Iran bác khả năng thảo thuận song phương với Mỹ
Chính phủ Mỹ hôm 2/4 tuyên bố nước này rõ ràng về cam kết với Iran và các cuộc cuộc đàm phán gián tiếp với nước Cộng hòa Hồi giáo tại Vienna, Áo, tới đây có thể sẽ mang tính xây dựng. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ khả năng thảo luận song phương trực tiếp với Mỹ, song theo Washington, sự có mặt của cả 2 nước tại Vienna là “một bước tiến lành mạnh”, góp phần tập trung các nỗ lực để đưa tất cả các bên trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân.
![]() |
| Cờ Mỹ và Iran. Ảnh: AA |
Người phát ngôn Nhà Trắng Jens Psaki nhấn mạnh: “Chúng tôi rất rõ ràng về những trở ngại còn tồn tại. Các cuộc đàm phán sẽ được cấu trúc xung quanh các nhóm làm việc mà Liên minh châu Âu sẽ thành lập với các đối tác còn lại trong Kế hoạch hành động chung toàn diện, bao gồm cả Iran. Các vấn đề chính sẽ được thảo luận là những bước đi hạt nhân mà Iran cần thực hiện để quay trở lại tuân thủ thỏa thuận cũng như những bước giảm nhẹ trừng phạt mà Mỹ cũng cần thực hiện”.
Liên quan vấn đề này, một quan chức cấp cao Liên minh châu Âu cho biết, mục tiêu của các bên tham gia đàm phán là đạt được một thỏa thuận trong vòng 2 tháng. Iran sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 6 tới.
Được biết, cựu Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt trừng phạt đối với Iran, dẫn đến việc nước Cộng hòa Hồi giáo dừng thực hiện một số cam kết về hạt nhân.
Ngay khi lên nắm quyền, Tổng thống Joe Biden đã khẳng định mong muốn trở lại văn kiện, song tới nay hai nước vẫn mâu thuẫn về việc bên nào nên thực hiện bước đi đầu tiên.
Trước đó, giới chức các nước P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Đức), ngoại trừ Mỹ, và Iran thông báo sẽ nhóm họp trực tiếp vào tuần tới tại Vienna để thảo luận về Kế hoạch hành động chung toàn diện.
Về vấn đề này, kênh truyền hình Press TV hôm 2/4 dẫn các nguồn tin cho biết, Iran không có ý định tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cho đến khi các lệnh trừng phạt nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo được dỡ bỏ.
Theo nguồn tin, giống như cách Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tái áp đặt trừng phạt lên Iran mà không có bất kỳ cuộc đàm phán hay tham vấn nào trước đó, giờ họ cũng phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt theo cách như vậy.
Tin bài liên quan
Trump tái áp đặt chính sách 'Gây sức ép tối đa' nhằm đưa xuất khẩu dầu của Iran về 0
Gập ghềnh con đường hồi sinh JCPOA
Tái phát “điểm nóng” hạt nhân Iran?
Các tin bài khác
Truyền thông New Zealand đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm
Động đất Colombia: Khẩn cấp cứu người mắc kẹt dưới đống đổ nát
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




