Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
16:12 | 16/10/2023 GMT+7

Tình thân gia đình của lưu học sinh Campuchia trên đất Việt

aa
“Ươm mầm hữu nghị” là một hoạt động thiết thực, hiệu quả của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Chùa Tháp (Hội). Nhiều hội viên của Hội có mẹ là người Việt, bố là liệt sĩ Campuchia nên gần gũi, đồng cảm và sẵn lòng cưu mang các em lưu học sinh Campuchia xa nhà sang Việt Nam học tập. Đây cũng là thế mạnh của Hội trong tuyên truyền, xây dựng, củng cố và phát triển tình hữu nghị nhân dân hai nước.
Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia là cầu nối củng cố quan hệ hai nước
Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp: Đỡ đầu 25-30 lưu học sinh Campuchia trong nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 15/10, Sovannthyda Hul (22 tuổi, quê ở Svay Riêng, Campuchia) đã có mặt tại trụ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội (số 7, phố Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Em giúp mẹ đỡ đầu Yos Bopha đón khách dự Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 và tham gia biểu diễn một số tiết mục văn nghệ tại Đại hội.

Da (giữa) biểu diễn một tiết mục múa truyền thống tại Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Thành Luân)
Da (giữa) biểu diễn một tiết mục múa truyền thống tại Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: Thành Luân)

Sovannthyda Hul, tên thường gọi là Da, đang học năm thứ tư chuyên ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Da là lưu học sinh Campuchia thứ 31 mà bà Yos Bopha và Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp nhận đỡ đầu theo chương trình "Ươm mầm hữu nghị" do Trung ương Hội phát động.

Da kể: "Em đã biết đến mẹ Bopha trước đó. Những lần mẹ Bopha đưa các bạn đi tham quan di tích, danh lam thắng cảnh Hà Nội, uống cà phê, ăn buffet, em đều được tham gia cùng... Khi mẹ hỏi em có muốn làm con đỡ đầu của mẹ không, em mừng rỡ, vội vàng đồng ý ngay lập tức. Mẹ Bopha trở thành người mẹ thứ hai cũng như Việt Nam là quê hương thứ hai của em vậy".

Bà Bopha kể: "Năm 10 tuổi, tôi xa gia đình đến đến trường T719, trường K3 học tập. Đó là trường dành riêng cho các con có bố là người Campuchia, mẹ là người Việt Nam. Tôi đã khóc vì nhớ nhà nên thấu hiểu nỗi lòng của những người con xa gia đình.

Nghe tiếng gọi "Mẹ" từ các con, tôi cảm thấy xúc động, thiêng liêng. Có các con, chúng tôi chăm chỉ làm việc để có điều kiện chăm lo cho các con. Có ba mẹ đỡ đầu, các con có thêm tình yêu thương, nguồn động viên để cố gắng học tập tốt hơn. Hội luôn dành những phần quà từ 500.000 - 1 triệu đồng thưởng cho các con có thành tích học tập tốt và tặng quà cho các con vào các dịp lễ, Tết của hai đất nước".

Bà Yos Bopha chụp ảnh cùng các lưu học sinh Campuchia trong một lần
Bà Yos Bopha (thứ sáu, từ trái qua) bên các lưu học sinh Campuchia. (Ảnh: Sovannthyda Hul)

Mỗi khi các con ốm đau, bố mẹ Việt lại tận tâm chăm lo, động viên, hỗ trợ viện phí từ 1 - 2 triệu đồng. Việc vui, buồn của từng gia đình, các lưu học sinh đều có mặt chung vui, chia sẻ với bố mẹ.

Hội còn thường xuyên tổ chức các buổi tham quan trải nghiệm ở nhiều tỉnh thành, tạo điều kiện cho các lưu học sinh Campuchia được gặp gỡ giao lưu, trau dồi kiến thức về danh lam thắng cảnh, lịch sử văn hóa từng vùng miền ở Việt Nam, từ đó thêm yêu quý, trân trọng và tự hào về môi trường học tập tại Việt Nam.

Trong điện thoại bà Bopha lưu nhiều hình ảnh chụp cùng các con đỡ đầu khi tham quan làng nghề huyện Chương Mỹ, công trình thủy điện Hòa Bình, viếng tượng đài Bác Hồ, thăm di tích đền Hùng tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ)…

Chỉ bức hình các lưu học sinh quây quần trong bữa cơm tại nhà riêng của mình, bà Bopha cho biết: Bữa cơm không chỉ có các con đỡ đầu mà có cả bạn học của các con. Thấy bạn hay được đi chơi, tham quan, đến nhà bố mẹ đỡ đầu, các lưu học sinh khác cũng đòi theo. Nhiều cháu ngỏ ý muốn làm con tôi. Thấy tôi chưa biết hết tên các con thì các cháu nói: Mẹ không cần nhớ tên, chỉ cần biết con là con của mẹ là được rồi. Con ruột tôi cũng yêu quý các anh chị, giành phần rửa bát để các anh chị có thời gian vui chơi nhiều hơn.

"Tôi rất hạnh phúc khi nhiều con đỡ đầu sau khi tốt nghiệp về nước có công việc ổn định. Các con cũng thường xuyên liên lạc thăm hỏi sức khỏe gia đình Việt Nam. Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp sẽ là mái ấm gia đình ấm áp yêu thương của các lưu học sinh", bà Bopha nói.

Ông Lê Văn Tụy, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia cho biết: Đến nay, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia Chùa Tháp đã nhận 30 em đang theo học tại các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Xây dựng, Đại học Y Dược Thái Bình, Học viên Quân y làm con đỡ đầu của Hội. Đa số hội viên Hội là con của hai dân tộc, hiểu biết về văn hóa, phong tục tập quán quê nội, gắn bó với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Campuchia tại Việt Nam, nên dễ hòa đồng, gắn bó với người dân Campuchia, nhất là các em lưu học sinh sang Việt Nam học tập.

72 sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm, tìm hiểu về đời sống văn hóa Việt Nam 72 sinh viên Lào, Campuchia trải nghiệm, tìm hiểu về đời sống văn hóa Việt Nam
Cuộc gặp nghĩa tình Cuộc gặp nghĩa tình
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia

Đối ngoại nhân dân góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Campuchia

Ngày 18/12 tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tiếp Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chea Kimtha đến chào nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.
Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia

Khai mạc Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam – Campuchia

Tối 10/12, tại Khu công nghiệp Xuân Tô (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội chợ Thương mại OCOP vùng biên giới Việt Nam - Campuchia. Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường giao thương và thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai quốc gia.

Các tin bài khác

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026

Ngày 26/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Trung ương Hội sẽ phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và các Hội địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa hai nước..
Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá

Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá

Ngày 25/12 tại Hưng Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, Liên hiệp Hưng Yên tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá.
Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển

Giao lưu, hợp tác nhân dân Việt Nam - Ả-rập Xê-út còn nhiều tiềm năng phát triển

Ngày 24/12 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam Mohammed Ismaeil A. Dahlwy đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Quảng Trị, Khánh Hòa triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cuối năm

Quảng Trị, Khánh Hòa triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân cuối năm

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tổ chức tổng kết công tác năm 2025, triển khai kế hoạch Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Khánh Hòa gặp mặt kiều bào, người nước ngoài và đại diện các tổ chức phi chính phủ nước ngoài nhân dịp năm mới 2026.

Đọc nhiều

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Ngày 26/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa V. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân phải trực tiếp tham gia vun đắp, làm sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược" - khuôn khổ mới trong quan hệ Việt Nam - Lào.
Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026

Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026

Ngày 26/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Huế tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; Trung ương Hội sẽ phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và các Hội địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa hai nước..
Học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới được hỗ trợ bữa ăn trưa

Học sinh tiểu học, THCS ở các xã biên giới được hỗ trợ bữa ăn trưa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.
Giúp phụ nữ vùng cao Quảng Trị vững vàng trước biến đổi khí hậu

Giúp phụ nữ vùng cao Quảng Trị vững vàng trước biến đổi khí hậu

Ngày 26/12 tại tỉnh Quảng Trị, Dự án “Hỗ trợ sinh kế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm nâng cao vai trò của phụ nữ tại các xã khó khăn” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ đã tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2025 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2026.
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Từ việc “nghe cho biết” đến “hiểu để làm theo”, công tác tuyên truyền ở vùng biên giới đã và đang góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục tập quán, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, giám sát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
Xin chờ trong giây lát...
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Dự báo thời tiết dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 31/12/2025 - 04/01/2026). Theo đó, dịp này thời tiết trên cả nước tương đối thuận lợi, nhiều nơi ngày nắng ráo.
Thời tiết hôm nay (26/12): Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại

Thời tiết hôm nay (26/12): Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (26/12), Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.
VINENERGO, VINFAST, V-GREEN VÀ XANH SM hợp tác với IDICO “xanh hóa” các khu công nghiệp

VINENERGO, VINFAST, V-GREEN VÀ XANH SM hợp tác với IDICO “xanh hóa” các khu công nghiệp

Ngày 25/12/2025, tại TP Hồ Chí Minh, 4 công ty thuộc hệ sinh thái xanh của Vingroup gồm: VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM đã chính thức ký kết biên bản hợp tác chiến lược với Tổng Công ty IDICO nhằm “xanh hóa” các khu công nghiệp trên toàn quốc. Đây là sự hợp tác liên ngành giữa năng lượng tái tạo – hạ tầng – sản xuất – giao thông xanh, hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững, góp phần giảm phát thải carbon và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh tại Việt Nam.
Đón năm mới 2026 với chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam

Đón năm mới 2026 với chợ phiên vùng cao đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, từ ngày 1 đến 4/1/2026, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Chợ phiên vùng cao – Chào năm mới 2026”, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Thời tiết hôm nay (19/12): Hà Nội rét về đêm và sáng

Thời tiết hôm nay (19/12): Hà Nội rét về đêm và sáng

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết tại Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 19/12 như sau:
Thời tiết hôm nay (17/12): Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa rét

Thời tiết hôm nay (17/12): Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc mưa rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/12, không khí lạnh tăng cường khiến Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, có nơi rét đậm.
Phiên bản di động