Việt Nam mong muốn sớm đưa Công ước Hà Nội vào thực thi hiệu quả

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Việt Nam đánh giá cao hợp tác với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) và mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy Công ước Hà Nội sớm có hiệu lực, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm mạng và tội phạm công nghệ cao trên toàn cầu.
aa
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Công ước Hà Nội là trụ cột giúp thiết lập lại công lý số
Bộ Công an Việt Nam và các đối tác quốc tế chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn

Ngày 13/5, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở thủ đô Vienna (Cộng hòa Áo), tân Tổng giám đốc Văn phòng LHQ tại Vienna (UNOV) kiêm Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm LHQ (UNODC) Monica Kathina Juma đã chính thức nhậm chức và gặp gỡ Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực các nước bên cạnh LHQ cùng các tổ chức quốc tế tại Vienna.

Việt Nam mong muốn sớm đưa Công ước Hà Nội vào thực thi hiệu quả
Cuộc gặp giữa bà Monica Kathina Juma với Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực các nước bên cạnh LHQ cùng các tổ chức quốc tế tại Vienna. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự cuộc gặp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế tại Vienna đã trao Thư chúc mừng của Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tới bà Monica Kathina Juma, đồng thời thay mặt Nhà nước và Chính phủ Việt Nam chúc mừng bà trên cương vị mới.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và sự hỗ trợ của UNODC trong nâng cao năng lực quốc gia về phòng, chống tội phạm, tư pháp hình sự, kiểm soát ma túy cũng như ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm mạng. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với UNODC và hai bên đã phối hợp hiệu quả trong nhiều hoạt động song phương cũng như các tiến trình đa phương liên quan đến phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Nhân dịp này, Trưởng Phái đoàn Việt Nam cũng cảm ơn UNODC đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước của LHQ về chống tội phạm mạng tại Hà Nội vào tháng 10/2025, còn được gọi là “Công ước Hà Nội”. Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp với UNODC trong các tiến trình ngoại giao và pháp lý cần thiết để Công ước sớm có hiệu lực và được triển khai hiệu quả trên thực tế, góp phần tăng cường an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ các quốc gia thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ an toàn, bền vững.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bà Monica Kathina Juma, UNODC sẽ tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tăng cường công lý, pháp quyền và hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam mong muốn sớm đưa Công ước Hà Nội vào thực thi hiệu quả
Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh LHQ và các tổ chức quốc tế tại Vienna phát biểu tại cuộc gặp. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Monica Kathina Juma nhấn mạnh các loại tội phạm xuyên quốc gia như buôn bán ma túy, mua bán người, tham nhũng, khủng bố và tội phạm mạng đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây tác động tiêu cực tới an ninh của nhiều quốc gia cũng như tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

Theo bà Juma, hệ thống đa phương và LHQ hiện đang chịu nhiều sức ép, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn tài chính ảnh hưởng tới hoạt động của LHQ tại Vienna. Tuy nhiên, bà khẳng định chủ nghĩa đa phương vẫn giữ vai trò then chốt trong ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay.

Bà cho rằng những khó khăn hiện tại cũng mở ra cơ hội để LHQ thúc đẩy đổi mới và cải cách hoạt động. Thông qua tiến trình cải tổ “UN80” do Tổng Thư ký LHQ khởi xướng, tổ chức này không chỉ hướng tới mục tiêu cắt giảm chi phí mà còn nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tính linh hoạt và độ tin cậy trong triển khai các hoạt động trước bối cảnh quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Về định hướng thời gian tới, bà Monica Kathina Juma cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện chiến lược hoạt động mới của UNODC cùng lộ trình cải cách tương ứng nhằm giúp tổ chức hoạt động tập trung, hiệu quả và thích ứng tốt hơn với các thách thức mới nổi.

Bà cam kết tiếp tục thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện và bao trùm, tăng cường phối hợp giữa các chương trình và lĩnh vực chuyên môn, đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức khu vực, giới học thuật, khu vực tư nhân và các chủ thể công nghệ để nâng cao hiệu quả ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Người đứng đầu UNODC cũng nhấn mạnh sự cần thiết bảo đảm tiếng nói của các nước đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia thuộc khu vực phương Nam toàn cầu, được phản ánh đầy đủ hơn trong quá trình xây dựng các ưu tiên của tổ chức.

Khép lại bài phát biểu, bà Monica Kathina Juma chia sẻ ba phương châm chủ đạo cho nhiệm kỳ của mình gồm “trách nhiệm tập thể”, “niềm tin” và “cam kết”, đồng thời khẳng định sẽ thúc đẩy hợp tác cởi mở, xây dựng với tất cả các quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả và tác động thực chất của UNODC đối với cộng đồng toàn cầu.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Công ước Hà Nội là trụ cột giúp thiết lập lại công lý số Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc: Công ước Hà Nội là trụ cột giúp thiết lập lại công lý số
Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.
Bộ Công an Việt Nam và các đối tác quốc tế chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn Bộ Công an Việt Nam và các đối tác quốc tế chung tay xây dựng không gian mạng an toàn, nhân văn
Sáng 26/10, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các bộ, cơ quan thực thi pháp luật và doanh nghiệp quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và an ninh mạng.
Phương Anh (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác song phương

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, ngày 8/9, tại thủ đô Moskva, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.
Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng

Ngày 8/9 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ.
Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản: Từ cam kết chiến lược đến hành động thực chất

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các địa phương, doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Nhật Bản phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, thay đổi tư duy và phương thức hợp tác...
Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội: Thúc đẩy hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước quan tâm hơn nữa đến cộng đồng người Hàn Quốc ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...