Giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia: Gắn kết từ những điều giản dị
Hương vị quê hương và tình bạn bốn phương
Từ 18h, khuôn viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã rộn ràng. Ba gian hàng của sinh viên Việt Nam, Lào và Campuchia đông nghẹt khách tham quan.
![]() |
| Gian hàng của các lưu học sinh Campuchia. (Ảnh: Thành Luân) |
Gian hàng Campuchia nổi bật với những món ăn quen thuộc của xứ Chùa Tháp: Amok thơm mùi nước cốt dừa và mắm bồ hóc; Num bank chok - món bún gạo tươi với nước cà ri xanh và Sack kur arg - bánh cuốn nhân thịt lợn. Chheang Sophon (sinh viên năm ba Y đa khoa), hớn hở cho biết đã bán hết hàng từ trưa, chỉ còn giữ lại vài phần để trưng bày và tự chấm 10 điểm cho gian hàng. Chheang Sophon nói thêm, sau khi tốt nghiệp sẽ trở về Campuchia, nhưng nếu có cơ hội vẫn muốn quay lại Việt Nam học thạc sĩ.
Gian hàng Lào cũng thu hút đông khách thưởng thức các món xôi xoài, bánh săng khoi, bánh dừa và phăn khâu xoi - được nêm thêm "thua nao", gia vị mang từ Lào sang. Sinh viên Sengdavy Souliyaseng (năm 5 Y đa khoa) kể: "Thi thoảng ở ký túc xá em làm cho các bạn ăn thôi. Rồi các bạn thích, bảo là làm bán đi, không ngờ hết nhanh như thế và nhiều người ủng hộ". Gian hàng còn trưng bày sơ đồ du lịch do sinh viên làm trong một tuần, giới thiệu các điểm đến và ẩm thực đặc trưng của Lào.
![]() |
| Một góc trưng bày của gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Thành Luân) |
Sinh viên Việt Nam chuẩn bị gian hàng đa sắc, giới thiệu ẩm thực ba miền Bắc - Trung - Nam cùng bộ quà tặng tự làm từ đề tài nghiên cứu khoa học, gồm trà thảo mộc, túi thơm và nến. Đinh Thị Quỳnh Anh (năm 2 Điều dưỡng) cho biết nhóm mất một tuần để hoàn thiện, mỗi set giá 150.000 đồng. Gian hàng còn trưng bày hình ảnh văn hóa, lễ hội và biểu trưng của ba nước.
Bên hông sân khấu, Hờ A Nủ (năm 4 Y đa khoa) và Vũ Đức Quân (năm 2 Y đa khoa) tranh thủ tập lại động tác cho tiết mục múa "Hưng Yên quê tôi". A Nủ chia sẻ: "Em muốn giới thiệu về quê hương, đất nước Việt Nam cho các bạn sinh viên Lào và Campuchia". Quân cho biết lớp em có khoảng 15 lưu học sinh Campuchia, còn e ngại trong giao tiếp nên sinh viên Việt Nam luôn hỗ trợ, cả khi học lý thuyết lẫn đi lâm sàng.
Inn Sovandara (năm hai Y đa khoa) cùng nhóm bạn chuẩn bị hai tiết mục "Việt Nam - Campuchia Samaki" và trình diễn về Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey của Campuchia. Em kể: “Mọi người rất vui vì đây là chương trình giao lưu của ba nước. Chúng em đã tập luyện suốt một tháng".
![]() |
| Gian hàng của lưu học sinh Lào thu hút đông khách tham quan. (Ảnh: Thành Luân) |
Mái nhà thứ hai vun đắp những hạt giống hữu nghị
Bà Bopha Yos, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp (thành viên Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia) tham gia đoàn Trung ương Hội đưa 31 lưu học sinh Campuchia là con đỡ đầu đến dự chương trình giao lưu. "Chương trình giúp các con hiểu rằng Campuchia và Việt Nam luôn là một mối tình đoàn kết keo sơn. Khi xa quê hương, các con được chăm sóc như con trong gia đình, để cảm nhận mối gắn kết giữa các thế hệ", bà nói.
Bà Bopha xúc động khi thấy con đỡ đầu - Chav Channy, sinh viên năm 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Chủ tịch Hội sinh viên Campuchia tại Việt Nam - phát biểu mạch lạc trên sân khấu. Chav Channy kể: "Khi mới đến Việt Nam, em bỡ ngỡ nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của thầy cô và các bạn sinh viên, mọi lo lắng đều tan biến. Các bạn không chỉ là bạn học mà còn là anh, chị, em luôn sát cánh, sửa từng lỗi phát âm, cùng cười vang trong các hoạt động ngoại khóa".
Chav Channy gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô và các bạn sinh viên Việt Nam, đặc biệt là các bố mẹ đỡ đầu: "Khi xa gia đình, bố mẹ đã dang rộng vòng tay, mang đến cho chúng con một mái ấm thứ hai được xây từ tình thương yêu vượt biên giới. Bố mẹ là hiện thân của tình thân không cần chung dòng máu, minh chứng sống động cho tình hữu nghị bền vững Việt Nam - Campuchia. Khi trở về Campuchia, chúng con sẽ không chỉ mang theo kiến thức mà còn mang theo tấm lòng Việt Nam ấm áp, trở thành những đại sứ thiện chí kể lại câu chuyện về tình hữu nghị này cho thế hệ sau".
![]() |
| Đại biểu và sinh viên cùng hát vang "Việt Nam – Campuchia Samaki" và "Nối vòng tay lớn" bên lửa trại trong Chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam - Campuchia. (Ảnh: KT) |
Ông Nguyễn Đức Thụ, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia cho biết, đây là lần đầu Trung ương Hội phối hợp tổ chức chương trình giao lưu sinh viên với quy mô lớn, có sinh viên từ nhiều tỉnh, thành tham dự. Ông nhấn mạnh: "Hoạt động hướng đến việc gắn kết thế hệ trẻ hai nước, những người sẽ tiếp tục gìn giữ và vun đắp tình hữu nghị trong tương lai. Ngoài sự kiện quy mô này, Hội còn duy trì nhiều hoạt động đỡ đầu, tham quan, tìm hiểu văn hóa… để các lưu học sinh Campuchia hiểu rõ truyền thống lịch sử hai nước và nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình".
Tin bài liên quan
Tăng cường kết nối nhân dân, bồi đắp quan hệ Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn mới
Đỡ đầu lưu học sinh Campuchia: Hướng tới sự đồng hành lâu dài
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tiếp tục "ươm mầm hữu nghị" 47 lưu học sinh Campuchia
Các tin bài khác
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
Thứ trưởng Ngô Lê Văn: Đối ngoại nhân dân đã phát huy hiệu quả "sức mạnh mềm"
Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp: Bền bỉ 70 năm “nhịp cầu nhân dân”, vun đắp tình hữu nghị
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Nepal: Vun đắp tình hữu nghị, hướng tới hợp tác bền vững
Kỷ niệm 75 năm Ủy ban Hòa Bình Việt Nam: Vai trò nòng cốt trong đối ngoại nhân dân vì hòa bình, hữu nghị và phát triển
Trao Biển đồng gắn bia tưởng niệm những người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Tân Đảo (Vanuatu)
Angola: Nhiều hoạt động tăng cường gắn kết cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nghệ An triển khai loạt nhiệm vụ cấp bách chống khai thác IUU
Chương trình mục tiêu quốc gia giúp Sam Mứn giảm nghèo bền vững
Tôn vinh văn hóa Mông tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Sam Mứn
Multimedia
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam










