Trump tái áp đặt chính sách 'Gây sức ép tối đa' nhằm đưa xuất khẩu dầu của Iran về 0
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4/2/2025. (Ảnh: Reuters) |
Trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Trump đã ký bản ghi nhớ tổng thống tái áp đặt chính sách cứng rắn của Washington đối với Iran - chính sách từng được thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ đầu tiên của ông.
Khi ký bản ghi nhớ, Trump mô tả đây là quyết định rất khó khăn và thừa nhận ông đã phải cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy nhiên, ông khẳng định quan điểm rõ ràng: "Với tôi, vấn đề rất đơn giản: Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”. Khi được hỏi Tehran đã tiến gần đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân đến mức nào, Trump nói: "Họ đã quá gần”.
Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc ở New York chưa có phản hồi ngay đối với yêu cầu bình luận từ Reuters.
Trump cáo buộc cựu Tổng thống Joe Biden đã không thực thi nghiêm ngặt các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu, điều mà theo Trump đã khiến Tehran trở nên táo bạo hơn bằng việc cho phép nước này bán dầu để tài trợ cho chương trình vũ khí hạt nhân và các nhóm vũ trang ở Trung Đông.
Theo thông tin từ người đứng đầu cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc chia sẻ với Reuters vào tháng 12 năm ngoái, Iran đang "đột phá" tăng tốc việc làm giàu uranium lên mức 60%, gần với mức 90% - ngưỡng được coi là cấp độ vũ khí hóa. Tuy nhiên, Iran vẫn liên tục phủ nhận ý định phát triển vũ khí hạt nhân.
Hướng đến việc đưa xuất khẩu dầu mỏ của Iran về 0
Bản ghi nhớ của Trump, bên cạnh các biện pháp khác, yêu cầu Bộ trưởng Tài chính Mỹ áp đặt "sức ép kinh tế tối đa" lên Iran, bao gồm các biện pháp trừng phạt và cơ chế thực thi đối với những đối tượng vi phạm lệnh trừng phạt hiện hành. Nó cũng chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao thực hiện chiến dịch nhằm "đưa xuất khẩu dầu của Iran về 0."
Tin tức về việc Trump dự định ký bản ghi nhớ này đã khiến giá dầu Mỹ giảm bớt mức sụt giảm vào hôm thứ Ba, bù đắp phần nào sự suy yếu do căng thẳng thuế quan giữa Washington và Bắc Kinh.
Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), xuất khẩu dầu mỏ của Tehran đã mang về 53 tỷ USD trong năm 2023 và 54 tỷ USD trong năm trước đó. Sản lượng trong năm 2024 đang ở mức cao nhất kể từ năm 2018, dựa theo dữ liệu của OPEC.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Trump đã đưa xuất khẩu dầu của Iran xuống gần mức 0 sau khi tái áp đặt các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, dưới thời Biden, con số này đã tăng lên khi Iran thành công trong việc né tránh các biện pháp trừng phạt.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) có trụ sở tại Paris tin rằng Ả Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và các thành viên OPEC khác có đủ khả năng dự trữ để bù đắp cho lượng xuất khẩu bị mất từ Iran - cũng là một thành viên OPEC.
Áp lực khôi phục lệnh trừng phạt quốc tế
Trung Quốc không công nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ và các công ty Trung Quốc mua phần lớn dầu của Iran. Hai nước này cũng đã xây dựng một hệ thống giao dịch chủ yếu sử dụng đồng Nhân dân tệ và một mạng lưới trung gian, tránh sử dụng đồng đô la và tiếp xúc với các cơ quan quản lý của Mỹ.
Kevin Book, nhà phân tích tại ClearView Energy, cho biết chính quyền Trump có thể thực thi Đạo luật Ngăn chặn Lưu trữ Dầu mỏ Iran (SHIP) năm 2024 để hạn chế một số thùng dầu của Iran. SHIP, mà chính quyền Biden không thực thi một cách nghiêm ngặt, cho phép áp dụng các biện pháp đối với các cảng và nhà máy lọc dầu nước ngoài xử lý dầu mỏ xuất khẩu từ Iran vi phạm lệnh trừng phạt.
Book cho biết động thái của Tập đoàn Cảng Sơn Đông vào tháng trước, cấm các tàu chở dầu bị Mỹ trừng phạt cập cảng ở tỉnh miền đông Trung Quốc, báo hiệu tác động mà SHIP có thể mang lại.
Trump cũng chỉ đạo Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc làm việc với các đồng minh để "hoàn tất việc khôi phục các lệnh trừng phạt và hạn chế quốc tế đối với Iran" theo thỏa thuận năm 2015 giữa Iran và các cường quốc thế giới - thỏa thuận từng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy các hạn chế về chương trình hạt nhân.
Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, và Iran bắt đầu rời xa các cam kết liên quan đến hạt nhân theo thỏa thuận. Chính quyền Trump cũng đã cố gắng kích hoạt việc khôi phục các lệnh trừng phạt theo thỏa thuận vào năm 2020, nhưng động thái này đã bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ.
Anh, Pháp và Đức đã thông báo với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 12 rằng họ đã sẵn sàng - nếu cần thiết - kích hoạt việc khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran để ngăn chặn nước này có được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ mất khả năng thực hiện hành động như vậy vào ngày 18/10 khi nghị quyết Liên Hợp Quốc năm 2015 hết hạn.
Nghị quyết này đã ghi nhận thỏa thuận của Iran với Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc - thỏa thuận đã dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy các hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này.
Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeid Iravani, đã tuyên bố rằng việc viện dẫn "snapback" các lệnh trừng phạt đối với Tehran sẽ là "bất hợp pháp và phản tác dụng”.
Các nhà ngoại giao châu Âu và Iran đã gặp nhau vào tháng 11/2024 và tháng 1/2025 để thảo luận xem liệu họ có thể làm việc để giảm căng thẳng khu vực, bao gồm cả vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran, trước khi Trump trở lại nắm quyền.
Tin cùng chủ đề: 100 Ngày sấm sét
Mỹ siết lại sức ảnh hưởng tại Tây Bán cầu với học thuyết Monroe 2.0
Tổng kết 100 ngày đầu nhiệm kỳ của Tổng thống Trump trong 10 biểu đồ
Tin bài liên quan
Mỹ công bố đạt thỏa thuận thương mại với nhiều nước trên thế giới
Tổng thống Trump ra lệnh trục xuất người nhập cư bất hợp pháp với quy mô "lớn nhất lịch sử"
Nhà Trắng công bố quan hệ đối tác về trung tâm dữ liệu AI với UAE
Các tin bài khác
Tin quốc tế ngày 30/8: Campuchia tuyên bố không còn khu phức hợp lừa đảo trực tuyến, Trộm vòng cổ 673 viên kim cương giữa ban ngày tại bảo tàng Áo
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
Tin quốc tế ngày 26/8: Ông Trump cân nhắc đổi tên "hồ Ontario" thành “hồ Mỹ”
Tin quốc tế ngày 22/8: Delhi cấm xây dựng 42 ngày để giảm ô nhiễm, tấn công bằng kiếm tại trường học ở Thụy Điển
Đọc nhiều
Khám bệnh, tặng quà cho 500 bà con gốc Việt và người dân khó khăn tại Siem Reap
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Ấn tượng Việt Nam sau gần 40 năm gắn bó của vị bác sĩ người Pháp
Thị trường Trung Quốc tạo động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




