Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
00:00 | 28/05/2020 GMT+7

Hội nghị nâng cao nhận thức pháp luật về tôn giáo cho 200 tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo tại Nghệ An

aa
Sáng ngày 28/5, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo cho hơn 200 đại biểu là tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo. 
hoi nghi nang cao nhan thuc phap luat ve ton giao cho 200 tang ni tu sy chuc viec phat giao tai nghe an 1.000 tăng ni tham dự khóa An cư Kiết hạ Phật lịch 2564 tại Long An
hoi nghi nang cao nhan thuc phap luat ve ton giao cho 200 tang ni tu sy chuc viec phat giao tai nghe an 53 nhà sư từ 5 quốc gia lưu vực sông Mekong giao lưu văn hoá tôn giáo
hoi nghi nang cao nhan thuc phap luat ve ton giao cho 200 tang ni tu sy chuc viec phat giao tai nghe an
Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Khánh Ly)

Tại hội nghị, 200 đại biểu là tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo đã được nghe đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo tỉnh quán triệt, phổ biến sáu chuyên đề bao gồm: Một là, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo. Hai là, thông tin thời sự quốc tế, trong nước và tỉnh Nghệ An. Ba là, quy định của pháp luật về tình hình quản lý, sử dụng đất đai tôn giáo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bốn là, một số quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Năm là, thực trạng việc chấp hành pháp luật của Phật giáo ở Nghệ An. Sáu là, chủ trương, biện pháp xử lý các vấn đề tồn tại, vướng mắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh ông Lưu Công Vinh mong muốn tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo sẽ tập trung theo dõi, nghiên cứu tài liệu và trao đổi thẳng thắn về các vấn đề liên quan để thực hiện tốt hơn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời Trưởng Ban tôn giáo tỉnh mong các đại biểu nêu cao trách nhiệm, ý thức tự giác của người tu hành trong thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trong thời gian tới. Trên cơ sở đó thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn của Phật giáo tỉnh nhà và tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

hoi nghi nang cao nhan thuc phap luat ve ton giao cho 200 tang ni tu sy chuc viec phat giao tai nghe an
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thượng tọa Thích Thọ Lạc phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Khánh Ly)

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thọ Lạc khẳng định, việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Ban Tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật về tôn giáo là hết sức cần thiết đối với tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo. Hội nghị giúp cho mọi người có nhận thức đúng và từ nhận thức đúng sẽ dẫn tới hành động đúng, phục vụ tốt cho việc tu hành, giữ giới, giác ngộ.

Tham dự hội nghị, các tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo đã được đại diện Ban Tôn giáo tỉnh giải đáp những băn khoăn, thắc mắc về những vấn đề liên quan.

hoi nghi nang cao nhan thuc phap luat ve ton giao cho 200 tang ni tu sy chuc viec phat giao tai nghe an
Các tăng ni, tu sỹ, chức việc Phật giáo dự hội nghị (Ảnh: Khánh Ly)

Thông qua hội nghị các tăng ni, phật tử nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, trong đó có Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; một số quy định về hồ sơ, thủ tục đất đai tôn giáo và các nghị định liên quan. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt các quy định về sinh hoạt tôn giáo và đường hướng hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời tích cực động viên bà con phật tử cùng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến năm 2019, toàn tỉnh Nghệ An có 63 cơ sở Phật giáo được công nhận hợp pháp, trong đó có 62 chùa và niệm phật đường; có trên 90 tăng ni, tu sỹ (trong đó có trên 30 sư trụ trì các chùa) với khoảng 96.000 tín đồ. Về tổ chức có Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo với 25 thành viên và 3 ban trị sự cấp huyện, thành là Giáo hội Phật giáo thành phố Vinh và các huyện Quỳnh Lưu, Nam Đàn.

hoi nghi nang cao nhan thuc phap luat ve ton giao cho 200 tang ni tu sy chuc viec phat giao tai nghe an Chư tăng Phật giáo An Nam Tông và người Việt tỉnh Udon Thani hỗ trợ nước bạn chống dịch COVID-19

Vừa qua, Đoàn Chư tăng Phật giáo An Nam Tông cùng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani đã mang vật dụng thiết yếu ...

hoi nghi nang cao nhan thuc phap luat ve ton giao cho 200 tang ni tu sy chuc viec phat giao tai nghe an Chùa Đại Phước-công trình đầu tiên mang đậm dấu ấn Phật giáo Việt Nam tại Myanmar

Chùa Đại Phước được xây dựng bắt đầu từ năm 2015, hiện đã hoàn thành giai đoạn 1 bao gồm hai công trình mang đậm nét ...

hoi nghi nang cao nhan thuc phap luat ve ton giao cho 200 tang ni tu sy chuc viec phat giao tai nghe an Phật giáo tiếp tục gắn kết tình hữu nghị Việt Nam - Sri Lanka

Mới đây, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội), hơn 100 Phật tử đã tham dự buổi thuyết giảng của Tiến sĩ (TS) Hòa thượng người Sri ...

Nguyệt My
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm qua - Đó là thông tin do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (4/3/2014 - 4/3/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vào sáng 4/3 tại Hà Nội.
Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên
Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Việt Nam sẽ hỗ trợ đại diện thường trú Tòa thánh Vatican hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ hỗ trợ Đại diện Thường trú Tòa thánh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh, tăng cường mối liên kết giữa Tòa thánh và Giáo hội Công giáo Việt Nam, cũng như khuyến khích cộng đồng Công giáo Việt Nam thực hiện tốt đường hướng “Kính Chúa, yêu nước”, “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động