Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 16/6 tại Nhà hát Tuổi trẻ (Hà Nội), Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hòa nhạc “Flamencas” với sự tham gia của nhóm nhạc flamenco Las Migas.
aa
Việt Nam - Tây Ban Nha: mong muốn hợp tác, thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ
Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam: Học ngôn ngữ giúp sinh viên dễ dàng hội nhập
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala phát biểu khai mạc buổi hòa nhạc. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam Carmen Cano de Lasala nhấn mạnh, buổi hòa nhạc là dịp tôn vinh âm nhạc như nhịp cầu kết nối con người, các quốc gia và các thế hệ. Flamenco ra đời từ sự giao thoa của nhiều nền văn hóa cùng tồn tại ở miền Nam Tây Ban Nha. Qua thời gian, loại hình nghệ thuật này vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng cân bằng giữa việc gìn giữ những giá trị truyền thống và tiếp nhận các yếu tố mới.

Đại sứ Carmen Cano de Lasala cho biết, thông qua âm nhạc, nhóm Las Migas tôn vinh sức sống của flamenco, đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với đời sống đương đại bằng việc kết hợp giọng hát và góc nhìn từ nhiều vùng miền khác nhau của Tây Ban Nha. Trong các sáng tác của mình, Las Migas đặt phụ nữ vào vị trí trung tâm, qua đó lan tỏa các giá trị về tự do, bình đẳng và đổi mới.

Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Nhóm nhạc Las Migas biểu diễn các tiết mục flamenco tại chương trình. (Ảnh: Đinh Hòa)

Tại chương trình, Las Migas mang đến nhiều tiết mục với cách thể hiện mới mẻ, nữ tính và giàu nội lực. Trên nền tảng flamenco, nhóm kết hợp các yếu tố rumba, jazz, nhạc dân gian Địa Trung Hải cùng âm nhạc đương đại. Thông qua các ca khúc như “Grito”, “Alba”, “Celos”..., Las Migas đã giới thiệu tới khán giả Việt Nam những nét tiêu biểu của flamenco đương đại Tây Ban Nha.

Las Migas là nhóm nhạc flamenco nữ của Tây Ban Nha, được thành lập tại Barcelona năm 2004. Sau hơn 20 năm hoạt động và biểu diễn tại hơn 50 quốc gia, nhóm đã khẳng định vị thế là một trong những đại diện tiêu biểu của flamenco đương đại, giành giải Grammy Latinh cho album Flamenco xuất sắc nhất vào năm 2022 và 2025.

Trao đổi với Tạp chí Thời đại, Đại sứ Carmen Cano de Lasala cho biết Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam đang chuẩn bị nhiều dự án hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha vào năm 2027. Các chương trình dự kiến được triển khai trên nhiều lĩnh vực văn hóa như âm nhạc, điện ảnh và văn học; với mục tiêu đưa các nghệ sĩ Tây Ban Nha đến Việt Nam để biểu diễn, giao lưu với nghệ sĩ Việt Nam, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với thế hệ trẻ. Âm nhạc và văn hóa là những yếu tố quan trọng trong bản sắc Tây Ban Nha, là cầu nối giúp tăng cường kết nối giữa các nền văn hóa.

Đại sứ Carmen Cano de Lasala nhận định Việt Nam đang ngày càng nhận được sự quan tâm của người dân Tây Ban Nha, thể hiện qua số lượng du khách, doanh nhân, sinh viên và học giả Tây Ban Nha đến Việt Nam không ngừng gia tăng. Đây cũng là nền tảng thuận lợi để thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường hiểu biết giữa hai quốc gia.

Người bắc nhịp cầu kết nối ngôn ngữ Việt Nam - Tây Ban Nha Người bắc nhịp cầu kết nối ngôn ngữ Việt Nam - Tây Ban Nha
Xuất phát từ tình yêu dành cho ngôn ngữ Tây Ban Nha, với mong muốn có thể quảng bá tri thức, lan tỏa nhiệt huyết, giúp các nhà nghiên cứu và những người Việt Nam học tiếng Tây Ban Nha có được bộ công cụ hữu ích để tiếp cận ngôn ngữ đặc biệt này, nhà báo - dịch giả Vũ Văn Âu đã biên soạn cuốn Từ điển Việt - Tây Ban Nha.
Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha Làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez được kỳ vọng tạo cú hích đưa quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước chuyển biến tích cực và năng động hơn.
Thu Phượng
Nguồn:

Tin bài khác

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...