Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:40 | 02/12/2022 GMT+7

Đại sứ Tredene Dobson: Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand

aa
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu sẽ thăm chính thức New Zealand từ 3 - 7/12. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN phỏng vấn bà Tredene Dobson, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam.
Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Đan Mạch
Chiều 28/11/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Nicolai Prytz, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.
Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia Tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Australia
Chiều 30/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại Dinh Toàn quyền, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến Toàn quyền David Hurley.
Chú thích ảnh
Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Cherie Dobson. Ảnh: Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cung cấp

Đại sứ có thể chia sẻ về ý nghĩa chuyến thăm New Zealand sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ, trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand phát triển tốt đẹp, sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975 - 2020) và tiếp nối ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern?

Việc tổ chức các chuyến thăm cấp cao liên tiếp như vậy có ý nghĩa hết sức to lớn và tôi cho rằng điều đó nói lên rất nhiều điều về mối quan hệ giữa Việt Nam - New Zealand hiện nay.

Các nhà lãnh đạo của hai nước đã và đang nhận thấy mối quan hệ ngày càng mở rộng giữa hai quốc gia, cũng như những tiềm năng to lớn để phát triển mối quan hệ này hơn nữa.

Các lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc mở cửa và tạo dựng sự kết nối trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, các phái đoàn về giáo dục và doanh nghiệp tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ giúp làm lan tỏa tại New Zealand một số thông điệp đã được đưa ra trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ardern.

Nhìn chung, tôi tin rằng, chuyến thăm sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ thể hiện rõ hơn bản chất quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai nước và giúp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực quan trọng, đó là liên kết nghị viện, doanh nghiệp với doanh nghiệp và giao lưu nhân dân.

Theo Đại sứ, việc hợp tác nghị viện có ý nghĩa như thế nào trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước?

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội New Zealand có mối quan hệ bền chặt trong nhiều năm qua với nhiều hoạt động trao đổi hai chiều. Tôi vui mừng khẳng định rằng, bất chấp sự xuất hiện của đại dịch COVID-19 trong thời gian qua, sự hợp tác và gắn kết cấp cao giữa hai nước vẫn tiếp tục.

Tháng 7/2020, chỉ một tuần sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Hạ viện Rt Hon Trevor Mallard đã có cuộc điện đàm để đánh giá về hợp tác nghị viện trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược.

Chuyến thăm New Zealand sắp tới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là một dấu mốc quan trọng tiếp theo của sự hợp tác đó.

Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt Nam - New Zealand cũng đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự kết nối giữa Quốc hội và Nghị viện New Zealand. Các thành viên của Nhóm đóng vai trò là đại sứ cho mối quan hệ nghị trường ở cả Trung ương và địa phương. Sự kết nối giữa hai Quốc hội càng được tăng cường thông qua các hoạt động giao lưu nhân dân.

Nhiều cán bộ Quốc hội Việt Nam đã nhớ lại những kỷ niệm đẹp về New Zealand và nâng cao trình độ tiếng Anh của họ thông qua Chương trình đào tạo tiếng Anh dành cho lãnh đạo quản lý của New Zealand (ELTO). Được thực hiện trong nhiều thập kỷ nay, ELTO thực sự giúp nâng cao hiểu biết về New Zealand trong Quốc hội Việt Nam.

Trong các vấn đề đa phương, hai Quốc hội đã và đang hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trên các diễn đàn đa phương về bình đẳng giới và phát triển bền vững, góp phần vào thành công trên vai trò Chủ tịch ASEAN và Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) 2020 của Việt Nam cũng như việc New Zealand đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2021.

Vì Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân Việt Nam nên mối quan hệ liên nghị viện này cũng đại diện và góp phần tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Sự hiểu biết về các quy định pháp luật và văn hóa của nhân dân hai nước đã được nâng cao nhờ những trao đổi thường xuyên trên cả hai kênh song phương và đa phương trong những năm qua.

New Zealand và Việt Nam đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2024. Theo Đại sứ, Quốc hội hai nước cần làm gì để góp phần đạt được mục tiêu trên, cũng như phát huy tối đa hiệu quả các hiệp định thương mại song phương, đa phương mà hai nước cùng tham gia?

Quốc hội Việt Nam và Quốc hội New Zealand đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và nền kinh tế của hai nước. Cả hai quốc hội đều có các ủy ban hoặc nhóm làm việc tập trung vào thúc đẩy phát triển kinh tế - bao gồm những lĩnh vực như đổi mới, phát triển mô hình kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), công nghệ và thương mại.

Tôi hy vọng chương trình nghị sự trong chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ quan tâm nhiều đến những vấn đề này và sẽ chia sẻ kiến thức về cách thức Quốc hội đang thúc đẩy những lĩnh vực đó.

Tại Việt Nam, Quốc hội có vai trò quan trọng trong việc đánh giá và phê chuẩn việc gia nhập các hiệp định thương mại tự do và các cơ chế kinh tế khu vực như Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Việt Nam và New Zealand đều ủng hộ thương mại tự do và cởi mở. Chúng ta cũng có thể mong đợi nhiều cuộc thảo luận về cách tận dụng tốt nhất mối quan hệ thương mại của hai nước trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tư do (FTA) và các khuôn khổ kinh tế.

Một điểm nữa để thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai nước là chương trình nghị sự thương mại toàn diện. Thông qua chương trình này, cả New Zealand và Việt Nam đều muốn đảm bảo rằng tăng trưởng kinh tế có thể mang lại lợi ích cho cộng đồng, bao gồm cả người Maori bản địa ở New Zealand và các nhóm dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

TP Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Singapore TP Cần Thơ thúc đẩy quan hệ hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Singapore
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo phát triển lên tầm cao mới Thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo phát triển lên tầm cao mới
Theo Việt Đức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

ĐHĐCĐ MSB: Để ngỏ khả năng tìm nhà đầu tư chiến lược

Sáng nay (ngày 23/4), ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.
"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

"Lễ hội chúng ta là một" - Cơ hội giao lưu văn hóa cho người Việt tại Hàn Quốc

Diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại tại Hội trường Đài Truyền hình KBS Busan (429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc), “Lễ hội Chúng ta là một” sẽ mang đến những hoạt động đặc sắc với sự tham gia của công chúng và nghệ sỹ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc.

Các tin bài khác

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động