Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
10:39 | 21/04/2021 GMT+7

Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani: thống nhất ba nhiệm vụ trọng tâm

aa
Chiều 19/4, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani đã tổ chức họp Ban thường vụ mở rộng nhằm triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani Tống Văn Nga chủ trì Hội nghị. Cùng ngày, Hội cũng gặp mặt và trao đổi với Đại sứ Rumani tại Việt Nam Cristina Romila.
Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đề ra 3 nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng người Việt Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đề ra 3 nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng người Việt
Ngày 13/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức hội nghị trực tuyến thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông tin tại hội nghị, để triển khai các mục tiêu hỗ trợ cộng đồng người Việt, Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện ngoại giao khác tại Australia đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm.
Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang: Đơn vị đi đầu trong vận động viện trợ, tài trợ vùng cực Tây Nam của Tổ quốc
Thành lập từ năm 2004, trải qua nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm và nỗ lực của người đứng đầu cùng tập thể các thành viên, đến nay Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang đã phát triển 20 Chi hội với 237 hội viên. Mỗi năm, Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Kiên Giang vận động, tài trợ hàng chục tỉ đồng cho công tác an sinh xã ở tại địa phương, đưa đơn vị này trở thành ngọn cờ đầu trong các Hội hữu nghị thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trong công tác vận động phi Chính phủ, vận động tài trợ.

Tại buổi họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất những nhiệm vụ quan trọng dự kiến triển khai trong năm 2021 bao gồm: Tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani lần thứ VII; kỷ niệm 103 năm Ngày Quốc khánh Rumani (1/12/1918 – 1/12/2021). Ngoài ra, trong năm 2021, Hội cũng dự kiến xuất bản tập san đặc biệt và kỷ yếu nhân dịp "30 năm xây dựng và trưởng thành của Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani...

Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani: thống nhất ba nhiệm vụ trọng tâm
Toàn cảnh hội nghị.

Để tăng cường công tác thông tin, quảng bá về Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani (Hội) và hoạt động của Hội, các thành viên trong Ban thường vụ thống nhất đổi mới và nâng cao chất lượng nội dung công tác thông tin, tuyền thông trên website và trang Facebook của Hội sao cho kịp thời, phong phú.

Trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, xúc tiến thương mại và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam sang tìm hiểu cơ hội hợp tác với các đối tác Rumani. Hội cũng hỗ trợ tổ chức đoàn danh nghiệp và sinh viên, thực tập sinh thăm lại Rumani vào mùa hè 2021 để kỷ niệm 45, 50 năm ra trường; xúc tiến việc tặng Huy hiệu Hữu nghị, bằng khen cho các thầy, cô giáo đã có công đào tạo các sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam...

Năm 2021 là năm quan trọng có nhiều sự kiện lớn cần sự chung tay của các thành viên Hội trên cả nước, đồng thời cần có sự hỗ trợ của các mạnh thường quân để các hoạt động của Hội được tổ chức thuận lợi và thành công.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani Tống Văn Nga đề nghị các Chi hội giới thiệu những thành viên nhiệt tình tham gia ban chấp hành, chuẩn bị bài viết cho các ấn phẩm sắp tới của Hội.

Cùng ngày, Hội cũng gặp mặt và trao đổi với Đại sứ Rumani tại Việt Nam Cristina Romila. Hội đã giới thiệu cho Đại sứ về cơ cấu tổ chức cũng như những hoạt động của Hội thời gian gần đây. Các thành viên cũng giới thiệu, chia sẻ những kỷ niệm cá nhân khi còn học tại Rumani với Đại sứ.

Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani: thống nhất ba nhiệm vụ trọng tâm
Đại sứ Cristina Romila tại buổi gặp mặt.
Hội hữu nghị Việt Nam-Rumani: thống nhất ba nhiệm vụ trọng tâm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Rumani tại Việt Nam Cristina Romila.

Đại sứ Cristina Romila hy vọng với sự cộng tác, ủng hộ của các thành viên Hội hữu nghị Việt Nam – Rumani, bà sẽ hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình ở Việt Nam. Đại sứ cũng bày tỏ Đại sứ quán Rumani luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ Hội trong các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ nhân dân hai nước.

Hội hữu nghị Việt Nam - Canada chia sẻ thông tin hữu ích về du học Canada Hội hữu nghị Việt Nam - Canada chia sẻ thông tin hữu ích về du học Canada
Sáng 10/4, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Canada đã phối hợp với trường THPT Lương Văn Can tổ chức buổi chia sẻ thông tin về du học Canada. Tại đây, rất nhiều bạn trẻ đã có cơ hội được chia sẻ những kinh nghiệm du học quý báu cũng như giải đáp những thắc mắc về đất nước, môi trường đào tạo tại Canada.
VUFO mong muốn Đại sứ quán Panama tại Việt Nam chia sẻ những sáng kiến tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị VUFO mong muốn Đại sứ quán Panama tại Việt Nam chia sẻ những sáng kiến tổ chức hoạt động giao lưu hữu nghị
Ngày 8/4, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã có buổi tiếp Đại sứ nước Cộng hoà Panama tại Việt Nam Eligio Salas III chào xã giao nhân dịp Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam VUFO, Hội hữu nghị Việt – Lào chúc mừng Tết cổ truyền Bunpimay 2021 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2021, ngày 6/4, đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào đã đến thăm và chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội.
Mẫn Chi - Ngọc Châu
Nguồn:

Tin bài liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về những năm tháng tuổi trẻ tại Rumani

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ về những năm tháng tuổi trẻ tại Rumani

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trả lời phỏng vấn báo chí Rumani (Tập đoàn truyền thông Clever Group) nhân dịp có chuyến thăm chính thức tới Rumani.
Phát triển tình hữu nghị Việt Nam – Rumani

Phát triển tình hữu nghị Việt Nam – Rumani

Trong tháng 8 vừa qua, Hội Hữu nghị Việt Nam – Rumani (Hội) đã tổ chức đoàn đại biểu chính thức thăm và làm việc tại Rumani do ông Hoàng Trung Du, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn.
Lao động Việt Nam tại Rumami được đánh giá cao về tính cần cù, chăm chỉ và khéo léo

Lao động Việt Nam tại Rumami được đánh giá cao về tính cần cù, chăm chỉ và khéo léo

Rumani cần khoảng 100.000 lao động nước ngoài, còn lao động Việt Nam trong quá trình làm việc tại Rumami đã thể hiện tính cần cù, chăm chỉ và sự khéo léo, được người sử dụng lao động ưa chuộng. Đây là điều kiện thuận lợi để hai nước khai thác tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực lao động. Ông Mihai Condescu, Chủ tịch Hội hữu nghị Rumani - Việt Nam “Bông Sen” cho biết trong cuộc gặp ông Hồ Quang Lợi, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani ngày 27/2 tại Hà Nội.

Các tin bài khác

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động