Hành trình hữu nghị 2021- Mang đến cho bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị về Hà Nội
Phạm Lý 21/04/2021 10:59 | Bốn phương kết nghĩa


Tham gia chương trình có đoàn đại biểu Trung ương và Hà Nội, các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội, đại diện các Hội hữu nghị và tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội, các doanh nghiệp lữ hành…
Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội cho biết, đây là một dịp rất có ý nghĩa không chỉ là để giới thiệu văn hoá, di tích lịch sử của Thủ đô Hà Nội tới các bạn nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam mà còn là cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
![]() |
Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Hà Nội phát biểu tại chương trình. |
"Với tinh thần Việt Nam mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, chúng tôi mong muốn bạn bè quốc tế tiếp tục ủng hộ giúp đỡ, góp phần phát triển kinh tế xã hội Việt Nam và Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển. Chúng tôi hy vọng chương trình sẽ đem đến cho bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị về những giá trị văn hóa đặc sắc và lòng mến khách của người dân Thủ đô Hà Nội cũng như nhân dân Việt Nam. Đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới với huyện Đan Phượng trong thời gian sắp tới", Chủ tịch Lan Hương chia sẻ.
Thay mặt đại biểu quốc tế, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama cho biết đây là một chương trình rất ý nghĩa đối với các bạn bè quốc tế tại Việt Nam để có thể hiểu thêm về văn hoá, địa danh tại Việt Nam và đặc biệt là Hà Nội. Ngoài ra, chương trình cũng là cơ hội để mọi người có thể giao lưu tìm hiểu và xây dựng những mối quan hệ hữu nghị giữa các nước với nhau.
![]() |
Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama phát biểu tại chương trình. |
"Cả thế giới đang phải trải qua hậu quả nặng nề từ COVID-19, nên hôm nay chúng ta có mặt tại đây là một điều may mắn vì được đi du xuân, được giao lưu, tìm hiểu về Hà Nội, Việt Nam. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo Việt Nam và thành phố Hà Nội nói riêng đã có những biện pháp kiên quyết để hạn chế COVID-19. Sự thành công của Việt Nam còn có sự góp sức của nhân dân Việt Nam", Đại sứ cho biết.
![]() |
Các đại biểu chụp ảnh kỉ niệm. |
Anh Maiker Comendador Escalante, cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam, một trong những người tham gia chương trình hào hứng cho biết chuyến đi hôm nay rất đặc biệt với anh. Đặc biệt, bởi nó là cơ hội để anh biết thêm về văn hoá, du lịch Việt Nam, đồng thời là cơ hội để nhân viên các đại sứ quán tại Hà Nội có dịp để gặp gỡ giao lưu.
Tại chương trình, đã diễn ra các tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam thu hút sự chú ý của các đại biểu quốc tế.
![]() |
Các đại biểu quốc tế nghe thuyết minh tại di tích đền Văn Hiến. |
![]() |
Các đại biểu quốc tế tìm hiểu tại di tích đền Văn Hiến. |
![]() |
Các đại biểu quốc tế thích thú và hào hứng với chương trình. |
Hành trình hữu nghị là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động đối ngoại nhân dân thường niên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Sở Du lịch Hà Nội. Với mục đích quảng bá văn hóa, tăng cường các hoạt động giao lưu hữu nghị, chương trình nhằm thúc đẩy tình cảm bạn bè quốc tế đối với Thủ đô Hà Nội; đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, nét đẹp thanh lịch của người Hà Nội; giới thiệu những thành tựu trong công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước tới bạn bè khắp năm châu.


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Tăng cường hợp tác giữa ALOV và Hiệp hội Đài -Việt


Cộng đồng người Hoa cùng chung tay thực hiện chính sách giảm nghèo

LHQ: 30% học sinh trên thế giới không được dùng nước sạch tại trường
Bài viết mới
Người dạy tiếng Việt cho nhiều phu nhân nguyên thủ

Thông báo chương trình viện trợ văn hoá không hoàn lại quy mô nhỏ của chính phủ Nhật Bản

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.