Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 3/12/2021, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội kết hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật "Đêm Gala Việt Nam - Thái Lan: 45 năm hữu nghị" nhân kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và triển lãm ảnh. Chương trình nhằm giới thiệu nét đặc trưng văn hóa Việt Nam và Thái Lan tới công chúng, thông qua biểu diễn nghệ thuật; tình hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Thái Lan.
aa
Các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 quyết tâm làm tốt Các Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 quyết tâm làm tốt "công tác dân vận đặc biệt”
Chiều 18/11, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tiếp và làm việc với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt tại Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco Giới thiệu hình ảnh, văn hóa Việt tại Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco
Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Morocco do Đại sứ quán Việt Nam tại Morocco phối hợp với Bộ Ngoại giao, Hợp tác châu Phi và người Morocco ở nước ngoài, Bộ Thanh niên, Văn hóa và Truyền thông Morocco và Hội Hữu nghị Việt Nam-Morocco tổ chức.

Tại đêm Gala, khán giả được theo dõi video “Múa hữu nghị Thái Lan - Việt Nam” của Bộ Văn hóa Thái Lan và thưởng thức các điệu múa bốn miền của Thái Lan, múa hoa sen của Việt Nam. Đặc biệt là phần trình diễn vĩ cầm và thể hiện bài hát “Falling Rain” (Mưa rơi) do Quốc Vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej sáng tác. Các điệu múa do các nghệ sĩ danh dự Thái Lan và nhóm múa Việt Nam phối hợp biểu diễn biểu hiện tinh thần hợp tác Việt - Thái. Chương trình nghệ thuật đã phản ánh mối quan hệ Thái Lan - Việt Nam bền vững cũng như mối quan hệ chặt chẽ giữa người dân Thái Lan và Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Các điệu múa bốn miền Thái Lan đặc sắc.
Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Điệu múa sen uyển chuyển của các cô gái Việt Nam.
Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Màn trình diễn vĩ cầm bài hát “Falling Rain” (mưa rơi) do Quốc Vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej sáng tác.

Trong video phát biểu, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Itthiphol Kunplome cho biết: "Thái Lan và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng về di sản văn hóa và lối sống của người dân. Nhân dân hai nước luôn có ý thức thúc đẩy quan hệ láng giềng gần gũi và đã thực sự là những người bạn tốt của nhau trong nhiều năm qua. Tôi tin tưởng rằng mối quan hệ tốt đẹp đó sẽ làm tăng cường mối quan hệ song phương và góp phần cho ổn định và thịnh vượng chung của khu vực Đông Nam Á".

Thái Lan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Trong gần nửa thế kỷ qua, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013, sau đó nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Tăng cường năm 2015, quan hệ hai nước đã có thêm nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác văn hóa, nghệ thuật.

Quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giữa Thái Lan và Việt Nam được nâng cấp vào năm 2019 được xem là kết quả của mối quan hệ lâu dài giữa Thái Lan và Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua. Đặc biệt, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Vừa qua, Bộ Văn hóa Thái Lan và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về giao lưu văn hóa, mở đường cho hợp tác về văn hóa và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước hướng tới Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan vào năm 2026.

Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước

Video phát biểu của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan Itthiphol Kunplome.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông cho biết, chương trình nghệ thuật “Đêm Gala Việt Nam-Thái Lan: 45 năm hữu nghị” sẽ tạo tiền đề thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời, góp phần quan trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam-Thái Lan trong giai đoạn tới.

Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Tạ Quang Đông phát biểu tại Gala.

Cuối chương trình, các vị khách mời hòa vào đệu múa sạp - nét tương đồng về văn hóa giữa các quốc gia Đông Nam Á.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Tiết mục “Nét tương đồng” với màn biểu diễn múa sạp kết hợp truyền thống và hiện đại.
Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Tiết mục hát “Non nước hữu tình”.
Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Triển lãm ảnh giới thiệu nét đặc trưng văn hóa Việt Nam và Thái Lan tới công chúng.
Giới thiệu các điệu múa dân tộc Việt Nam và Thái Lan tới công chúng hai nước
Triển lãm ảnh giới thiệu nét đặc trưng văn hóa Việt Nam và Thái Lan tới công chúng.
Triển lãm ảnh các di sản văn hoá của Việt Nam tại trụ sở UNESCO (Pháp) Triển lãm ảnh các di sản văn hoá của Việt Nam tại trụ sở UNESCO (Pháp)
Ngày 5/11/2021, tại Trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) tại thủ đô Paris (Cộng hoà Pháp) đã diễn ra Triển lãm ảnh “45 năm quan hệ đối tác Việt Nam - UNESCO vì hòa bình và phát triển bền vững” nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hoà Pháp và làm việc với Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay.
Tổ chức trưng bày, giới thiệu đặc trưng, nét tương đồng trong văn hóa Việt Nam và Thái Lan Tổ chức trưng bày, giới thiệu đặc trưng, nét tương đồng trong văn hóa Việt Nam và Thái Lan
Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2760/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức trưng bày không gian giới thiệu văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 3/12/2021.
Thu Hoài
Nguồn:

Tin bài khác

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...