ĐẠI HỘI XXII HỘI ĐỒNG HOÀ BÌNH THẾ GIỚI (Hà Nội - Quảng Ninh, từ 21-27/11/2022)
Từ 21-17/11/2022, Đại hội lần thứ XXII Hội đồng hoà bình thế giới sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Quảng Ninh (Việt Nam).
“Việt Nam là đối tác quan trọng của Hội đồng Hòa bình thế giới”
Trong những ngày đầu đến với Việt Nam, nhiều đại biểu của Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới (từ 21-26/11/2022) đã chia sẻ những cảm nhận về con người, cuộc sống và sự đổi mới của đất nước hình chữ S.
Nhiều thông điệp hữu nghị được truyền tải tại Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới
“Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới là dịp để Việt Nam tri ân đối với tình đoàn kết, sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng đất nước ngày nay của Việt Nam. Đồng thời quảng bá những thành tựu đổi mới, con người và đất nước Việt Nam…”.
Việt Nam là địa điểm ý nghĩa để tổ chức Đại hội Hội đồng hòa bình thế giới
Ông Fernando Gonzalez Llort - Đại biểu quốc hội, Anh hùng Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP) phát biểu như vậy tại cuộc gặp Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) ngày 19/11 nhân chuyến sang Việt Nam tham dự Đại hội 22 Hội đồng Hòa bình thế giới.
“Yêu chuộng hoà bình là đặc điểm nổi trội trong đối ngoại nhân dân”
“Từ ngàn xưa, tinh thần hòa hiếu và yêu chuộng hoà bình đã trở thành truyền thống của Việt Nam. Tới nay, tinh thần đó đã được cụ thể hoá và phát triển lên tầm cao mới, thiết thực và hiệu quả hơn…”, ông Trần Đắc Lợi, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Hoà bình Việt Nam, chia sẻ với Thời Đại nhân sự kiện Đại hội 22 Hội đồng hòa bình thế giới sắp diễn ra tại Việt Nam.
Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới sẽ diễn ra tại Hà Nội, Quảng Ninh (21-26/11/2022)
Từ ngày 21-26/11/2022 tại Hà Nội, Quảng Ninh sẽ diễn ra Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa Bình thế giới do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Hòa Bình Việt Nam, Hội đồng Hòa bình thế giới phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội Hội đồng Hòa Bình thế giới.
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hòa bình
Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân của dân tộc, là kết tinh của văn hóa Việt Nam. Tư tưởng của Hồ Chí Minh trong lĩnh vực đối ngoại mang đậm dấu ấn truyền thống ngoại giao của dân tộc, đó là tư tưởng hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển giữa các dân tộc.
Hà Nội mến yêu, “Thành phố Vì hòa bình” mến thương
Hà Nội - “Thành phố Vì hòa bình” những ngày cuối Thu, đâu đâu trên những dãy phố, con đường cũng ngập tràn sắc màu của hoa và nắng.
Sôi động tinh thần Bandung
Từ ngày 18-24/4/1955, tại thành phố Bandung (Indonesia), một hội nghị quốc tế được tổ chức đầu tiên đã thu hút tham gia của 28 nhà lãnh đạo các nước Á - Phi, đại diện cho hơn một nửa dân số và một phần tư diện tích của thế giới từng là thuộc địa, nửa thuộc địa mới giành được độc lập từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Hội đồng Hòa bình thế giới-hơn 70 năm vì hòa bình và công lý
Nhân loại trong nửa đầu thế kỷ 20 đã phải trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới với quy mô và mức độ hủy hoại, tàn sát chưa từng có trong lịch sử. Đặc biệt, chiến tranh thế giới thứ hai đã giết hại hàng chục triệu người và đánh dấu sự ra đời của vũ khí hạt nhân-loại vũ khí có khả năng xóa bỏ sự tồn tại của con người trên trái đất.
Những điểm sáng trong hoạt động của Ủy ban Hòa bình các địa phương
Hoạt động của Ủy ban Hòa bình ở các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp tích cực cho công tác đối ngoại nhân dân của các địa phương cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.
Nhạc sĩ Xuân Oanh với bài học đầu tiên về đối ngoại nhân dân từ Bác Hồ
Bài học quý báu được Bác Hồ dạy về đối ngoại nhân dân luôn được nhạc sĩ Xuân Oanh nhớ mãi. Từ kinh nghiệm của bài học đó, nhạc sĩ đã rút ra những kim chỉ nam cho quá trình công tác hơn 50 năm trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân.
Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới
Các hoạt động của Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã đóng góp chung cho công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam, cho việc thúc đẩy, bảo vệ hình ảnh, lợi ích quốc gia dân tộc của Việt Nam cũng như cho phong trào nhân dân khu vực và quốc tế.
Truyền thống hoà hiếu của dân tộc Việt Nam
"Việt Nam là một đất nước tuyệt đẹp, một dân tộc anh hùng, dũng cảm trong chiến tranh, một dân tộc yêu chuộng hòa bình, tự do". Đó là nhận xét sau khi đến thăm Việt Nam của Terry Pratchett - nhà văn nổi tiếng người Anh có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.
Chiêm ngưỡng những vẻ đẹp hòa bình rất đỗi nên thơ của Hà Nội
Hà Nội - “Thành phố vì hòa bình” mang trong những mình những vẻ đẹp hòa bình rất đỗi nên thơ.
Câu chuyện về danh hoạ Picasso và hình vẽ chim bồ câu - biểu tượng của hòa bình thế giới
Pablo Ruiz Picasso (1881-1973) được vinh danh là một trong những danh họa nổi bật nhất của thế kỷ 20. Ông đã để lại một bộ sưu tầm gồm nhiều bức tranh về chim bồ câu. Những bức tranh này đã đi vào trái tim nhân loại và trở thành biểu tượng của hòa bình.
Hà Nội - thành phố hòa bình trong mắt cư dân ngoại quốc
Năm 1999, Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình" cho những đóng góp vì hòa bình, bình đẳng trong cộng đồng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy văn hóa, giáo dục. Điều này càng được thấy rõ khi nhiều người nước ngoài đã quyết định "chọn mặt gửi vàng" Hà Nội là nơi sinh sống, làm việc. “Hòa bình” với họ không chỉ là danh hiệu mà còn được cảm nhận trong nhịp sống đời thường của Thủ đô.
Việt Nam tích cực chuẩn bị cho Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới lần thứ 22
“Đại hội Hội đồng Hòa bình thế giới" là sự kiện quan trọng, lần đầu tiên diễn ra ở Việt Nam. Việc tổ chức Đại hội cần được chuẩn bị chu đáo, qua đó nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống hòa hiếu yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam cũng như trách nhiệm của Việt Nam trước những vấn đề của phong trào hòa bình thế giới.
Trước Sau
Đọc nhiều
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữa những bản làng vùng biên còn nhiều gian khó, con đường đến trường của học sinh không chỉ là hành trình tìm con chữ mà còn là hành trình học cách sống an toàn giữa cuộc sống nhiều rủi ro. Từ sân trường Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên những buổi tuyên truyền pháp luật giản dị đang âm thầm gieo mầm ý thức chấp hành luật giao thông cho thế hệ trẻ nơi miền biên viễn.
Người khuyết tật kể chuyện trên không gian số
Những video ngắn trên TikTok, các chương trình đào tạo kỹ năng số... đang mở ra thêm không gian để người khuyết tật tại Việt Nam kết nối xã hội, tìm kiếm việc làm và chủ động kể câu chuyện của mình.
Hợp tác Việt Nam – châu Âu về AI trong tư pháp
Ngày 16/4, tại Hungary, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tòa án và tư pháp – Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu (EU) và ứng dụng vào Việt Nam”. Sự kiện quy tụ các chuyên gia công nghệ, luật học và nhà nghiên cứu đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia châu Âu.
Những cửa hàng nhỏ phản chiếu sức bền của kinh tế Trung Quốc
Năm 2025, quy mô kinh tế Trung Quốc đã vượt mốc 140.000 tỷ nhân dân tệ. Đằng sau con số ấy không chỉ là những công trình tầm cỡ quốc gia hay công nghệ mũi nhọn, mà còn có những chiếc kéo cắt tóc, chiếc cân hoa quả, máy pha cà phê cùng vô số gương mặt bình dị mà sống động.
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Thúc đẩy công trình trọng điểm, bảo đảm quốc phòng - an ninh
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2026, trong hai ngày 16 - 17/4, Thường trực HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức Đoàn khảo sát, thăm và làm việc tại đảo Hòn Khoai nhằm nắm bắt tình hình triển khai các công trình, dự án kết nối đất liền với đảo; kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời thăm hỏi, động viên các lực lượng đang thi công và làm nhiệm vụ trên đảo.
Từ bản làng đến lớp học: Gieo mầm văn hóa giao thông nơi vùng biên
Giữa những bản làng vùng biên còn nhiều gian khó, con đường đến trường của học sinh không chỉ là hành trình tìm con chữ mà còn là hành trình học cách sống an toàn giữa cuộc sống nhiều rủi ro. Từ sân trường Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên những buổi tuyên truyền pháp luật giản dị đang âm thầm gieo mầm ý thức chấp hành luật giao thông cho thế hệ trẻ nơi miền biên viễn.
Giữ chuẩn quốc gia giữa xã nghèo vùng cao Điện Biên
Giữa nhiều khó khăn của vùng cao Điện Biên, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Sính Phình (Điện Biên) vẫn duy trì vững chuẩn quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, giữ học sinh đến lớp và tạo nền tảng phát triển bền vững cho địa bàn đặc biệt khó khăn.



