Đề xuất Diễn đàn hữu nghị Việt Nam – Singapore
Diệu Linh 21/04/2021 15:51 | Hữu nghị
![]() |
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Singapore Vũ Viết Ngoạn tặng quà kỷ niệm cho Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam. |
Tại buổi làm việc, Chủ tịch VSFA Vũ Viết Ngoạn đã đề xuất kế hoạch thành lập Diễn đàn hữu nghị Việt Nam – Singapore sau một thời gian ấp ủ, thảo luận với nhiều cơ quan, tổ chức ở Việt Nam, Singapore và nhận được nhiều phản hồi tích cực.
Sáng kiến thành lập Diễn đàn hữu nghị Việt Nam -Singapore hình thành trong bối cảnh, kể từ khi thiết lập quan hệ vào năm 1973, quan hệ hai nước đã trải qua gần 50 năm và đã trở thành quan hệ hợp tác toàn diện, gần đây được nâng cấp thành quan hệ đối tác chiến lược.
Kế hoạch thành lập Diễn đàn Hữu nghị Việt Nam - Singapore nhằm mục đích tạo ra một cơ chế kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về các mặt kinh tế, xã hội, ngoại giao... giữa các giới học giả, cộng đồng doanh nghiệp, học sinh, sinh viên của Việt Nam và Singapore.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VSFA, Nguyên đại sứ Việt Nam tại Singapore cũng chia sẻ kỳ vọng rằng diễn đàn này có thể trở thành hoạt động ngoại giao kênh 1.5, với các nội dung cụ thể trong nhiều lĩnh vực như đầu tư thương mại và nhiều lĩnh vực khác, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, kết nối các doanh nghiệp hai nước, đưa ra các đánh giá, khuyến nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hợp tác với những dự án thiết thực.
Về phía Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam, ông đánh giá cao và ủng hộ đề xuất thành lập Diễn đàn Hữu nghị Việt Nam -Singapore.
Ông đánh giá quan hệ Việt Nam - Singapore dựa trên những nền tảng vô cùng vững chắc, lãnh đạo hai nước duy trì mối quan hệ bền chặt. Điều quan trọng là cần giữ vững sự liên hệ chặt chẽ này và coi đây là một trong những trọng tâm hợp tác.
“Năm 2023 hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một cột mốc có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước và cũng là điều kiện thuận lợi để triển khai những sáng kiến mà VSFA và Liên hiệp hữu nghị đã đề cập. Kinh tế có lẽ là một trong những lĩnh vực hợp tác được thể hiện rõ nhất ở cả hai phía. Các doanh nghiệp Việt Nam được chào đón tại thị trường Singapore, và các doanh nghiệp Singapore cũng dành sự quan tâm tới thị trường Việt Nam. Năm 2020, Singapore dẫn đầu về vốn FDI rót vào Việt Nam, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới”.
Đại sứ cho rằng điều này phần nào đã cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư và doanh nghiệp Singapore đối với Việt Nam, trong triển vọng phát triển 5, 10, 15 năm tới. Chính phủ Việt Nam cũng đã minh chứng năng lực quản trị trong giai đoạn khó khăn này, với việc triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Và trong quý I năm 2021, Singapore tiếp tục dẫn đầu danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Ông Vũ Viết Ngoạn và Đại sứ R. Ratnam khảng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong những hoạt động dự kiến trong năm 2021 cũng như trong suốt nhiệm kỳ công tác của Đại sứ ở Việt Nam./.




Đáng chú ý
Phản ánh rõ nét, sâu sắc công tác xây dựng Đảng

Bài viết mới
Cần Thơ mong muốn thúc đẩy kết nối cung cầu với các đối tác Canada

Chặng đường đồng hành Việt - Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.