Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
16:58 | 26/02/2023 GMT+7

Cựu Tổng thư ký LHQ: "Không còn thời gian để chần chừ với khủng hoảng khí hậu"

aa
Cựu Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon kêu gọi các nước giàu cần tôn trọng lời hứa hỗ trợ tài chính cho các nước nghèo nhằm đối phó với khủng hoảng khí hậu.
Bước đột phá lịch sử tại COP27 Bước đột phá lịch sử tại COP27
Dù phải kéo dài hơn hơn dự kiến song COP27 đã nhận được đền đáp xứng đáng khi đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá về việc thành lập quỹ “tổn thất và thiệt hại” để giúp các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra.
Ghé thăm Ghé thăm "thiên đường hạ giới" sắp biến mất
Mặc dù được mệnh danh là "thiên đường nơi hạ giới", thế nhưng đảo quốc nhỏ bé này lại đón rất ít du khách đến ghé thăm. Và nó có thể sẽ biến mất khỏi trái đất trong tương lai rất gần.
Cựu tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon
Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon hôm 25/2 vừa lên tiếng cảnh báo rằng, một nguồn quỹ lớn nhất thế giới với mục tiêu giúp các quốc gia đang phát triển vượt qua khủng hoảng khí hậu đến nay vẫn chỉ là “một chiếc bình rỗng ruột”, bất chấp lời hứa của các nước giàu trong nhiều thập kỷ qua.

“Chúng ta cần nhận ra rằng, điều cấp bách lúc này là một sự tăng tốc khẩn trương trong việc huy động hàng nghìn tỷ đô la, vốn hết sức cần thiết để giữ cho thế giới khỏi sự sụp đổ gây ra bởi cuộc khủng hoảng khí hậu”, ông nói.

Theo báo cáo của LHQ, nguồn tài chính khí hậu quốc tế từ các nước giàu cung cấp cho các nước nghèo hiện đang thiếu từ 5 đến 10 lần so với mức cần thiết. Năm 2020, số ngân sách giúp các quốc gia nghèo ứng phó với các vấn đề biến đổi khí hậu chỉ đạt 29 tỷ đô la - thấp hơn nhiều so với mức 340 tỷ đô la/năm từ nay cho đến năm 2030.

Các nước giàu từng cam kết ủng hộ tài chính cho các nước nghèo để chống lại biến đổi khí hậu
Các nước giàu từng cam kết ủng hộ tài chính cho các nước nghèo để chống lại biến đổi khí hậu.

Ông Ban Ki Moon nhắc lại cam kết của các nước giàu tại Hội nghị về biến đổi khí hậu (COP15) diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) vào năm 2009, về việc cung cấp 100 tỷ đô la tài chính khí hậu mỗi năm cho các nước đang phát triển vào năm 2020. “Tuy nhiên, sau 14 năm, không có gì xảy ra cả”, ông Ban Ki Moon lưu ý.

Cuộc xung đột ở Ukraine cùng tình hình bất ổn ở một số khu vực khác khác (như Tigray, Ethiopia, Yemen và Afghanistan) đã khiến các nhà lãnh đạo thế giới không còn tập trung vào cuộc khủng hoảng khí hậu. “Trong khi đó,cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất đối với loài người hiện nay là biến đổi khí hậu, và nó đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với người ta có thể nghĩ. Chúng ta không còn thời gian để chần chừ hay trì hoãn”, ông nói.

Theo Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, giờ đây “trách nhiệm đạo đức” của các quốc gia giàu là “biến đàm phán thành hành động để giúp các nước nghèo hơn thích nghi với tình trạng nóng lên toàn cầu, đồng thời giảm thiểu tổn thất và thiệt hại mà họ đã phải gánh chịu do khủng hoảng khí hậu gây ra”.

Phụ nữ, nông dân và trẻ em là những nhóm dễ bị tổnt hương nhất do biến đổi khí hậu
Phụ nữ, nông dân và trẻ em là những nhóm dễ bị tổnt hương nhất do biến đổi khí hậu.

Ông Ban Ki Moon hiện là Chủ tịch của Trung tâm Thích ứng Toàn cầu (GCA) được thành lập năm 2018 với sứ mệnh thúc đẩy và tạo ra giải pháp cho thích ứng khí hậu trong tương lai.

Người đàn ông 78 tuổi này ủng hộ các hộ nông dân sản xuất nhỏ ở châu Phi cận Sahara và một phần châu Á, vốn là nhóm đối tượng sản xuất 80% lương thực nhưng chỉ nhận được 1,7% tài chính khí hậu.

“Điều này thật sự bất công. Nếu chúng ta muốn một thế giới không còn nạn đói trong khi thích ứng với biến đổi khí hậu, chúng ta cần đặt nông dân sản xuất nhỏ làm trung tâm”, ông Ban Ki Moon phát biểu.

Liên Hiệp Quốc cạn tiền trả lương nếu các nước không đóng góp Liên Hiệp Quốc cạn tiền trả lương nếu các nước không đóng góp
Liên Hiệp Quốc đang đứng trước nguy cơ thâm hụt ngân sách tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ qua, khiến không thể đủ tiền lương để trả cho nhân viên trong khi các nước thành viên đang không tích cực đóng góp tài chính.
Đâu là những quốc gia Đâu là những quốc gia "xanh" nhất hành tinh?
Chỉ số năng lực quản lý môi trường (EPI) vừa công bố bảng xếp hạng 10 quốc gia "xanh" nhất thế giới năm 2022 nhờ giải quyết tốt các vấn đề môi trường.
Nguyễn Thuận
Nguồn: (Theo The Guardian)

Tin bài liên quan

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Việt Nam trúng cử Hội đồng Chấp hành UN Women nhiệm kỳ 2025-2027

Ngày 9/4/2024, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã nhất trí bầu Việt Nam vào Hội đồng Chấp hành Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) nhiệm kỳ 2025-2027.
Việt Nam kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới

Việt Nam kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới

Đại sứ Mai Phan Dũng đã có phát biểu chung thay mặt nhóm liên khu vực với nội dung kêu gọi đẩy nhanh việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.
Liên hợp quốc: Hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày

Liên hợp quốc: Hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày

Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người bị đói.

Các tin bài khác

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động