Độc đáo công nghệ "phun sương" tạo trang phục tức thì
| Đại diện Việt Nam tham dự sự kiện thời trang bền vững được tổ chức tại Thụy Sĩ, nhà thiết kế Phạm Ngọc Anh đã có một hành trình vươn tới ước mơ, đưa thời trang dân tộc tỏa sáng. |
| Sự kiện Vietnam Day 2022 và Lễ hội Lối sống bền vững Gwand tổ chức tại Thụy Sỹ là dịp để giới thiệu nhiều thương hiệu thời trang xanh bền vững, thân thiện với môi trường của các nữ doanh nhân Việt Nam với bạn bè quốc tế. |
Để kết thúc show diễn Xuân - Hè 2023 nằm trong Tuần lễ thời trang Paris được tổ chức mới đây tại Pháp, hãng thời trang Coperni đã làm một điều mà chưa có ai dám nghĩ đến trước đó: một người mẫu để ngực trần bước ra sàn catwalk và được “phù phép” để tạo nên một chiếc váy tuyệt đẹp khoác lên cơ thể cô ấy chỉ trong nháy mắt.
![]() |
| Người mẫu Bella Hadid được "phù phép" để khoác lên mình một bộ cánh thời trang ngay trên sân khấu (Ảnh: Getty Images) |
Theo tạp chí thời trang Vogue, người mẫu nổi tiếng thế giới Bella Hadid xuất hiện với vị trí vedette, được các kỹ thuật viên di chuyển vòng quanh và phun lên một loại "sương" đặc biệt được chế biến từ polyme, sợi tự nhiên hoặc sợi tổng hợp để tạo hình một chiếc váy.
Chỉ ít phút sau, người mẫu Bella đã xuất hiện trong một bộ trang phục hoàn chỉnh mà chúng ta khó có thể nhận ra là vừa được thiết kế ngay tại chỗ.
![]() |
| Các kỹ thuật viên đang thiết kế trang phục cho người mẫu ngay trên sân khấu bằng công nghệ Fabricant (Ảnh: Pierre Suu/Getty Images) |
Công nghệ độc đáo tạo nên điều kỳ diệu này có tên là Fabrican có thể tạo ra chất liệu vải tức thì trên cơ thể người mặc.
“Fabrican được chứa trong bình xịt dưới dạng chất lỏng và bám vào cơ thể khi xịt. Nó cũng có thể được lấy ra và biến trở lại thành dung dịch lỏng để tái sử dụng”, BTV của tạp chí Vogue giải thích.
![]() |
| Bella xuất hiện một cách hoàn hảo trên sàn catwalk với bộ trang phục được thiết kế bằng cách "phun sương" trực tiếp lên cơ thể (Ảnh: Getty Images) |
Được thành lập bởi Arnaud Vaillant và Sébastien Meyer vào năm 2019, Coperni đã trở thành thương hiệu thời trang cổ xúy cho trào lưu thúc đẩy các xu hướng thời trang thông qua việc ứng dụng tiến bộ khoa học.
“Thương hiệu của chúng tôi được đặt theo tên của Copernicus, một nhà thiên văn học thời kỳ Phục hưng. Vì vậy, nó được lấy cảm hứng từ tiến bộ, đổi mới và sáng tạo của khoa học và công nghệ”, Vaillant nói với tạp chí ELLE UK trong một cuộc phỏng vấn mới đây.
Màn trình diễn độc đáo trên sàn catwalk của người mẫu Bella Hadid tại Tuần lễ Thời trang Paris 2022 (Clip: The Cut)
Với màn trình diễn đầy ấn tượng lần này, công nghệ Fabrican - vốn không sử dụng các loại hóa chất làm suy giảm tầng ozon mà còn thân thiện với người mặc - đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cuộc cách mạng trong ngành thời trang đang chịu tai tiếng vì gây ra tác động xấu đến môi trường trong nhiều thập niên qua.
| Với quy mô dân số lớn, nhu cầu tiêu dùng cao trong khi sản xuất nội khối chưa phát triển, Châu Phi được nhận định là thị trường xuất khẩu tiềm năng cho hàng hóa của Việt Nam, trong đó có hàng dệt may, da giày, phụ kiện thời trang các loại... |
| Thực tế những năm gần đây cho thấy, thanh niên ngày càng đóng vai trò quan trọng và có tiếng nói mạnh mẽ mang đến sự thay đổi tích cực cho xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Những giải pháp sáng tạo, tinh thần xung phong, hành động thiết thực mà nhiều tổ chức thanh niên trên thế giới triển khai chính là cách giới trẻ ứng xử văn hóa với môi trường, góp phần lan tỏa “thói quen xanh” theo phong cách trẻ. |
Tin bài liên quan
Áo dài Nhật Bình kể chuyện văn hóa Việt tại sự kiện thời trang quốc tế
Tấm lòng của nhà thiết kế Séc gốc Việt dành tặng trẻ em Việt Nam
Huy động nguồn lực từ lĩnh vực thời trang bảo vệ và phục hồi thiên nhiên
Các tin bài khác
Chiết Giang (Trung Quốc) biến rác thải nhựa đại dương thành “kho báu” như thế nào?
Trung Quốc đã làm gì để biến "vùng đất cằn cỗi" thành "ngân hàng vàng"?
Tờ Il Foglio (Italy) ra mắt số báo đầu tiên do trí tuệ nhân tạo thực hiện
Singapore báo động về lừa đảo trực tuyến
Đọc nhiều
Từ Chartres (Pháp) dạy con nói tiếng quê nhà
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
AI đồng hành giúp trẻ em Việt kiều thêm yêu tiếng Việt
Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững, bình đẳng và hội nhập quốc tế
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hướng đi mới cho sinh kế ngư dân Việt Nam
Bộ đội Hải quân tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân vùng lũ
Quảng Trị và Xa Vẳn Na Khẹt diễn tập liên hợp ngăn chặn di cư tự do qua biên giới
Multimedia
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[Infographic] 7 tháng năm 2025: Hà Nội đón 18,36 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Dấu hiệu nhận biết lũ quét
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai








