Bạn bè Trung Quốc chia sẻ kỷ niệm và tình cảm nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam
Bà Lư Tĩnh Như, nguyên y tá Bệnh viện Nam Khê Sơn (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc):
Việt Nam thịnh vượng hôm nay được xây nên từ những hy sinh, mất mát
Bà Lư Tĩnh Như chia sẻ, quãng thời gian công tác tại Bệnh viện Nam Khê Sơn khi mới 17-18 tuổi, trong thời kỳ viện trợ Việt Nam, là kỷ niệm không thể nào quên. Khi ấy, những y tá trẻ như bà đã trực tiếp tham gia cứu chữa thương, bệnh binh Việt Nam.
![]() |
| Bà Lư Tĩnh Như bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay và phát triển thịnh vượng của Việt Nam. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Bà Như xúc động nhớ lại, trong những ngày ở cùng thương binh, các y tá không chỉ chữa bệnh mà còn học được tinh thần dũng cảm, kiên cường, không sợ hy sinh. Bà kể: “Có những người lính khi ấy cũng chỉ mới bằng tuổi chúng tôi đã ra trận. Nhìn họ, người thì mất tay, người thì mất chân, tôi thật sự rất đau lòng. Nhưng chính tinh thần lạc quan, tìm thấy niềm vui trong gian khổ ấy đã tiếp thêm động lực để đội ngũ y tế càng nỗ lực chăm sóc, bởi họ cảm thấy phục vụ thương bệnh binh cũng chính là một cách ủng hộ cuộc kháng chiến của Việt Nam.”
Ngoài giờ làm việc, các y tá Trung Quốc thường đến phòng bệnh học tiếng Việt và tập hát những ca khúc như “Việt Nam - Trung Hoa”, “Giải phóng miền Nam” từ chính các thương bệnh binh. “Mọi người cùng nhau ca hát, nhảy múa, tổ chức nhiều hoạt động trong dịp lễ, tết. Chúng tôi gắn bó, sống với nhau như anh em, như những người thân ruột thịt trong một gia đình”, bà xúc động nói.
Trong lần trở lại Việt Nam này, bà Lư Tĩnh Như bày tỏ niềm vui trước sự đổi thay và phát triển thịnh vượng của Việt Nam. Bà chia sẻ: “Ngay từ khi xuống sân bay, chúng tôi đã được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đón tiếp nồng hậu. Bước vào thành phố, tôi hòa chung niềm phấn khởi khi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng san sát, những con đường rộng mở, cờ hoa rực rỡ. Chứng kiến sự phát triển hôm nay, tôi càng thấm thía cái giá của nền hòa bình. Sự thịnh vượng này được xây nên từ những hy sinh, mất mát mà tôi từng tận mắt chứng kiến”. Bà bày tỏ niềm tin rằng Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, còn tình hữu nghị Trung - Việt sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ kế thừa và phát huy qua giao lưu, học hỏi không ngừng.
Ông Liễu Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nam Khê Sơn:
Bệnh viện Nam Khê Sơn là “cửa sổ hữu nghị” Việt Nam - Trung Quốc
Ông Liễu Hồng Lâm, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Nam Khê Sơn, cho biết bệnh viện được thành lập dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chu Ân Lai, chuyên tiếp nhận và điều trị cho thương bệnh binh Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1969 đến năm 1975, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho hơn 5.400 cán bộ bị thương, thực hiện 2.576 ca phẫu thuật và hiến tặng gần 780.000 ml máu.
![]() |
| Ông Liễu Hồng Lâm gửi lời chúc phồn vinh, thịnh vượng tới Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh. (Ảnh: Đinh Hòa) |
Ngày nay, bệnh viện đã trở thành “cửa sổ hữu nghị” với Việt Nam. Từ năm 2010, nhà truyền thống của bệnh viện đã đón tiếp 50 đoàn đại biểu Việt Nam với gần 2.000 lượt người. Bệnh viện cũng đã duy trì hợp chặt chẽ với ngành y tế bốn tỉnh biên giới Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Tuyên Quang. Cuối tháng 8 vừa qua, Viện trưởng bệnh viện đã cùng đoàn đại biểu y tế Quảng Tây ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Bệnh viện Bãi Cháy của tỉnh Quảng Ninh. Hai bên đã cùng nhau học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao kỹ thuật y tế, và sẽ tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác trong thời gian tới.
Ông Liễu Hồng Lâm cho rằng thanh niên hai nước cần tăng cường giao lưu để trở thành sứ giả văn hóa, cộng sự trong các lĩnh vực chuyên môn và là người kế thừa xứng đáng cho tình hữu nghị truyền thống. Nhân dịp Quốc khánh Việt Nam, ông gửi lời chúc đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng và tình hữu nghị Trung - Việt mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Bà Đàm Lệ Oánh, Giám đốc Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu (Quảng Tây, Trung Quốc):
Viết tiếp câu chuyện hữu nghị từ di sản
Với vai trò là Giám đốc Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu, bà Đàm Lệ Oánh khẳng định nơi đây lưu giữ ký ức lịch sử về tình hữu nghị truyền thống Trung - Việt và là cây cầu nối tâm hồn giữa nhân dân hai nước. Bà mong muốn thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, thế hệ trẻ hai nước sẽ tiếp nối và trân trọng tình cảm mà các bậc cách mạng tiền bối đã gây dựng.
![]() |
| Bà Đàm Lệ Oánh (trái) hi vọng quan hệ hợp tác Trung - Việt ngày càng bền chặt và tốt đẹp. (Ảnh: Ngọc Anh) |
Nhà trưng bày hiện đã triển khai tuyến tham quan nghiên cứu "hành trình đỏ" và sắp tới sẽ tiếp tục mở rộng tuyến du lịch "dấu chân Hồ Chí Minh" trên toàn Quảng Tây. Trong tương lai, bà Đàm Lệ Oánh cho biết Nhà trưng bày dự định ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) để xây dựng trải nghiệm triển lãm nhập vai sinh động hơn, nhằm khơi dậy sự hứng thú của thanh thiếu niên, từ đó nâng cao hiệu quả giáo dục. “Chúng tôi hi vọng quan hệ hợp tác Trung - Việt ngày càng bền chặt và tốt đẹp”, bà chia sẻ.
Bà Lục Quốc Cơ, thuyết minh viên Nhà trưng bày Chủ tịch Hồ Chí Minh tại huyện Long Châu:
![]() |
| Bà Lục Quốc Cơ (giữa) cùng đoàn đại biểu Trung Quốc tham quan bảo tàng lịch sử Việt Nam nhân chuyến thăm tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam. (Ảnh: NVCC) |
Truyền lửa hữu nghị tới thế hệ trẻ
Là một thuyết minh viên, bà Lục Quốc Cơ cảm nhận sâu sắc vai trò quan trọng của Nhà trưng bày trong việc giáo dục truyền thống, giúp thế hệ trẻ hiểu rõ và tiếp nối tình hữu nghị. Bà chia sẻ rằng khi khách tham quan Việt Nam đến, họ thường kể lại nhiều ký ức lịch sử của cha ông mình với các nhà cách mạng Trung Quốc, điều đó càng khiến các cán bộ trưng bày xúc động và thêm quyết tâm truyền tải giá trị lịch sử.
Khách tham quan Trung Quốc cũng đánh giá cao các tư liệu được trưng bày chi tiết, phản ánh chân thực tình hữu nghị sâu nặng giữa hai nước. Với vai trò của mình, bà hy vọng có thể góp sức lan tỏa tình hữu nghị truyền thống này đến thế hệ trẻ, để thanh niên hai nước trong tương lai có thêm nhiều cơ hội hợp tác và giao lưu toàn diện hơn nữa.
Tin cùng chủ đề: 80 năm hành trình cùng Việt Nam
Việt Nam tổ chức kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và tri ân bạn bè quốc tế trang trọng, chu đáo, truyền cảm hứng
Kỳ vọng của bạn bè quốc tế về Việt Nam trong tương lai
Tin bài liên quan
Củng cố nền tảng xã hội qua Liên hoan nhân dân biên giới Việt -Trung và Hành trình đỏ nghiên cứu học tập của thanh niên
“Hành trình đỏ” kết nối tình hữu nghị thanh niên Việt Nam-Trung Quốc
100 tác phẩm đạt giải cuộc thi 'Mối duyên với Trung Quốc của tôi' năm 2025
Các tin bài khác
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Venezuela khẳng định luôn khắc ghi tình đoàn kết và sự hỗ trợ của Việt Nam
Từ Côn Đảo gửi gắm khát vọng hòa bình
Giỗ Tổ Hùng Vương trong mắt bạn bè quốc tế: Trang nghiêm, gắn kết cộng đồng
Đọc nhiều
Lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc: Xác minh thông tin hai công dân Việt Nam
Cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Nepal
81 năm Quốc khánh 2/9: Nền tảng vững chắc để đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới
Sinh viên Việt-Trung trao đổi về vấn đề nhân văn trong thời đại AI
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam







