Hiệu quả từ mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật
Mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật
Đã thành thông lệ, cách một vài tuần, ông Nguyễn Văn Trãi, Tổ trưởng mô hình “Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật” lại đưa lực lượng Công an xã Phước Minh đến từng bè của các hộ dân để tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngoài những buổi tuyên truyền của lực lượng chức năng, trong những cuộc trò chuyện thường ngày, ông Trãi cũng thường xuyên khuyên bảo các hộ dân làm ăn lương thiện, không dính dáng đến các hành vi vi phạm pháp luật.
Ông Nguyễn Văn Trãi trú xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập: Tôi cũng tuyên truyền với cô bác ở đây mình làm cho tốt, đừng có thấy người ta đi buôn lậu mà bỏ qua, thấy là mình phải báo công an liền, đừng có để chuyện người ta gây ra mà tổ mình phải chịu.
Mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật hiện có 8 thành viên và được thành lập với mục đích giúp đỡ, hỗ trợ người dân nâng cao nhận thức về luật pháp cũng như đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ đó, có các hành vi đúng đắn, không vi phạm pháp luật và tỉnh táo trước các hành vi lừa đảo, lôi kéo, lợi dụng của các đối tượng xấu. Thông qua hình thức tuyên truyền miệng và bằng chính những người dân trong khu xóm, những chủ trương, đường lối, chính sách trở nên dễ nghe, dễ hiểu và dễ làm theo.
Anh Nguyễn Văn Hoà, trú xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, cho biết: mấy anh mấy chú bên Công an xã cũng thường xuyên xuống nhà bè, cũng tuyên truyền pháp luật, nhất là tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, các thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức công nghệ cao và các vi phạm liên quan đếnmua bán hàng nhập lập, không hóa đơn chứng từ... nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì báo cho công an biết xử lý.
![]() |
| Công an xã Phước Minh trao đổi tình hình địa bàn với các thành viên mô hình. |
Mô hình là cánh tay nối dài của lực lượng công an
Các hộ dân Việt kiều Campuchia đa phần có trình độ thấp, nhiều người không biết chữ. Trong khi đó, họ lại lênh đênh trên lòng hồ, rất dễ bị đối tượng xấu lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu hoặc trở thành đối tượng bị lừa đảo. Do vậy, việc nâng cao nhận thức cho các hộ dân này càng trở nên đặc biệt quan trọng, nhất là khi các loại tội phạm ngày càng có diễn biến tinh vi, phức tạp. Bởi ngoài việc nâng cao sức cảnh giác với tội phạm, các hộ dân còn có thể trở thành cánh tay nối dài của lực lượng công an.
Ông Nguyễn Văn Trãi, trú xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập cho biết: ở đây có tình hình gì, có đối tượng lạ nào đến hoạt động trái pháp luật thì tôi cũng báo công an hoặc Việt kiều Campuchia về đây tôi nắm được tôi cũng báo công an liền.
Thượng uý Trịnh Tuấn Ngọc, Phó trưởng Công an xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập cho biết: Nhờ những thành viên của mô hình này nắm bắt tình hình của người dân sinh sống tại địa phương đồng thời thông qua họ để nắm bắt xem có người Việt kiều Campuchia nào sinh sống tại địa phương hay không để thông tin ngay cho chúng tôi tiếp tục mời những trường hợp này lên làm việc.
Theo thống kê của lực lượng chức năng, thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhà bè trên địa bàn xã Phước Minh tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng người dân vi phạm pháp luật. Điều này cũng cho thấy mô hình phần nào đã mang lại những hiệu quả nhất định trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là khi có sự góp sức từ chính người dân.
Tin bài liên quan
Tập huấn kỹ năng khai thác ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Công đoàn Campuchia
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp cộng đồng người Việt tại Campuchia
Kế thừa thành tựu, xác lập vị thế nổi bật của Việt Nam trên trường quốc tế
Các tin bài khác
Ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào công tác người Việt Nam ở nước ngoài
1.300 kiều bào đóng góp ý kiến cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV
Hơn 10.000 lượt lao động Việt Nam làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
5 khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nepal
Đọc nhiều
Niềm vui triết học lan toả từ Trường Đông
Nga giới thiệu những xu hướng mới trong giáo dục
TP.HCM: "Cà phê sáng cùng ngư dân" để tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU
Tin quốc tế ngày 17/12: Châu Âu gia tăng sức ép với Nga, kẻ xả súng ở Úc có tư tưởng IS
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bồi dưỡng lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo cho 500 học sinh, giáo viên
Chuyển biến rõ rệt trong việc thay đổi nhận thức của ngư dân về IUU
Rà soát, kiểm tra công tác chống khai thác IUU tại Thành phố Hồ Chí Minh
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước







