó khăn. Qua chương trình giao lưu, tỉnh mong muốn mở rộng hợp tác với Campuchia trên các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, văn hóa và du lịch.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện đào tạo hơn 600 sinh viên quốc tế, trong đó có 297 sinh viên Campuchia. Gần 60 năm qua, trường đã đào tạo trên 27.000 bác sĩ, dược sĩ cho Việt Nam và hơn 1.200 bác sĩ, dược sĩ cho Campuchia, Lào và Mozambique; riêng Campuchia có 656 sinh viên đã tốt nghiệp. Nhiều lưu học sinh về nước đã quay trở lại Việt Nam tiếp tục học tập các bậc sau đại học; giữ vị trí quan trọng tại các cơ sở y tế, trở thành cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ, thương binh. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha cảm ơn Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã phối hợp tổ chức hoạt động giao lưu ý nghĩa; đánh giá cao các chương trình Hội triển khai thời gian qua từ hoạt động kỷ niệm, diễn đàn doanh nghiệp đến chăm lo lưu học sinh. Đại sứ bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục; đồng thời tin tưởng Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường giáo dục thế hệ trẻ ba nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Nối vòng tay sinh viên Việt Nam - Campuchia
Một tiết mục văn nghệ trong chương trình giao lưu. (Ảnh: Thành Luân)

Đại diện sinh viên hai nước chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về tình cảm gắn bó và sự hỗ trợ trong học tập, đời sống. Sinh viên Chav Channy (trường Đại học Kinh tế Quốc dân), Chủ tịch Hội sinh viên Campuchia tại Việt Nam, kể về những ngày đầu đến Việt Nam với nhiều bỡ ngỡ và tình cảm ấm áp từ thầy cô, bạn bè, các gia đình đỡ đầu. Em khẳng định thế hệ trẻ Campuchia luôn ghi nhớ công lao của các cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam và sẽ mang theo "tấm lòng Việt Nam" khi trở về quê hương. Sinh viên Lê Đặng Châu Anh (Trường Đại học Y Dược Thái Bình) bày tỏ niềm tự hào được học tập trong môi trường quốc tế gắn kết, nơi tình bạn Việt Nam - Campuchia được vun đắp qua từng hoạt động học thuật, văn nghệ, thể thao.

Không khí giao lưu thêm sôi nổi với các tiết mục múa, nhảy và các ca khúc về tình đoàn kết do sinh viên hai nước dàn dựng, mang màu sắc trẻ trung nhưng đậm bản sắc truyền thống. Điểm nhấn của chương trình là màn đốt lửa trại, nơi đại biểu và sinh viên cùng hát vang "Việt Nam - Campuchia Samaki", "Nối vòng tay lớn", thể hiện tinh thần hữu nghị và gắn kết.

Tại sự kiện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã trao Kỷ niệm chương Vì tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam - Campuchia; tặng quà tri ân thân nhân liệt sĩ, thương binh; trao quà cho sinh viên và hỗ trợ Quỹ “Ươm mầm hữu nghị”.

Những mùa xuân của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam Những mùa xuân của lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam
Sinh khí mới trong hoạt động Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia Sinh khí mới trong hoạt động Ươm mầm hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài khác

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Bùi Thị Minh Hoài tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, diễn ra ngày 14/9 tại Hà Nội.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...