Trang chủ Quốc tế Văn hóa - Văn minh
14:15 | 26/04/2022 GMT+7

Giới trẻ thế giới: Lan tỏa “thói quen xanh”

aa
Thực tế những năm gần đây cho thấy, thanh niên ngày càng đóng vai trò quan trọng và có tiếng nói mạnh mẽ mang đến sự thay đổi tích cực cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Những giải pháp sáng tạo, tinh thần xung phong, hành động thiết thực mà nhiều tổ chức thanh niên trên thế giới triển khai chính là cách giới trẻ ứng xử văn hóa với môi trường, góp phần lan tỏa “thói quen xanh” theo phong cách trẻ.
“Đan Mạch trong mắt em 2021”: Lan tỏa thông điệp “Đan Mạch trong mắt em 2021”: Lan tỏa thông điệp "sống xanh"
“Cuộc Sống Xanh” là chủ đề chính của cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em 2021 “Cuộc Sống Xanh” là chủ đề chính của cuộc thi vẽ tranh Đan Mạch trong mắt em 2021
Giới trẻ thế giới: Lan tỏa “thói quen xanh”
Những chiếc xe đạp tre được làm bởi các thành viên tổ chức thanh niên Bright Generation Community Foundation tại Ghana.

Một trong những tổ chức thanh niên hoạt động vì môi trường được biết đến trong thời gian gần đây là Mạng lưới thanh niên hành động vì khí hậu (YoU-CAN) do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) bảo trợ. Được thành lập vào tháng 12-2019, mục đích của YoU-CAN là tập hợp những người trẻ tuổi trên toàn thế giới, cùng nhau làm việc để hỗ trợ Chiến lược hành động của UNESCO về chống biến đổi khí hậu.

Vận hành mạng lưới của YoU-CAN là ban lãnh đạo gồm 15 thành viên xuất sắc được bầu chọn từ các châu lục trên thế giới. Với chuyên môn đa dạng, ngay sau khi công bố vào tháng 7-2020, ban lãnh đạo YoU-CAN đã xây dựng định hướng chiến lược, cơ cấu quản trị và hành động cho thời gian tới, gồm: Thúc đẩy hoạt động vì môi trường thông qua việc chia sẻ và nâng cấp các ý tưởng ngay từ địa phương; nâng cao quyền làm chủ và vai trò lãnh đạo của thanh niên trong các hoạt động chống biến đổi khí hậu; khuyến khích khả năng sáng tạo và đổi mới trong các hoạt động vì môi trường.

Joy Chiadika, một trong những thành viên ban lãnh đạo YoU-CAN ở Nigeria cho biết: “Tôi quan tâm tới việc làm thế nào để xây dựng các cộng đồng phát triển bền vững và có khả năng thích ứng đối với biến đổi khí hậu ở châu Phi. Với kinh nghiệm từng tham gia nhiều dự án tại Nigeria, tôi đã hỗ trợ các tổ chức thực hiện nhiều chương trình nâng cao năng lực nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói, thiếu năng lượng, biến đổi khí hậu. Hiện tại, tôi là trưởng nhóm nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo và môi trường (REES) tại châu Phi. Các thế hệ tương lai có thể phải đối mặt với những thảm họa khí hậu và thiên nhiên. YoU-CAN mang đến một cơ hội tuyệt vời cho tôi và những người trẻ khác trên toàn thế giới để giải quyết thách thức này”.

Còn theo Vương Minh, một đại diện YoU-CAN tại Trung Quốc: “Với tư cách đại diện cho tương lai của trái đất, chúng tôi đang cố gắng đưa ra những hành động thực tế nhằm chống biến đổi khí hậu vì một tương lai bền vững thông qua nền tảng khoa học cụ thể. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc trong chương trình nghị sự tới năm 2030 là công việc vô cùng cấp bách. Đây không phải là công việc của một người hay một quốc gia. Chúng ta cần làm việc cùng nhau và bắt đầu hành động ngay bây giờ. Đó là lý do YoU-CAN ra đời”.

Đánh giá về vai trò của thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, nhà ngoại giao người Costa Rica Christiana Figueres, nguyên Tổng Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu cho rằng, thanh niên ngày càng nhận thức được những thách thức to lớn mà biến đổi khí hậu gây ra. Chính vì vậy, họ đang phối hợp hành động mạnh mẽ trên toàn cầu để bảo vệ tương lai của chính mình. Các chương trình hoạt động của giới trẻ đang truyền cảm hứng cho tất cả mọi người và nhân rộng các dự án bảo vệ môi trường. “Không chỉ ở các quốc gia tiên tiến mà ngay cả ở những khu vực khó khăn của châu Phi, chúng ta đều thấy vai trò tích cực của thanh niên, thể hiện trách nhiệm của họ đối với trái đất” - bà Christiana Figueres chia sẻ.

Tại Ghana, 2 năm qua, tổ chức thanh niên Bright Generation Community Foundation đã triển khai thành công dự án phát triển xe đạp tre nhằm khuyến khích sử dụng phương tiện vận chuyển không khói. Dự án giúp nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho rất nhiều thanh niên, cải thiện sinh kế cho địa phương thông qua việc trồng tre, tiêu thụ sản phẩm xe đạp hoàn thiện...

Hằng năm, nhiều bạn trẻ tại các nước đang phát triển đã được trao giải thưởng “Nhà vô địch của Trái đất”. Đây là danh hiệu cao quý do Liên hợp quốc trao tặng nhằm ghi nhận và vinh danh những cá nhân xuất sắc có những hoạt động, sáng kiến tích cực, mang tính đột phá để bảo vệ môi trường. Liliana Jaramillo, một nhà sinh vật trẻ tại Ecuador đã nhận giải thưởng này vào năm 2017. Nhờ kiến thức khoa học, cô đã tiến hành dự án khôi phục lại hệ động thực vật đang có nguy cơ biến mất ở đất nước mình. Dự án được khởi xướng tại Quito, quê hương của Liliana, bằng việc lập danh mục các loài động, thực vật bản địa, lên phương án bảo tồn và khuyến khích người dân cùng tham gia.

Theo các báo cáo của Liên hợp quốc, thanh niên đang sử dụng sức mạnh tiếng nói tập thể để vận động và dẫn dắt các chiến dịch hướng tới môi trường. Hành động của họ sẽ tiếp sức cho những chương trình phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đồng thời bảo vệ màu xanh của trái đất trong tương lai.

Chiến dịch “Cuộc sống xanh – Môi trường bền vững”: Hàng ngàn cây xanh đến tay dân cư TP.HCM Chiến dịch “Cuộc sống xanh – Môi trường bền vững”: Hàng ngàn cây xanh đến tay dân cư TP.HCM
Organic – Xu hướng sống xanh khởi nguồn từ ly sữa hữu cơ tươi ngon thuần khiết Organic – Xu hướng sống xanh khởi nguồn từ ly sữa hữu cơ tươi ngon thuần khiết
Quỳnh Dương/Hànộimới
Nguồn:

Tin bài liên quan

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhiều “quả ngọt” từ chương trình giáo dục môi trường cho giới trẻ vùng ĐBSCL

Nhiều “quả ngọt” từ chương trình giáo dục môi trường cho giới trẻ vùng ĐBSCL

Chương trình giáo dục môi trường vùng ĐBSCL do USAID tài trợ đã thu được nhiều “quả ngọt”, với nhiều sáng kiến khả thi, thực tiễn từ các tác giả trẻ như: dùng trùn quế xử lý rác thải hữu cơ, tái chế rác thải vô cơ thành sợi nhựa, quản lý và xử lý nước thải trong trường học...
Không tận hiến cho công việc, trào lưu mới thịnh hành của giới trẻ

Không tận hiến cho công việc, trào lưu mới thịnh hành của giới trẻ

Xuất hiện trên TikTok vào giữa tháng Năm năm nay với hơn 18 triệu lượt tương tác, hashtag lazygirljob một lần nữa lại nổi lên sau khi trang tin The Wall Street Journal đưa tin về khái niệm này.

Các tin bài khác

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

AI - Công cụ mai mối hiệu quả ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc không kết hôn, các chính quyền địa phương đang trông cậy vào một công cụ giúp đảo ngược xu hướng này.
Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Những người tuổi Thìn nổi tiếng thế giới

Người tuổi Thìn có tính cách bí ẩn, có nhiều tham vọng, thường toát ra khí chất của nhân vật có ảnh hưởng. Nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng thế giới được sinh ra trong năm Thìn.
Tết con rồng ở Trung Quốc

Tết con rồng ở Trung Quốc

Năm Giáp Thìn 2024 là năm con rồng. Rồng là con vật duy nhất trong 12 con giáp do con người tưởng tượng ra và được sùng bái, tôn kính.
Những phong tục đón năm mới độc đáo trên thế giới

Những phong tục đón năm mới độc đáo trên thế giới

Người dân trên toàn thế giới đều đang háo hức chào đón năm mới 2024. Ở mỗi nước khác nhau có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động