Công ước Hà Nội: Đồng thuận toàn cầu, lợi ích chung cho các nước đang phát triển
Thành tựu đa phương mang tầm toàn cầu
Việc Lễ mở ký Công ước được tổ chức tại Hà Nội là thành quả của quá trình đối ngoại đa phương chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam. Sự kiện này cụ thể hóa nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Kết luận số 125-KL/TW ngày 14/02/2025 của Ban Bí thư về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Việt Nam đã thể hiện năng lực điều phối, kết nối và dẫn dắt trong quá trình đàm phán, góp phần để công ước phản ánh đầy đủ lợi ích và quan điểm của các nước đang phát triển. Việc “Công ước Hà Nội” trở thành tên chính thức của một văn kiện quốc tế đã khẳng định uy tín, vị thế và dấu ấn Việt Nam trên bản đồ pháp lý toàn cầu.
![]() |
| Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" diễn ra ngày 25/10 tại Hà Nội. (Ảnh: Báo Chính phủ) |
Công ước được thông qua bằng đồng thuận, với tốc độ đàm phán khẩn trương và các nội dung cam kết thực chất, hiệu quả. Qua đó tái khẳng định tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của LHQ trong tăng cường hợp tác quốc tế trên cơ sở luật pháp quốc tế để đối phó với các thách thức toàn cầu. Quá trình đàm phán Công ước thể hiện sự chạy đua của LHQ đối với các bước tiến của công nghệ số và quyết tâm đạt được kết quả chung nhằm ngăn chặn Tội phạm mạng trước sự phát triển khó lường của trí tuệ nhân tạo.
Đây là Công ước có thời gian đàm phán ngắn kỷ lục, tần suất đàm phán dày đặc với 8 phiên chính thức và 5 phiên giữa kỳ trong thời gian chỉ 30 tháng (02/2022 - 8/2024), với gần 1000 giờ thương lượng và 1600 trang tài liệu đàm phán. Công ước Hà Nội được thông qua bằng đồng thuận tuyệt đối của hơn 150 quốc gia vượt xa số lượng các nước đàm phán Công ước UNTOC và UNCAC (chỉ khoảng 120 quốc gia) và tương đương quy mô của công ước về lĩnh vực biển như UNCLOS và BBNJ (với khoảng 150 quốc gia). Đặc biệt, Công ước có sự tham gia đóng góp , tham vấn ý kiến thường xuyên của các hiệp hội doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn nhất như Microsoft, Kaspersky, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Mastercard...
Bên cạnh đó, việc lựa chọn người điều hành Ủy ban đàm phán là Đại sứ Mebarki, nhà ngoại giao nữ kỳ cựu của Algeria thể hiện sự tin tưởng và kỳ vọng của LHQ với các nước đang phát triển. Những cam kết tại Công ước trực tiếp phục vụ cho lợi ích của các nước đang phát triển - các nước còn nhiều hạn chế về chuyển đổi số và năng lực quản trị hạ tầng không gian mạng, thông qua các quy định về hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cũng như quy định về phối hợp tham gia điều tra chung chống tội phạm mạng. Đồng thời, Công ước cũng bảo vệ các nước đang phát triển với hệ thống quy định về thu hồi và trả lại tài sản phạm tội mà có. Đây là những nền tảng để tất cả các nước đều có thể tự tin tiến hành chuyển đổi số mà không bị các rủi ro về tội phạm mạng đe dọa.
Nhiều ưu điểm vượt trội
![]() |
| Đại diện các nước ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng. (Ảnh VGP) |
Về phạm vi, với tính chất là văn kiện của LHQ, Công ước sẽ có tầm ảnh hưởng rộng nhất và bao quát nhất so với tất cả các văn kiện liên quan đến không gian mạng. Tương tự như các Công ước về hình sự trước đây như UNTOC & UNCAC, Công ước Hà Nội cũng sẽ sớm có sự bao phủ toàn cầu để cho phép hợp tác chống tội phạm mạng ở cấp độ toàn diện nhất.
Về nội hàm, Công ước Hà Nội có tính kế thừa các quy phạm đã được thực hành ổn định từ các văn kiện chống tội phạm mạng cấp khu vực khác, như Công ước Budapest (do Hội đồng Châu Âu thông qua 2001), Công ước Malabo (do Liên minh Châu Phi thông qua năm 2014). Đồng thời, với việc được đàm phán mới và cập nhật các công nghệ số, Công ước Hà Nội đã bổ sung kịp thời các hình thức phạm tội trên không gian mạng có tác động rất tiêu cực thời gian qua là lừa đảo trực tuyến, lạm dụng trẻ em trên không gian mạng và phát tán các hình ảnh riêng tư.
Về nghiệp vụ, Công ước quy định cụ thể về việc trao đổi chứng cứ điện tử giữa các quốc gia đối với các loại tội danh nghiêm trọng đang gia tăng thời gian qua như khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Các quy định về trao đổi chứng cứ sẽ cho phép các nước triển khai nghiệp vụ hiệu quả để ngăn chặn các tội danh ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia này.
Về cấu trúc, Công ước Hà Nội vượt trội so với các công cụ cấp độ khu vực khác khi bổ sung thêm các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ nạn nhân và nhân chứng, các công cụ để thu hồi tài sản của tội phạm mạng và hợp tác quốc tế trong chuyển giao người bị kết án, điều tra chung và hợp tác cảnh sát. Như vậy, Công ước Hà Nội cung cấp bộ công cụ pháp lý toàn diện cho các cơ quan thực thi pháp luật để xử lý toàn bộ quy trình liên quan đến tội phạm mạng.
Về thiện chí, Công ước khẳng định tinh thần đoàn kết quốc tế và bình đẳng giữa các quốc gia, đặc biệt là trong hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển. Những quy định về chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nghiệp vụ, hỗ trợ xây dựng khung pháp lý và năng lực điều tra thể hiện rõ cam kết của cộng đồng quốc tế trong việc bảo đảm thiện chí của các quốc gia, dù nhỏ hay yếu, đều có thể đóng góp vào nỗ lực chung về phòng, chống tội phạm mạng.
Về đặc thù không gian mạng, Công ước có sự quan tâm thích đáng đối với các quyền con người trên không gian mạng, bảo đảm các quy định về tố tụng, điều tra phải có biện pháp bảo vệ quyền của người dân, cũng như việc trao đổi dữ liệu cá nhân. Đồng thời, Công ước có các quy định cụ thể về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đóng vai trò “bên cung cấp dịch vụ” trên không gian mạng. Đây là một đặc tính riêng biệt của Công ước đầu tiên dành cho không gian mạng.
| Trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi, Công ước Hà Nội được kỳ vọng tạo khuôn khổ hợp tác quốc tế, nâng cao năng lực phòng ngừa, nhận diện và ứng phó với các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. |
| Ngày 24/10, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và tham dự Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng. |
Tin bài liên quan
Việt Nam mong muốn sớm đưa Công ước Hà Nội vào thực thi hiệu quả
Việt Nam kêu gọi các nước sớm ký và phê chuẩn Công ước Hà Nội
Công ước Hà Nội là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và pháp quyền quốc tế
Các tin bài khác
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam
Sinh viên Việt Nam, Hàn Quốc chung tay vì trẻ em Hải Phòng
Quy tập 168 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Đọc nhiều
Đại sứ Choi Young Sam: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng và bền vững
Chủ tịch Fidel Castro và sức sống của tình đoàn kết Việt Nam - Cuba
Cộng đồng người Việt hỗ trợ nhau sau động đất tại Kumamoto
Đối ngoại địa phương phải tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






