Venezuela: Tỷ lệ tự sát tăng cao do người dân bất lực trước cuộc sống

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
"Chúng tôi đang sống trong khủng hoảng và bất lực… Chúng tôi thực sự mất tinh thần khi chứng kiến hàng loạt người tự tự được đưa vào đây và chẳng thế làm gì để cứu giúp họ", Bác sĩ Ignacio Sandia của bệnh viện nói.
aa

Siêu lạm phát, nạn đói cùng những dòng di cư đang khiến ngày càng nhiều công dân Venezuela tuyệt vọng về tình hình đất nước.

Tại những bệnh viện trên khắp Venezuela, bệnh nhân được chở đến liên tục trong tình trạng còn sống hoặc cũng có thể đã tắt thở. Đây là chuyện thường ở một quốc gia đang lâm vào khủng hoảng cả về kinh tế lẫn chính trị, xã hội. Tệ nạn cướp bóc, cướp của, giết người xảy ra thường xuyên, nhất là khi nhiều người bị đói ăn, không đủ thuốc men, nước sạch hay những nhu yếu phẩm để sinh tồn.

Các bác sĩ tại bệnh biện quốc doanh thuộc bang Andean-Venezuela hiểu được điều này và đang phải cố chống đỡ cho một xu thế ngày càng tăng tại đây: Tự tử.

"Chúng tôi đang sống trong khủng hoảng và bất lực… Chúng tôi thực sự mất tinh thần khi chứng kiến hàng loạt người tự tự được đưa vào đây và chẳng thế làm gì để cứu giúp họ", Bác sĩ Ignacio Sandia của bệnh viện nói.

venezuela ty le tu sat tang cao do nguoi dan bat luc truoc cuoc song

Bang Merida tại Venezuela

Bất lực nhìn nạn nhân ra đi trong đau đớn

Câu chuyện của bác sĩ Sandia không hề khó hiểu khi tình hình tại Venezuela tệ đến nỗi không đủ thuốc men cho các bác sĩ điều trị bệnh nhân. Nhiều trường hợp bệnh viện đành bất lực nhìn nạn nhân tử vong dần dần trong đau đớn.

Chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế, Venezuela vốn là một quốc gia giàu có nay đã trở nên nghèo khổ chưa từng thấy và chất lượng cuộc sống đi xuống khiến nhiều người dân mất niềm tin vào cuộc sống. Tỷ lệ tự tử đã tăng vọt tại Venezuela, đặc biệt là tại tỉnh Merida kể từ khi khủng hoảng bùng phát.

Số liệu của tổ chức VVO tại đây cho thấy tỷ lệ tự sát tại bang Merida đã vượt 19 nạn nhân/100.000 người vào năm 2017, cao hơn rất nhiều so với mức 10,5 nạn nhân/100.000 người của thế giới.

Theo chuyên gia thần kinh học Xiomara Betancourt tại bệnh viện Corposalud Merida, hàng loạt những yếu tố đã tác động lên các nạn nhân tự sát. Từ việc mất niềm tin vào cuộc sống, chất lượng sống đi xuống, thiếu nhu yếu phẩm, điều kiện y tế giảm sút, thiếu thuốc men và đặc biệt là sự cô đơn khi hàng loạt người thân di cư khỏi đất nước đã khiến tỷ lệ tự tử tăng chóng mặt.

Bang Merida có khoảng 1 triệu cư dân đang sinh sống và vốn nổi tiếng với những vùng đồi núi rộng mênh mông. Vào mùa đông, nơi đây phủ trắng tuyết và vốn không được chính phủ Venezuela ngó ngàng nhiều. Như một hệ quả tất yếu, khu vực nông thôn này bị cắt khí đốt trong khi hệ thống giao thông công cộng bị đình trệ.

Chính những yếu tố này đã đẩy hàng loạt gia đình ra đường, đi lang thang trên những con đường cao tốc để di cư đến các thành phố lớn, khu vực mà họ có cơ may tìm kiếm thực phẩm, khí đốt cùng khả năng sống sót. Hàng loạt sinh viên tại các trường đại học nơi đây cũng bỏ lớp để chăm lo cho gia đình hay cố gắng để sinh tồn.

venezuela ty le tu sat tang cao do nguoi dan bat luc truoc cuoc song

Những người trẻ tại Merida di cư sang vùng khác, để lại nhiều người già cô đơn ở lại

Đối với những người già yếu hay không thể di cư, họ bế tắc trong một cuộc sống thiếu thốn, cô độc ở Merida. Năm 2017, tổ chức VVO và các bệnh viện nơi đây đã ghi nhận hơn 190 trường hợp tử vong bị phát hiện. Dẫu vậy vẫn còn rất nhiều trường hợp tự tử mà nhà chức trách hoặc các bệnh viện không biết. Cuộc khủng hoảng tại Venezuela hiện đã tồi tệ tới mức cảnh sát giờ chẳng thể quan tâm xem ai mất tích lâu ngày hay ai còn sống sót. Nhiều nạn nhân tự sát thậm chí chẳng còn người quen nào bởi đều đã di cư hết sang vùng khác.

Ông Angel Isol Mendez, một công dân 75 tuổi là một người may mắn trong số những nạn nhân khi vẫn còn được phát hiện. Mắc căn bệnh tiểu đường hiểm nghèo nhưng lại thiếu thuốc Insulin để chữa trị, ông đã tự sát bằng một khẩu súng ngắn và được chính con trai mình phát hiện.

Vốn kinh doanh một hiệu tạp hóa nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế đã cướp đi của ông tất cả. Chẳng còn nguồn cung lẫn khách mua, ông Mendez dần trở nên bế tắc khi thấy hàng loạt hàng xóm, người thân của mình rời bỏ quê hương.

"Chẳng còn gì cho chúng tôi bán, thậm chí đến cả một viên kẹo. Tất cả mọi thứ bị đảo lộn và ông ấy có cảm giác như bị cầm tù. Tôi nghĩ rằng chính điều đó đã khiến ông ấy quyết định tự sát", bà Sonia Arellano, vợ ông Mendez ngậm ngùi nói.

Một trường hợp thương tâm không kém khác là anh Eudis Miguel Valero Sanchez, 20 tuổi. Sau khi bị gãy chân do gặp tai nạn, anh Sanchez bị trầm cảm nặng, nhất là khi gia đình đang cần nguồn lao động để vượt qua thời kỳ khủng hoảng. Sau một trận ẩu đả do say rượu vào dịp Giáng sinh, anh đã quyết định treo cổ ngoài vườn.

"Tôi vẫn thường đến đây để hỏi tại sao nó lại làm như vậy", bà Maria Leida Sanchez, mẹ của anh Sanchez nức nở nói khi đứng dưới gốc cây nơi con trai mình treo cổ.

venezuela ty le tu sat tang cao do nguoi dan bat luc truoc cuoc song

Bà Maria Leida Sanchez đứng dưới gốc cây nơi con trai mình treo cổ

Tự sát tăng là do "thế lực thù địch"?

Bất chấp tình hình tồi tệ, dường như chính phủ Venezuela không muốn hoặc bất lực trước mọi thứ. Đã từ vài năm nay, chính phủ chưa hề công bố các số liệu thống kê cũng như ngừng đưa ra các chính sách cụ thể để giải quyết các vấn đề trong xã hội. Tất cả những gì mà giới chính sách đang làm là tranh cãi, tố cáo lẫn nhau hoặc hướng về những "kẻ thù" bên ngoài như Tổng thống Maduro Nicolas từng tuyên bố.

"Không một quốc gia nào chịu công bố số liệu cho thấy họ là một trong những nước nguy hiểm nhất thế giới", chuyên gia Gustavo của tổ chức VVO nhận định.

Đây có lẽ là nguyên nhân các cảnh sát và quan chức tại bang Merida không chịu công bố số người tự sát thật sự được phát hiện.

Trong khi đó theo hãng tin Bloomberg, riêng trong 2 tháng 6-7/2018, thủ đô Caracas đã có 131 vụ tự sát và từ đầu năm đến nay đã có 789 trường hợp tự kết liễu đời mình. Con số này khá trớ trêu khi so sánh với 788 vụ tự tự trên toàn quốc vào năm 2012 so Cục thống kê Venezuela công bố.

Báo cáo của tổ chức Convite cũng cho thấy tỷ lệ tự sát của người già tại Venezuela đã tăng 67% năm 2017 so với cùng kỳ năm trước. Tháng 10 vừa qua, tổ chức Cecodap cũng công bố kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tự sát trong giới trẻ năm 2017 tại quốc gia này tăng 18% so với năm trước đó.

venezuela ty le tu sat tang cao do nguoi dan bat luc truoc cuoc song

Vùng Merida hoang vu ít được chính phủ quan tâm

Tồi tệ hơn, việc Tổng thống Maduro không thừa nhận quốc gia mình đang lâm vào khủng hoảng cũng như đổ lỗi cho các "thế lực thù địch" đang khiến tình hình tồi tệ hơn. Việc không thừa nhận này gián tiếp khiến những người trầm cảm hoặc stress nặng tự trách bản thân, dẫn đến những vụ việc đáng tiếc.

"Những nạn nhân tự sát sẽ tự hỏi liệu họ có phải là người duy nhất chịu cảnh này không, nếu không phải do chính phủ cũng như là tình hình phổ biến trên cả nước thì vấn đề nằm ở bản thân và tự sát có thể giải quyết mọi vấn đề", chuyên gia Sandia bức xúc nói.

AB-Bloomberg

Nguồn:

Tin bài khác

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN

Trong những năm gần đây, sức khỏe đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Nếu trước đây thực phẩm bảo vệ sức khỏe được xem là sản phẩm hỗ trợ, thì ngày nay chúng đã trở thành một phần trong lối sống chủ động của nhiều gia đình. Cùng với sự phát triển của thị trường là những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính minh bạch và uy tín của thương hiệu.
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026

Sau 9 năm hình thành và phát triển tại Nam đảo Phú Quốc, Phụng Hưng Hotel ghi dấu một cột mốc mới khi được vinh danh “Top 10 Thương hiệu Nổi tiếng ASEAN 2026 – ASEAN Renowned Brand 2026”. Từ nền tảng lưu trú và ẩm thực, Phụng Hưng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, đồng thời mở rộng Trung tâm Hội nghị & Tiệc cưới với quy mô phục vụ hơn 1.300 khách.
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 28/8 đến 2/9) nhiều khu vực có mưa rào và dông, riêng Trung Bộ ngày nắng.
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026

Hội đồng tuyển dụng công chức của Cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam năm 2026 thông báo danh sách thí sinh dự thi Vòng 2, gồm phần thi viết và phỏng vấn.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...