Công ước Hà Nội: Nhận diện và phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Công ước Hà Nội được kỳ vọng tạo khuôn khổ hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực phòng ngừa, nhận diện và ứng phó với các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.
aa
Lễ mở ký Công ước Hà Nội là sự kiện mang tính lịch sử
Phân luồng giao thông phục vụ Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Tội phạm hoạt động trên không gian mạng ngày càng phổ biến và tinh vi hơn trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực số hóa các hoạt động kinh tế-xã hội.

Để đấu tranh hiệu quả với loại hình tội phạm mới này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, sự chung tay của toàn xã hội có vai trò quan trọng; đặc biệt là người dân cần nâng cao nhận thức, nhận diện, phản ứng đúng cách và chủ động chia sẻ kiến thức an toàn số, bảo vệ bản thân, cộng đồng.

Công ước Hà Nội: Nhận diện và phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao
Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng phạm tội. (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Lừa đảo công nghệ - “bóng tối” của kỷ nguyên số

Thời gian qua, hoạt động sử dụng không gian mạng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản không phải là loại tội phạm mới nhưng vẫn đang diễn ra phổ biến, phức tạp và gây ra nhiều thiệt hại về tài sản của người dân, doanh nghiệp.

Thông qua công tác tuyên truyền của cơ quan chức năng, người dân đã có nhận thức và đề phòng đối với các cuộc gọi, tin nhắn lạ. Tuy nhiên, các đối tượng đã và đang “nâng cấp" thủ đoạn lừa đảo để đối phó với sự đề phòng của người dân.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các đối tượng lừa đảo hiện nay hầu hết đều sử dụng các phương thức như: Sử dụng video chất lượng cao hơn, tin nhắn/email lừa đảo hoàn hảo, logic, cá nhân hóa sâu sắc hơn nhờ ứng dụng công nghệ AI thế hệ mới.

Lợi dụng các sự kiện, thời cơ trong từng giai đoạn cụ thể để tạo ra các câu chuyện lừa đảo mới, chưa được tuyên truyền cảnh báo trước đây.

Cụ thể như lợi dụng quy định xác thực sinh trắc học đối với tài khoản ngân hàng để giả mạo ngân hàng gọi điện hỗ trợ cập nhật dữ liệu sinh trắc học trực tuyến, lợi dụng việc sáp nhập các đơn vị hành chính để giả mạo doanh nghiệp gọi điện thoại đề nghị điều chỉnh thông tin khách hàng...

“Ngoài ra, các đối tượng còn chuyển từ gọi điện thoại lừa người lớn sang lừa trẻ em (nhóm đối tượng dễ bị lừa hơn) để nâng cao tỷ lệ thành công, hình thành thủ đoạn chiếm đoạt tài sản mới, "bắt cóc online;" hoặc giả danh cơ quan công quyền (Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Hải quan...), văn phòng luật sư, ngân hàng... gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền hoặc hỗ trợ lấy lại tiền đã bị lừa đảo”, Đại tá Trần Hồng Minh cho biết thêm.

Công ước Hà Nội: Nhận diện và phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao
Các hành vi lừa đảo trong lĩnh vực du lịch trực tuyến ngày càng tinh vi. (Ảnh minh họa: Vietnam+)

Chia sẻ về yếu tố cốt lõi khiến nhiều người dân dễ sập bẫy các đối tượng lừa đảo, Thượng tá Nguyễn Xuân Hiếu (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai) cho rằng, nguyên nhân cốt lõi và phổ biến nhất là các đối tượng đánh vào lòng tham của người dân và không loại trừ những người có trình độ nhận thức thấp.

Tùy vào đối tượng khác nhau, người già, học sinh, sinh viên, tội phạm sẽ có những kịch bản khác nhau để lừa đảo, lôi kéo, đưa người bị hại vào bẫy. Thủ đoạn cơ bản là khi bọn chúng gọi điện thoại thì người bị hại sẽ bị dẫn dắt vào câu chuyện nên rất khó có đủ tỉnh táo để nhận thức được sự việc.

Đồng tình quan điểm này, Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Giám đốc dự án Chongluadao.vn) lưu ý: "Tội phạm mạng ngày nay dễ dàng tiếp cận những công cụ, cách thức mới. Nếu trước đây hacker thường độc lập tác chiến thì ngày nay có những tổ chức, băng nhóm kết hợp, bắt tay với nhau. Các chiêu trò ngày càng tinh vi hơn, bám sát thông tin, diễn biến thời sự trong nước. Do đó, người dân càng khó đề phòng.”

Cần chung tay để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mạng

Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, trong 8 tháng của năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 1.500 vụ lừa đảo qua mạng (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2024) với thiệt hại ước tính hơn 1.660 tỷ đồng.

Hơn 4.532 tên miền độc hại được phát hiện (tăng 90%) với các thủ đoạn tinh vi như: deepfake, lừa đảo crypto, chiếm đoạt OTP, giả danh cơ quan Công an hoặc ngân hàng... Không chỉ gây thiệt hại tài chính, tội phạm mạng còn đe dọa niềm tin số và quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Công ước Hà Nội: Nhận diện và phòng, chống tội phạm lừa đảo công nghệ cao
Ảnh minh họa.

Bàn về giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn với tội phạm lừa đảo công nghệ cao, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Công an Thành phố xác định phòng ngừa, trong đó công tác tuyên truyền để người dân nắm chắc các phương thức, thủ đoạn lừa đảo là công tác trọng tâm nhằm hạn chế tối đa các trường hợp người dân bị lừa; từ đó giảm thiệt hại cho hoạt động tội phạm này.

Ngoài ra, lực lượng Công an sẽ đẩy mạnh công tác điều tra khám phá, truy bắt và xử lý các đối tượng vi phạm; đồng thời, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan phát động chiến dịch “Không một mình-Cùng nhau an toàn trực tuyến” nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đối với thủ đoạn mới xuất hiện gần đây -“ bắt cóc online".

Từ thực tiễn tham gia công tác phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng thời quan qua, Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Giám đốc dự án Chongluadao.vn) kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội từ cơ quan chức năng đến truyền thông và người dân thông qua chiến dịch “Toàn dân chống lừa đảo” để nâng cao nhận thức, khuyến khích mọi người sống chậm lại và kiểm chứng thông tin trước các yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân.

Theo ông Ngô Minh Hiếu, người dân đang hành động quá nhanh khi nhận được yêu cầu chuyển tiền hoặc nhấp vào liên kết từ các tổ chức tội phạm mà không cần kiểm chứng hoặc kiểm tra trước khi hành động.

Chiến dịch truyền thông “Toàn dân chống lừa đảo” vừa được Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phát động có sự hợp lực của nhiều lực lượng như Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công an các địa phương (như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng) cùng các cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong ngành Tài chính, Chứng khoán, các đối tác truyền thông.

Theo ông Từ Lương, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VTV9), chiến dịch không chỉ là hoạt động truyền thông mà còn là sự kiện mang ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc bảo vệ người dân trên không gian mạng và thúc đẩy văn hóa an toàn số toàn dân.

Chiến dịch này cũng là hoạt động hưởng ứng “Công ước Hà Nội” về chống tội phạm mạng - sự kiện quốc tế sẽ diễn ra tại Việt Nam ngày 25-26/10, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường mạng an toàn, minh bạch và nhân văn.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/cong-uoc-ha-noi-nhan-dien-va-phong-chong-toi-pham-lua-dao-cong-nghe-cao-post1072388.vnp

Công ước Hà Nội: Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam Công ước Hà Nội: Thêm một dấu ấn đối ngoại đa phương của Việt Nam
Công ước Hà Nội: Minh chứng vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế Công ước Hà Nội: Minh chứng vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế

Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Trong khi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay mới có 210 mẫu được giám định, xác định đúng danh tính 10 trường hợp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11 và hoàn thành giám định 18.000 mẫu vào ngày 27/7/2027.
Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh dự kiến hoàn thành lấy mẫu tại thực địa sớm 6,5 tháng

Bắc Ninh đã hoàn thành phần lớn khối lượng khai quật, lấy mẫu phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Theo kế hoạch, công việc tại thực địa sẽ kết thúc vào ngày 15/9/2026, sớm khoảng 6,5 tháng so với tiến độ đề ra.
Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thanh Hóa hoàn thành lấy mẫu tại 25/25 nghĩa trang liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Thanh Hóa đã hoàn thành việc lấy mẫu tại toàn bộ 25 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, với 2.602 phần mộ được lấy mẫu phục vụ giám định ADN.
Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua sáng kiến "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững" do Việt Nam đề xuất

Ngày 4/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững. Đây là sáng kiến do Việt Nam khởi xướng, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy văn hóa trở thành một động lực thiết yếu của phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...