Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:31 | 20/12/2022 GMT+7

Đại sứ Iain Frew: "Quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh gần gũi hơn bao giờ hết"

aa
"Tiến tới dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), hợp tác giữa hai quốc gia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và quan hệ đang gần gũi hơn bao giờ hết...", ông Iain Frew, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam cho biết.
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số
Nhật Bản kỷ niệm 50 năm ngày chặn xe tăng Mỹ đưa vào chiến trường Việt Nam Nhật Bản kỷ niệm 50 năm ngày chặn xe tăng Mỹ đưa vào chiến trường Việt Nam
Đại sứ Iain Frew:
Ông Iain Frew, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam.

CÙNG NHAU XÂY DỰNG TƯƠNG LAI

Thưa Đại sứ, cảm xúc của ông như thế nào khi lần đầu tiên đến Hà Nội nhận công tác, nhất là vào giai đoạn đặc biệt khi mà Việt Nam và Vương quốc Anh chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023?

- Thật tuyệt vời! Việt Nam - một đất nước tràn đầy năng lượng và gặp ai tôi cũng được chào đón nồng nhiệt. Đặc biệt, tôi rất xúc động trước tình cảm của những người bạn Việt Nam khi chia sẻ về sự qua đời của Nữ hoàng Elizabeth II - mất mát lớn của nước Anh.

Thêm một khoảnh khắc rất ấn tượng đối với tôi, đó là sự nhiệt tình mà các bạn Việt Nam đã dành cho đội tuyển bóng đá Anh và xứ Wales tại World Cup 2022. Nhưng cũng lại thật không may, đội tuyển bóng đá Anh đã không thành công lần này. Thông qua những sự kiện do Đại sứ quán Anh tổ chức, chúng tôi đã nhận được sự cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Anh rất nhiệt tình từ các người bạn Việt Nam bằng hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến.

Cùng thời điểm này trong năm 2021, tôi đang ở London để chuẩn bị cho nhiệm kỳ ngoại giao đầu tiên tại châu Á. Tôi thật vinh dự khi đến Việt Nam đúng thời điểm tuyệt vời, khi các sự kiện lớn cùng nhau "nở rộ", như: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh Quốc, một hiệp định mới về đối tác chiến lược được thông qua, Hiệp định thương mại tự do UKVFTA chính thức có hiệu lực, Vương quốc Anh trở thành "Đối tác đối thoại" của ASEAN. Hơn nữa, Vương quốc Anh tiếp tục hướng đến việc trở thành một phần của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), trong đó Việt Nam là một thành viên.

Tới nay, tôi ở Việt Nam đã được 3 tháng và chứng kiến hợp tác chặt chẽ ở nhiều lĩnh vực giữa hai nước. Tôi có thể khẳng định quan hệ 2 nước sẽ còn nhiều tiềm năng để trở nên sâu sắc hơn nữa. Năm 2022 là cơ hội để 2 nước kỷ niệm và thể hiện sức mạnh trong mối quan hệ truyền thống, đồng thời khai thác tất cả những cơ hội liên quan để làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược và cùng hướng về tương lai.

Ông đánh giá thế nào về sự hấp dẫn cũng như tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay?

- Một trong những điều khiến tôi thực sự ấn tượng về Việt Nam trong năm nay là được chứng kiến sự phục hồi của kinh tế Việt Nam, sau khi dịch Covid-19 tạm lắng xuống. Tôi cho rằng Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trong khu vực, thậm chí là trên thế giới trong năm nay.

Điều này càng nhiều ý nghĩa khi đặt trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Có thể thấy sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đang diễn ra rất nhanh và Chính phủ Việt Nam đang hết sức tập trung để tiếp tục sự phát triển đó, tiếp tục thu hút đầu tư cũng như có những hành động cần thiết.

Tôi nghĩ rằng đối với Việt Nam, mục tiêu trở thành một quốc gia có thu nhập cao tuy là thách thức nhưng có thể đạt được.

Theo ông, quãng thời gian 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), đặc biệt là kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ năm 2010 cho đến nay, thành tựu nổi bật và ấn tượng nhất trong quan hệ mà 2 nước đã đạt được là gì?

- Năm 2022 là cơ hội để 2 nước kỷ niệm và thể hiện sức mạnh trong mối quan hệ, đồng thời khai thác tất cả những cơ hội đó để làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác trên mọi lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược và cùng hướng về tương lai. Thực tế đã cho thấy, Vương quốc Anh và Việt Nam có thể hợp tác để giải quyết một số thách thức lớn nhất của thế giới khi cùng hỗ trợ lẫn nhau trong suốt đại dịch Covid-19.

Hiện nay, chúng ta tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, sau chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc - COP26 tại Glasgow vào năm ngoái, nơi Thủ tướng đã đưa ra cam kết lịch sử đạt mức phát thải ròng bằng “0”. Hai nước chúng ta cũng đang hợp tác để hướng tới Chương trình Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP).

Thương mại song phương tiến triển chưa từng có, với tổng thương mại hàng hóa và dịch vụ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam hiện là 5,9 tỷ bảng Anh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Có khoảng 15.000 sinh viên Việt Nam đang ở Vương quốc Anh với số lượng sinh viên đăng ký du học tại Vương quốc Anh đang ngày một tăng.

Ngoại giao nhân dân giữa hai nước cũng được đẩy mạnh trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với chuyến thăm gần đây của Quốc vụ khanh Lực lượng Vũ trang của Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh tới tham dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế 2022 do Việt Nam tổ chức, cũng như hợp tác giữa hai quốc gia trong công tác gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc, chúng tôi cam kết trở thành một đối tác tin cậy, đáng tin cậy và lâu dài của Việt Nam.

Những gì chúng ta có thể thấy chính là quan hệ đang ngày càng quan trọng, đầy tiềm năng trong bối cảnh hai nước cùng đối mặt những thách thức trong 50 năm tới. Vương quốc Anh và Việt Nam cùng nhau xây dựng cho tương lai - và đó là chủ đề chính trong năm kỷ niệm này của chúng tôi. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này thông qua việc tập trung vào thế hệ trẻ, thương mại, phát triển bền vững - tất cả đều là chìa khóa cho tương lai chung của chúng ta.

TIỀM NĂNG HỢP TÁC TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC

Thưa ông, lĩnh vực nào sẽ được Vương quốc Anh chú trọng trong hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới? Và như trên đại sứ có nói đến cam kết của Việt Nam về việc đưa khí phát thải Carbon về mức “0” vào năm 2050, vậy Vương quốc Anh có hỗ trợ cụ thể gì không?

- Như tôi đã nói ở trên, có rất nhiều vấn đề mà chúng ta hợp tác, như về thương mại, giáo dục, phát triển bền vững. Chúng tôi muốn đẩy mạnh xây dựng những mối quan hệ với các trường đại học, trường phổ thông, cũng như mong muốn về mối quan hệ hợp tác hướng đến phát triển bền vững, khí hậu và năng lượng. Chúng tôi đang trong một cuộc đàm phán do Vương quốc Anh và EU dẫn đầu (thay mặt cho G7) và Chính phủ Việt Nam. Đối với quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng, điều này sẽ hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng xanh trong những năm tới và đó là những kế hoạch thực sự đầy tham vọng để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế xanh, bền vững.

Hai nước đã làm việc cùng nhau rất chặt chẽ. Qua đó, chúng tôi hỗ trợ Việt Nam đạt được cam kết phát thải ròng bằng “0”. Năng lượng tái tạo là một lĩnh vực trung tâm cho hợp tác Việt Nam - Anh Quốc. Các nhà đầu tư đến từ Anh cũng như các nhà đầu tư quốc tế khác sẵn sàng hỗ trợ sự phát triển của ngành này tại Việt Nam.

Chúng ta cùng chờ đón những tin tốt từ Brussels xung quanh Đối tác Chuyển đổi Năng lượng công bằng trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ là một thông báo tuyên bố về quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng này. Đây là mối quan hệ đối tác mà Việt Nam đang đặt ra những cam kết đầy tham vọng và các đối tác quốc tế về tài chính, về chuyên môn phát triển ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

Việt Nam có tiềm năng to lớn để thực hiện tham vọng này như năng lượng ngoài khơi, năng lượng gió, lĩnh vực năng lượng mặt trời và tất cả điều đó sẽ giúp hỗ trợ nền kinh tế đang phát triển trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh công nghiệp hoá.

Như ông từng cho biết, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hiện nay Vương quốc Anh đang có kế hoạch sửa sang trụ sở Tổng lãnh sự ở TPHCM và xây dựng theo hướng trở thành một trung tâm tài chính hiện đại?

- Đây là thời điểm tốt để tái thiết toà nhà Tổng lãnh sự quán và đang có nhiều dự định, trong đó có dự định sẽ phát triển thành tòa nhà phù hợp như một trung tâm tài chính hiện đại. Chúng tôi đang lên kế hoạch cũng như làm việc với chính quyền về cách có thể phát triển tòa nhà. Tôi hy vọng có thể công bố sớm kết hoạch trong năm nay.

Ông đánh giá thế nào về triển vọng nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Vương Quốc Anh phát triển sâu sắc hơn nữa lên tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện?

- Giữa Vương quốc Anh và Việt Nam có một mối quan hệ đối tác chiến lược đã được thiết lập cách đây 12 năm và chúng ta đã tái ký vào 2 năm trước đó. Đây là một nền tảng thực sự mạnh mẽ cho mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam và mang lại cho chúng ta tất cả tiềm năng cần thiết để phát triển mối quan hệ trong các lĩnh vực như khí hậu và năng lượng, thương mại và quốc phòng, an ninh và giáo dục…

Tôi hài lòng với các kết quả đã đạt được trong quan hệ song phương thời gian qua. Có thể nói, mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết, với quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có và rất nhiều tiềm năng để phát triển trong những năm tới. Chứng kiến hợp tác chặt chẽ ở nhiều lĩnh vực giữa hai nước, tôi có thể khẳng định mối quan hệ này còn nhiều tiềm năng để trở nên sâu sắc hơn nữa.

Xin cảm ơn ông!

Quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ Quan hệ đối tác toàn diện của Việt Nam và Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ
Đại sứ Tredene Dobson: Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand Đại sứ Tredene Dobson: Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand
Ông Iain Frew, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Quảng An (Hà Nội) trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới 2024

Mới đây, Tạp chí Time Out của Anh quốc đã bình chọn Quảng An, Hà Nội, Việt Nam trong top 30 đường phố đẹp, thú vị nhất thế giới năm 2024.
OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười

OS và hành trình 35 năm tại Việt Nam: Chung mục đích tìm lại nụ cười

"Không có sự tâm huyết của đội ngũ nhân sự thì tổ chức khó lòng đạt được những thành công trên hành trình 35 năm tại Việt Nam. Tất cả nỗ lực đều vì mục đích chung: làm sao thực hiện được càng nhiều ca phẫu thuật cho các em nhỏ". Đó là ý kiến của chuyên gia người nước ngoài khi đồng hành tổ chức phi chính phủ Operation Smile (OS).
Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí

Chương trình khám và điều trị mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức tại Hà Nội, An Giang và Hải Phòng mang đến cơ hội cải thiện thị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Các tin bài khác

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổ chức cựu binh đóng góp sáng kiến thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 28/3 tại Hà Nội, ông Đồng Huy Cương, Uỷ viên Đảng đoàn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tiếp đoàn làm việc của tổ chức "Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài" (VFW). Hai bên đã thảo luận cơ hội hợp tác ở nhiều lĩnh vực tiềm năng.
HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

HAUFO và Quận ủy Tây Hồ phối hợp đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân

Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) và Quận ủy Tây Hồ đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2025.
Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.

Đọc nhiều

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động