Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
07:40 | 01/05/2019 GMT+7

Đảo chính ở Venezuela bất thành vì quân đội vẫn trung thành

aa
TĐO - Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã kêu gọi quân đội lật đổ chính quyền của ông Maduro. Tuy nhiên Tổng thống Venezuela khẳng định quân đội “trung thành tuyệt đối”.
Venezuela: Tỷ lệ tự sát tăng cao do người dân bất lực trước cuộc sống Khủng hoảng kinh tế, Venezuela quyết định phá giá đồng nội tệ sau 15 năm duy trì chính sách 'Khủng hoàng di cư' tại Venezuela
dao chinh o venezuela bat thanh vi quan doi van trung thanh
Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã kêu gọi quân đội lật đổ chính quyền của ông Maduro ngày 30/4. Ảnh: Reuters

Xuất hiện trong đoạn video ngắn quay tại một căn cứ không quân ở thủ đô Caracas, thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã kêu gọi quân đội lật đổ chính quyền của ông Maduro. Ông Guaido nói các binh sĩ sẽ xuống đường để bảo vệ hiến pháp Venezuela.

Trong clip, Guaido xuất hiện cùng một nhóm binh sĩ, xe bọc thép, cho thấy những nỗ lực nhằm lôi kéo sự tham gia của quân đội. Hàng chục binh sĩ vũ trang đi cùng Guaido đã đụng độ với quân đội ủng hộ Maduro tại một cuộc mít tinh ở Caracas vào sang ngày 30/4, cùng với đó các cuộc biểu tình chống chính phủ trên đường phố trở nên dữ dội.

Hàng chục ngàn người đã tuần hành tại Caracas, đụng độ với cảnh sát để ủng hộ Guaido. Một chiếc xe bọc thép của quân đội chính phủ đã đâm vào những người biểu tình.

Bác sĩ Maggi Santi thuộc trung tâm y tế Salud Chacao ở miền đông Caracas cho biết, 52 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ, hầu hết trong số các nạn nhân trúng đạn cao su.

Trong các bài đăng trên Twitter, Guaido viết rằng ông đã bắt đầu giai đoạn cuối cùng của chiến dịch lật đổ Maduro, kêu gọi người dân Venezuela và các lực lượng vũ trang ủng hộ ông trước các cuộc biểu tình trên đường phố vào ngày thứ Năm tới.

“Thời khắc đã điểm. Tương lai của chúng ta: sự thống nhất của nhân dân và lực lượng vũ trang”, ông Guido viết.

Lãnh đạo Quốc hội Guaido đã viện dẫn hiến pháp, tự xưng là tổng thống lâm thời hồi tháng 1, cho rằng cuộc bầu cử lại của Maduro vào năm 2018 là bất hợp pháp. Ông được hàng chục nước, trong đó có Mỹ, công nhận và nhiều cuộc biểu tình diễn ra trong những tháng qua.

Chính quyền Tổng thống Maduro cho biết tình hình đang được kiểm soát. Tổng thống Maduro cho biết ông đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo quân sự và khẳng định họ trung thành tuyệt đối. "Tôi kêu gọi huy động quần chúng ở mức tối đa nhằm đảm bảo chiến thắng của hòa bình. Chúng ta sẽ chiến thắng", Tổng thống Nicolas Maduro viết trên Twitter.

Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế sâu sắc, mặc dù nước này có trữ lượng dầu mỏ khổng lồ. Tình trạng thiếu lương thực và thuốc men đã khiến hơn 3 triệu người Venezuela phải di cư trong những năm gần đây.

Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn trong năm nay khi người dân nhiều vùng phải sống trong bóng tôi do nhiều ngày liền bị mất điện.

“Mẹ tôi không có thuốc, tình hình kinh tế của tôi rất tệ. Gia đình phải di cư. Chúng tôi không được bảo vệ. Nhưng chúng tôi hy vọng, và tôi nghĩ rằng đây là bắt đầu cho sự kết thúc của chế độ này, ông Jose Madera, 42 tuổi, một thợ cơ khí, nói trong một cuộc biểu tình hôm 30/4.

dao chinh o venezuela bat thanh vi quan doi van trung thanh
Người biểu tình tại Caracas. Ảnh: Reuters

Phản ứng của các nước

Nhà Trắng từ chối bình luận về việc Washington có liên quan đến những gì Guaido đang lên thực hiện hay không.

Nhưng phía Venezuela thì cáo buộc Mỹ chỉ đạo đảo chính. Ngoại trưởng Jorge Arreaza viết trên Twitter rằng vụ đảo chính được chỉ đạo trực tiếp từ Washington.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton trước đó đã đăng trên Twitter, kêu gọi quân đội Venezuela bảo vệ hiến pháp bằng cách ủng hộ nỗ lực đảo chính của Guaido.

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo cũng viết trên Twitter: Hôm nay, Tổng thống lâm thời Juan Guaido đã tuyên bố bắt đầu Chiến dịch tự do. Chính phủ Mỹ hoàn toàn ủng hộ người dân Venezuela mưu cầu tự do và dân chủ. Nền dân chủ không thể bị đánh bại.

Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ sự ủng hộ với người dân Venezuela trên Twitter: “Tôi đang theo dõi tình hình ở Venezuela một cách sát sao. Mỹ đứng bên nhân dân Venezuela và tự do của họ!", ông viết.

Cùng với đó, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro khẳng định sự ủng hộ với ông Guaido. Ông cho rằng người dân Venezuela đã bị lãnh đạo bởi một nhà độc tài. Brazil đứng về phía người dân Venezuela, Juan Guaido và sự tự do của người Venezuela.

Ngoại trưởng Ecuador Jose Valencia cho biết Chính phủ Ecuador ủng hộ đối với Juan Guaido trong những thời khắc khó khăn mà Venezuela đang trải qua. Chúng tôi hy vọng về một cuộc chuyển giao hòa bình, không đổ máu.

Liên Hợp Quốc và các nước khác kêu gọi một giải pháp hòa bình và đối thoại. Bộ trưởng ngoại giao Đức, Heiko Maas, phát biểu tại Brazil, cho biết: Chúng tôi không muốn một sự leo thang quân sự, mà là một giải pháp hoà bình.

dao chinh o venezuela bat thanh vi quan doi van trung thanh Bạo loạn ở Venezuela sau tuyên bố đảo chính
dao chinh o venezuela bat thanh vi quan doi van trung thanh Xung đột Libya, bất ổn Venezuela khiến giá dầu tăng cao
dao chinh o venezuela bat thanh vi quan doi van trung thanh Venezuela: Tỷ lệ tự sát tăng cao do người dân bất lực trước cuộc sống
dao chinh o venezuela bat thanh vi quan doi van trung thanh Tổng thống Venezuela vừa kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh, tàu hải quân TQ ngay lập tức cập cảng
An Nhi
Nguồn: Reuters

Tin bài liên quan

Venezuela trân trọng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Venezuela trân trọng di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/4 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar ở Thủ đô Caracas.
Học giả Venezuela đánh giá cao thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Học giả Venezuela đánh giá cao thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Laura Hernández và Tiến sỹ Juan Gamez bày tỏ sự ngưỡng mộ với những thành tựu của sự nghiệp Đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.
Giới thiệu bản sắc văn hóa và con người ASEAN đến bạn bè Venezuela

Giới thiệu bản sắc văn hóa và con người ASEAN đến bạn bè Venezuela

Ngày 7/12, tại thủ đô Caracas đã khai mạc Ngày ASEAN và Hội chợ ẩm thực quốc tế ASEAN lần thứ nhất tại Venezuela. Hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 30 gian hàng giới thiệu sản phẩm, ẩm thực truyền thống của các nước ASEAN, Venezuela và nhiều quốc gia trên thế giới.

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động