Độc đáo những tập tục kỳ lạ trên thế giới
Tập tục Famadihana tại Madagascar
Famadihana là một tập tục mai táng của một bộ lạc được gọi là Malagasy sống tại Madagascar, xuất phát từ thế kỷ thứ 17. Famadihana là nghi thức thể hiện tình yêu thương, kính trọng đối với người thân. Đây cũng là dịp để mọi người trong gia đình đoàn tụ và bày tỏ tình cảm khăng khít, gắn bó giữa các thành viên.
![]() |
| Hình ảnh bộ lạc Malagasy tổ chức nghi lễ Famadihana. (Ảnh: Guy Shachar) |
Tập tục này bao gồm việc nhảy múa với hài cốt của người đã mất, như là một cách để tưởng nhớ cuộc đời họ. Người chết được mang ra khỏi mộ, mặc quần áo mới và sau đó được di chuyển xung quanh trong khi cả bộ lạc nhảy múa. Những người già cả trong bộ tộc sẽ giải thích với con cháu nghe những công lao của cha ông tổ tiên của mình. Phong tục này được thực hiện bảy năm một lần.
Lễ Trưởng Thành ở Mexico
Sateré-Mawé là một bộ lạc bản địa sống tại Brazil. Khi những cậu bé trong bộ lạc này đến một độ tuổi nhất định, chúng phải trải qua một nghi lễ trưởng thành đầy khắc nghiệt, đau đớn và thử thách.
![]() |
| Nghi lễ trưởng thành của người Sateré. (Ảnh: SCTE Brazil Travel) |
Những đứa trẻ này sẽ phải đeo những đôi bao tay làm từ lá cây chứa đầy kiến đạn và phải đeo nó khoảng hai mươi lần, mỗi lần khoảng mười phút, trong khi nhảy điệu múa truyền thống của bộ lạc. Loài kiến đạn nổi tiếng bởi những vết cắn đau đớn chí mạng, gây ra cảm giác bỏng rát trên da và nọc độc của chúng có thể khiến tê liệt dây thần kinh. Nhiều người bị kiến cắn đã miêu tả mức độ đau tương đương với việc bị đạn bắn. Nhưng những người trong bộ lạc Steré cho rằng nghi lễ này là một cách những cậu bé chứng tỏ rằng mình đã trưởng thành, khi họ vượt qua nỗi đau mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Đi chân trần trên than bỏng tại Trung Quốc
Việc một đứa trẻ ra đời được coi là một dịp cực kỳ quan trọng tại Trung Quốc và có rất nhiều nghi lễ cùng phong tục được tổ chức để ăn mừng dịp này. Mọi người không được phép bàn tán xung quanh người mẹ vì những điều tiêu cực có thể ảnh hưởng tới đứa bé, hay người nhà sẽ để một con dao dưới gầm giường để bảo vệ đứa trẻ khỏi ma quỷ cùng thế lực xấu xa vào ban đêm.
Tuy nhiên, một nghi lễ tập tục kỳ lạ nhất đó là người chồng bế người vợ đang mang thai của mình đi trên than nóng với đôi chân trần để vào nhà. Họ làm vậy để tin rằng điều này sẽ giúp mẹ tròn, con vuông và người phụ nữ sẽ bớt đau đớn hơn khi chuyển dạ.
![]() |
| Ảnh: Zigya. |
Tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày hội đi chân trần trên lửa Lianhuo còn được cho là nghi thức trừ tà ma, đem lại may mắn, bình yên trong cuộc sống. Theo như người địa phương, nghi thức này đã tồn tại hơn nghìn năm nay và giúp họ cầu may.
Không chỉ xuất hiện tại Trung Quốc, đi chân trần trên than nóng còn là nghi thức cổ của người Hindu trong lễ hội Bà Mariamman, nữ thần được cho là giúp mùa màng bội thu và chữa bệnh tật. Đây là ngày lễ được tổ chức thường niên vào khoảng giữa tháng 5.
Đấu vật lạc đà ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tập tục truyền thống có tuổi đời hơn 2.400 năm này phổ biến nhất ở vùng Aegean của Thổ Nhĩ Kỳ và thường được tổ chức tại vùng Marmara hay nhiều điểm khác tại Trung Đông, Nam Á. Đấu vật lạc đà bắt nguồn từ những bộ lạc du mục cổ xưa. Họ dùng những cuộc đấu như một cách thức để cạnh tranh và tăng uy tín cho bộ lạc của mình.
![]() |
| Đấu vật lạc đà đã tồn tại 2400 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Daily Sabah) |
Đây còn được coi là một môn thể thao nổi tiếng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Những “đấu sĩ” là những con lạc đà to khỏe được phủ lên người một chiếc thảm trang trí, đeo chuông và mang trên mình yên ngựa được chạm khắc tinh xảo. Một cuộc đấu thường diễn ra trong khoảng mười phút và con lạc đà nào còn trụ lại tới cuối cùng mà không bỏ chạy trước thì sẽ là người chiến thắng. Thành phố Selcuk là một trong những nơi thường tổ chức giải đấu này.
Minh Châu (theo WorldAtlas)
| Không chỉ là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời mỗi người, đám cưới ở các dân tộc trên thế giới còn đi kèm với nhiều phong tục kỳ lạ nhưng vô cùng ý nghĩa. |
| TĐO - Bộ tộc Igorot tại vùng núi Sagada, phía Bắc Philippines từ lâu đã có tập tục đưa người đã mất vào trong quan tài và treo lơ lửng trên vách đá. Việc đưa thi thể đã mất lên cao sẽ mang họ gần tổ tiên hơn. |
Tin bài liên quan
Không gian Văn hoá - Du lịch Việt Nam thu hút khách tại triển lãm sách tại Quảng Châu
Giới thiệu văn hóa Kazakhstan tới người dân Hà Nội
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Các tin bài khác
Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025
“Đại lộ tên lửa” với hơn 160 doanh nghiệp hàng không vũ trụ ở Bắc Kinh
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Đọc nhiều
Trao học bổng Vallet năm 2026 cho 529 học sinh, sinh viên tại 5 tỉnh, thành phố
Quốc khánh Việt Nam lan tỏa trong cộng đồng và bạn bè quốc tế
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị
Báo Lào: Kỳ họp Quốc hội Việt Nam gợi mở nhiều kinh nghiệm về đổi mới lập pháp
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Điện Biên mở cuộc chuyển đổi lớn trên những triền đất dốc
Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Gia Lai (Việt Nam) - Ratanakiri (Campuchia)
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam







