Đắk Lắk: Ấn tượng sắc màu thổ cẩm Tây Nguyên
Chương trình được tổ chức tại thác Dray Nur (xã Dray Sáp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), nơi được ví như ngọn thác huyền thoại của dòng sông Serepok. Trong khung cảnh hùng vĩ, nên thơ, người xem như được trở về thời kỳ xa xưa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên thông qua bộ sưu tập thời trang thổ cẩm của các nhà thiết kế Lê Kyo, Công Huân, Cao Duy, Trung Beret, Nguyễn Thúy, Minh Hạnh…
![]() |
| Nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo tại chương trình. (Ảnh: Báo Tin tức) |
Những tà áo dài và các mẫu trang phục được thiết kế trên nền vải thổ cẩm do hơn 200 diễn viên, ca sĩ, người mẫu, nghệ sĩ múa, nghệ nhân người dân tộc thiểu số… đến từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Lắk trình diễn đã thể hiện rõ nét vẻ đẹp của văn hóa thổ cẩm, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên.
![]() |
| Nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo tại chương trình. (Ảnh: Báo Nhân dân) |
Nhắc đến bản sắc văn hóa Tây Nguyên, không thể không nhắc đến những lễ hội gắn liền với cồng chiêng và vẻ đẹp của những gam màu thổ cẩm bởi đây là những điểm nhấn văn hóa đặc trưng. Thổ cẩm rất đỗi quen thuộc với cuộc sống thường ngày của người Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng… Bằng đôi bàn tay khéo léo, cùng với óc sáng tạo phong phú, tích lũy và trao truyền qua nhiều đời, những người phụ nữ Tây Nguyên đã khắc họa nên những họa tiết, hoa văn thổ cẩm vô cùng phong phú, gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày.
![]() |
| Nhiều tiết mục nghệ thuật độc đáo tại chương trình. (Ảnh: Báo Tin tức) |
Thông qua chương trình “Ban Mê ơi!”, đồng chí H’Kim Hoa Byăh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk mong muốn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa đồng thời xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc đang sinh sống trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ.
“Ban Tổ chức hy vọng về lâu dài sẽ tiếp tục có những ý tưởng đa dạng, phong phú tạo nên chương trình quảng bá, biểu diễn, tôn vinh không chỉ nghề dệt thổ cẩm mà còn tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc khác của các dân tộc ở Tây Nguyên” - bà H’Kim Hoa Byăh cho biết.
| Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố danh mục 12 Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia, trong đó có nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người Tày. |
| Bằng tình yêu với nghề truyền thống dân tộc, chị Tướng Thị Lý (thôn Xuân Đức, xã Hùng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) ngày ngày cần mẫn sáng tạo nên những sản phẩm thổ cẩm nhiều màu sắc, với mong muốn không chỉ “giữ hồn” giá trị văn hóa của trang phục truyền thống, mà còn góp phần làm nên sức sống cho những sắc màu thổ cẩm, để dòng chảy của những giá trị văn hóa dân tộc Dao mãi được nối dài. |
Tin bài liên quan
Đưa thổ cẩm Xí Thoại tới gần hơn với người dân Thủ đô
Yên Bái: Nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
K"Jona - Người tạo ra giá trị gia tăng cho thổ cẩm truyền thống
Các tin bài khác
Ban hành Khung trình độ quốc gia Việt Nam mới từ ngày 7/9
Bồi đắp sức mạnh con người Việt Nam từ văn hóa cơ sở, gia đình và tri thức số
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam hoàn thành chương trình tập huấn, bồi dưỡng sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất
Hơn 5.400 cuốn sách đến với học sinh vùng biên trước thềm năm học mới
Đọc nhiều
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







