Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
07:28 | 26/11/2022 GMT+7

Tái phát “điểm nóng” hạt nhân Iran?

aa
Vấn đề hạt nhân của Iran nguy cơ tái phát thành điểm nóng nguy hiểm tại không chỉ ở khu vực Trung Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột. JCPOA, từng được ca ngợi là một thỏa thuận lịch sử, đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn khi liên tục xuất hiện những thông tin về việc không làm giàu uranium của Tehran.
Iran muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán hạt nhân Iran muốn nhanh chóng kết thúc đàm phán hạt nhân
Cần Thơ: Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn Cần Thơ: Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường nông sản và du lịch nông thôn

Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong kỳ họp tháng 11 và cũng là kỳ họp cuối cùng trong 4 kỳ họp hằng năm đã dành thời gian cho vấn đề hạt nhân của Iran. Những thông tin dồn dập trong thời gian qua xác nhận, Iran đã làm giàu urani - thứ nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo vũ khí hạt nhân - lên mức vượt xa giới hạn của thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Hãng thông tấn ISNA chính thức của nhà nước Iran mới đây cho biết, nước này đã lần đầu tiên sản xuất urani được làm giàu tới 60% tại nhà máy Fordow. Nhà máy Fordow nằm cách thủ đô Tehran khoảng 190 km về phía Nam, được đặt sâu dưới lòng đất nhằm bảo vệ trước những cuộc tấn công từ trên không hoặc tên lửa của đối phương.

Tên lửa Iran (Ảnh: Reuters).
Tên lửa Iran (Ảnh: Reuters).

Trước đó, hồi tháng 4/2022, Iran cũng đã tuyên bố cơ sở cũ của nước này tại Natanz nằm ở phía đông nam nhà máy Fordow đã tăng cường làm giàu urani lên mức 60%. Để chế tạo bom hạt nhân đòi hỏi urani phải được làm giàu tới mức 90%, vì vậy 60% là một bước quan trọng cần đạt được để tiến tới mục tiêu làm giàu urani ở cấp độ vũ khí.

Thông tin về việc Iran làm giàu urani lên mức 60% được đích thân Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi xác nhận ngày 21/11 khi cho biết Tehran đang bắt đầu tiến trình làm giàu hạt nhân lên mức 60%, gần với cấp độ được sử dụng để sản xuất vũ khí, tại nhà máy Fordow. Người đứng đầu IAEA còn cho biết thêm, cùng với nhà máy Fordow, nhà máy Natanz ở miền Trung Iran đang tiếp tục làm giàu urani ở mức 60% kể từ tháng 4/2021.

Việc Iran làm giàu urani lên mức 60% khiến thỏa thuận hạt nhân JCPOA vốn đã mong manh hơn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5/2018 đã quyết định rút khỏi thỏa thuận mà họ là một bên ký kết này với lý do các điều khoản trong thỏa thuận là “lỏng lẻo”. Chính quyền Tổng thống Donald Trump sau đó đơn phương áp đặt trở lại các biện pháp từng phạt Iran, đồng thời yêu cầu Tehran phải trở lại đàm phán về những điều khoản mà Washington cho chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát chương trình hạt nhân của nước này.

Vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, chương trình hạt nhân của Iran là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt giữa Tehran với Mỹ và phương Tây và trở thành một “điểm nóng” dễ bùng phát ở khu vực Trung Đông vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột.

Sau quá trình đàm phán khó khăn kéo dài nhiều năm, Iran cùng các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp) và Đức mới đi đến ký kết JCPOA vào năm 2015. Thỏa thuận này khi ấy đã được ca ngợi là thỏa thuận lịch sử vì đã tháo được một “ngòi nổ” hạt nhân nguy hiểm khi Tehran chấp nhận hạn chế hoạt động làm giàu dưới mức có thể chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Thỏa thuận JCPOA quy định Iran chỉ được làm giàu urani ở mức 3,67%, thấp hơn mức 20% mà Iran đã thực hiện trước khi thỏa thuận được ký kết năm 2015. Iran sau đó đã tuân thủ thỏa thuận ký kết, dừng hoạt động nhiều nhà máy làm giàu urani.

Tuy nhiên, JCPOA nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đảo ngược quyết định của chính quyền tiền nhiệm Barack Obama, rút Mỹ khỏi thỏa thuận được xem là “nút hãm” chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tehran.

Sau khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận JCPOA và áp đặt trở lại cấm vận, Iran cũng dần nối lại các hoạt động của chương trình phát triển hạt nhân. Thoạt đầu còn “âm thầm” song Tehran sau đó không ngại ngần tuyên bố công khai về việc tái khởi động việc làm giàu urani.

Một báo cáo của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp quốc cho thấy, Iran đang thúc đẩy việc nâng cấp chương trình làm giàu urani. Theo đó, quốc gia Trung Đông này đang tiến hành làm giàu thứ nguyên liệu có thể chế tạo vũ khí hạt nhân tại cụm máy ly tâm hiện đại IR-6 được lắp đặt tại nhà máy làm giàu nhiên liệu (FEP) tại Natanz.

Theo các chuyên gia hạt nhân, Iran cần 1.050 kg uranium làm giàu thấp để làm bom hạt nhân. Song dù có “chạy hết công suất” khoảng 19.000 máy ly tâm hiện có, Iran cũng không dễ để có thể chế tạo ngay được vũ khí hạt nhân.

Một báo cáo do Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đăng tải cho biết, để sản xuất một đầu đạn hạt nhân cần 8 kg plutonium hoặc 25 kg uraniu được làm giàu cấp độ cao. Trữ lượng uraniu làm giàu ở cấp độ thấp của Iran hiện đã vượt ngưỡng 300 kg. Với đà này, các chuyên gia, về mặt lý thuyết, Iran có năng lực chế tạo nhiên liệu của vũ khí hạt nhân.

Thế nhưng, để thu thập đủ uraniu phục vụ việc làm giàu và rồi từ đó có được 25 kg urani cấp độ cao dùng chế tạo 1 đầu đạn hạt nhân là chặng đường rất dài. Ngay cả khi có đủ urani để chế tạo đầu đạn hạt nhân cũng mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là phải có “mồi” kích hoạt quá trình phân hạch nguyên tử trong đầu đạn và các thiết bị khác vốn cũng đòi hỏi thời gian dài nghiên cứu.

Iran còn mất nhiều thời gian để thực sự bước vào hàng ngũ các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, song đó không phải là điều không thể xảy ra. Đây chính là lý do mà Mỹ và phương Tây đã tìm cách để ngăn chặn từ sớm, từ xa với một quá trình đàm phán cách đây cả thập kỷ.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden sau khi lên cầm quyền đã cam kết rằng Mỹ sẽ trở lại thỏa thuận JCPOA. Các bên hiện đang thúc đẩy đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận lịch sử này, trong đó Mỹ tham gia gián tiếp. “Điểm nóng” hạt nhân có tái phát hay không phụ thuộc rất lớn vào kết quả tiến trình đàm phán này.

Hạ nhiệt các điểm nóng về ma túy tại biên giới Hạ nhiệt các điểm nóng về ma túy tại biên giới
Là tỉnh có đường biên giới dài hơn 455 km, tiếp giáp 2 nước, Lào và Trung Quốc, Điện Biên có rất nhiều đường mòn, lối mở và các đường tiểu ngạch là địa hình tội phạm về ma túy thường lợi dụng. Những năm gần đây, hoạt động của loại tội phạm này trên dọc tuyến biên giới ngày càng phức tạp với tính chất, mức độ và thủ đoạn tinh vi, manh động.
Quỹ IFAD có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp, nông thôn Quỹ IFAD có vai trò quan trọng hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp, nông thôn
Trong suốt 29 năm qua, Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) đã hỗ trợ Việt Nam thông qua các nguồn viện trợ, vốn vay ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật, bổ sung nguồn lực quan trọng cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Dương Hà
Nguồn:

Tin bài liên quan

Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao

Iran hoan nghênh mọi sáng kiến ngoại giao

Ngày 15/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran hoan nghênh mọi sáng kiến khu vực dẫn đến chấm dứt xung đột ở Trung Đông theo hướng đảm bảo công bằng cho Tehran.
Việt Nam thúc đẩy đối thoại đa phương về giải trừ hạt nhân trước thềm NPT 2026

Việt Nam thúc đẩy đối thoại đa phương về giải trừ hạt nhân trước thềm NPT 2026

Trong bối cảnh an ninh quốc tế đối mặt nhiều thách thức và tiến trình kiểm soát vũ khí toàn cầu đứng trước nguy cơ bị xói mòn, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò điều phối, chủ trì chuỗi tham vấn khu vực nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường đồng thuận và chuẩn bị thực chất cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) năm 2026.
Việt Nam khẳng định cam kết ủng hộ Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện

Việt Nam khẳng định cam kết ủng hộ Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện

Từ ngày 10-12/11, tại thủ đô Vienna (Áo), đã diễn ra Phiên họp lần thứ 65 của Ủy ban trù bị Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Hạt nhân Toàn diện. Tại đây, Việt Nam khẳng định ủng hộ mạnh mẽ Hiệp ước, đồng thời nhấn mạnh cam kết thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và nỗ lực hướng tới một thế giới không còn thử vũ khí hạt nhân.

Các tin bài khác

Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025

Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025

Ngày 13/9, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Vương quốc Campuchia tổ chức Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025.
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh

“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh

Cách Thiên An Môn khoảng 20 km về phía Đông Nam, khu vực lấy đường Vinh Hoa Nam làm trục chính, kéo dài từ đường Địa Trạch ở phía Tây đến đường Trung tâm Hoành Đạt ở phía Đông, được mệnh danh là “Đại lộ tên lửa Bắc Kinh”. Trên con phố này, tất cả mọi người đều đang nghiên cứu về việc “lên trời”.
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?

Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?

“Không có đại dương khỏe mạnh, sẽ không có hành tinh khỏe mạnh” – lời cảnh báo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba diễn ra ngày 13/6 tại Pháp thêm một lần nhấn mạnh tính cấp bách của việc bảo vệ biển xanh. Trong bối cảnh mỗi năm có hơn 10 triệu tấn rác thải nhựa tràn xuống đại dương, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang cho thấy một hướng đi đáng chú ý với mô hình “Tuần hoàn xanh” – biến rác thải nhựa thành tài nguyên, mở ra triển vọng bền vững cho môi trường biển.
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?

Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?

Ngày 17/6 là Ngày Thế giới phòng chống sa mạc hóa và hạn hán. Sa mạc hóa được mệnh danh là "căn bệnh ung thư của Trái đất", là thách thức sinh thái chung của toàn cầu, đồng thời cũng là một vấn đề kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, những "vùng đất cằn cỗi" đang dần biến thành "ngân hàng vàng", vừa khôi phục hệ sinh thái, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đọc nhiều

Chuyên gia Nhật Bản: Chính sách đối ngoại của Việt Nam thể hiện bản lĩnh và bản sắc dân tộc

Chuyên gia Nhật Bản: Chính sách đối ngoại của Việt Nam thể hiện bản lĩnh và bản sắc dân tộc

Nhân dịp được trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt”, Giáo sư Shimizu Masaaki, Đại học Osaka, đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản những nhận định về chính sách đối ngoại của Việt Nam, sự tương đồng giữa bản sắc văn hóa dân tộc và cách ứng xử trên trường quốc tế.
Bóng đá góp phần tăng cường kết nối nhân dân Việt Nam - Uruguay

Bóng đá góp phần tăng cường kết nối nhân dân Việt Nam - Uruguay

Ngày 17/8 tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Đông Uruguay Valeria Csukasi Cabrera nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 16-18/8/2026. Tại đây, phía Uruguay đã đề cập bóng đá là một lĩnh vực góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nhân dân hai nước.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico

Ngày 17/8 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Mexico do Tổng Bí thư Alberto Anaya Gutiérrez, Thượng nghị sĩ liên bang dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Hai bên trao đổi về tăng cường giao lưu và thúc đẩy quan hệ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Mexico, trong đó đáng chú ý là việc từng bước hình thành các đầu mối, tổ chức hữu nghị giữa hai nước.
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần

TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần

Ngày 17/8, theo phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả động đất, sóng thần vừa được UBND TP.HCM ban hành, 15 phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu của Thành phố được yêu cầu xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống sóng thần.
Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Ngày 5/9 khánh thành các trường nội trú liên cấp đủ điều kiện tại xã biên giới

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng sáng 5/9, trước lễ khai giảng năm học 2026-2027. Bộ yêu cầu không tổ chức khánh thành đối với công trình chưa đủ điều kiện theo quy định.
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển

Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển

Phát hiện ngư dân trôi dạt trên biển trong đêm, giữa điều kiện sóng gió lớn, cán bộ, chiến sĩ Tàu 743, Hải đoàn 129 Hải quân đã khẩn trương tiếp cận, cứu và đưa nạn nhân lên tàu an toàn.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động