Hà Nội - thành phố hòa bình trong mắt cư dân ngoại quốc

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Năm 1999, Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu "Thành phố vì Hòa bình" cho những đóng góp vì hòa bình, bình đẳng trong cộng đồng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy văn hóa, giáo dục. Điều này càng được thấy rõ khi nhiều người nước ngoài đã quyết định "chọn mặt gửi vàng" Hà Nội là nơi sinh sống, làm việc. “Hòa bình” với họ không chỉ là danh hiệu mà còn được cảm nhận trong nhịp sống đời thường của Thủ đô.
aa
Tết Việt trong mắt Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Palestine tại Hà Nội Saleem Hammad Tết Việt trong mắt Đại sứ hữu nghị vì hòa bình Palestine tại Hà Nội Saleem Hammad
Viện Văn hóa Italy tại Hà Nội nơi thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước Viện Văn hóa Italy tại Hà Nội nơi thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước
Hà Nội – thành phố hòa bình trong mắt cư dân ngoại quốc
Tâm sự của những người nước ngoài đang sống và làm việc tại Hà Nội.

"101 lý do thích sống ở Hà Nội"

Những ai thường tới lưu các bảo tàng văn hóa truyền thống ở Hà Nội có lẽ không còn xa lạ với cái tên Mark Rapoport - bác sỹ, nhà nghiên cứu, sưu tầm sản phẩm văn hóa người Mỹ.

Đến Việt Nam khi mới tròn năm 23 tuổi theo chương trình tình nguyện của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ năm 1969, Mark Rapoport tận mắt chứng kiến sự khốc liệt của chiến tranh. Mark Rapoport là một trong số ít các bác sỹ Mỹ tham gia chữa bệnh cho người dân thuộc các dân tộc thiểu số miền Trung trong thời chiến. Từ đó, ông cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với Việt Nam.

Hà Nội - thành phố hòa bình trong mắt cư dân ngoại quốc

Mark Rapoport và bà con dân tộc thiểu số phía Bắc. (Ảnh: NVCC)

Năm 2001, gia đình của ông đến Hà Nội. Ông kể rằng, ở thời điểm đó, cả gia đình quyết định thay đổi môi trường sống. Một cách ngẫu nhiên, cả gia đình 4 người đều lựa chọn Hà Nội. Từ đó tới nay, gia đình ông coi Hà Nội là quê hương thứ hai.

Năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Mark Rapoport xuất bản cuốn sách mang tên: “101 lý do thích sống ở Hà Nội”. Trong cuốn sách 61 trang, ông viết về một Hà Nội bình yên, thân thiện: “Một thành phố thật an toàn, nơi thanh thiếu niên có thể ra ngoài đi dạo mà cha mẹ không cần lo lắng đến bạc đầu. Nếu bạn thức dậy lúc 6 giờ (không khó lắm đâu, hầu như ai ở Việt Nam cũng làm được), bạn sẽ thấy rất nhiều xe bán hoa dạo. Các cô hàng hoa mặc trang phục đơn giản, đeo khăn, đội nón lá, đạp xe trên phố, sẵn sàng ra chợ. Những cô lao công trên đường phố mặc đồ lao động, vừa đẩy xe rác vừa rung chuông báo hiệu. Họ góp phần giữ cho Hà Nội sạch hơn nhiều so với các thành phố đang phát triển và cả ở những nước phát triển khác".

Sau 20 năm gắn bó với Thủ đô, Mark Rapoport chia sẻ: “Gia đình chúng tôi đã trở thành những người Hà Nội thực thụ. Cuộc sống của chúng tôi ở đây khá thoải mái. Hà Nội luôn sống động, mọi người luôn chào đón và giúp đỡ chúng tôi. Bất kỳ người nước ngoài cũng sẽ nói với bạn rằng, chính những người Việt Nam đã giúp họ thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam dễ dàng hơn", Mark cho biết.

Hà Nội đẹp vì những điều đối lập

Với Ed Wade (44 tuổi, nhà thơ người Mỹ sống tại Hà Nội), Hà Nội là một thành phố sinh động và tràn đầy cảm hứng sáng tạo.

Hà Nội - thành phố hòa bình trong mắt cư dân ngoại quốc

Ed Wade (Ảnh: NVCC).

Ed Wade cho biết: “Tôi đến Hà Nội lần đầu vào tháng 8/2012 và quyết định sống tại đây từ đó tới nay. Hà Nội là một thành phố sống động với rất nhiều hình ảnh thú vị mà ta có thể bắt gặp ở mọi ngóc ngách: người dân tấp nập trên đường, những vỉa hè nhỏ, lúc nào cũng đông kín. Chính sự gần gũi đó nuôi dưỡng trí tưởng tượng của tôi. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh một nhiếp ảnh gia đang chụp hình một cô gái trẻ thanh lịch bên mặt hồ. Đó là một hình ảnh thật đẹp. Cách đó không xa, lại có những hình ảnh bình dân, lộn xộn. Thành phố này tràn đầy sự đối lập nhưng chính điều đó làm nên nét đẹp, nét độc đáo và đầy nghệ thuật của Hà Nội".

Là con trai của một cựu binh Mỹ tại Việt Nam và thường xuyên tiếp xúc với những câu chuyện về chiến tranh, Ed Wade luôn muốn truyền tải thông điệp hòa bình qua những bài thơ anh viết về Việt Nam: “Trong các bài thơ của mình, tôi cố gắng làm rõ rằng Việt Nam là một đất nước chứ không phải chiến trường. Đây là đất nước của những người hài hước, thú vị, đa dạng về tính cách, sở thích, thói quen. Việt Nam không phải là một cảnh phim bom đạn. Việt Nam ngày nay bình dị nhưng tuyệt đẹp, không còn nhà sư nào tự thiêu, không còn cô gái nào bị bom napalm thiêu đốt mà chỉ có những bạn trẻ vui vẻ thưởng thức cà phê cốt dừa trên hè phố".

“Sen Hà Nội sẽ tiếp tục nở hoa”

Trong 4 năm sống tại Việt Nam, Glen MacDonald (26 tuổi, phóng viên người Mỹ ở Hà Nội) luôn ấn tượng với tốc độ phát triển nhanh chóng của Hà Nội: các tòa chung cư cao cấp, nhà hàng sang trọng, tuyến đường sắt đô thị được xây dựng, tô điểm thêm cho bức tranh đầy màu sắc của thành phố.

Hà Nội - thành phố hòa bình trong mắt cư dân ngoại quốc
Glen MacDonald. (Ảnh: NVCC)

Anh tâm sự: “Cứ sau mỗi lần gia hạn visa, tôi lại thấy tốt khi một cửa hàng hoặc quán cà phê mới đã được xây dựng trong khu phố nơi tôi sống. Với tôi, Hà Nội là một thành phố được của đổi mới và sáng tạo".

Một điều khá ngạc nhiên được anh chia sẻ nhiều lần là: "Nhìn thành phố Hà Nội ngày nay, tôi không thể tin được mới chỉ vài chục năm trước, bom đạn từng dội xuống thành phố, những địa điểm yêu thích của tôi một thời từng là hố bom".

Theo Glen MacDonald, Hà Nội không phải một thành phố hoàn hảo. Vẫn còn rất nhiều vấn đề anh mong muốn được cải thiện như môi trường, khói bụi, tình trạng bắt trộm thú cưng nhưng phóng viên trẻ tin rằng, với sự kiên trì, quyết tâm của người Việt Nam, các vấn đề này sẽ dần được cải thiện.

"Với những giá trị về hòa bình và thịnh vượng mà thủ đô hướng tới, tôi tin tưởng rằng sen Hà Nội sẽ tiếp tục nở hoa".

Đại hội đồng hoà bình thế giới lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Việt Nam

Theo dự kiến, Đại hội lần thứ 22 Đại hội đồng hoà bình thế giới sẽ được tổ chức từ 21-27/11 tại Việt Nam. Đại hội sẽ có nhiều hoạt động quan trọng diễn ra tại Hà Nội và Quảng Ninh. Đây là cơ hội để bạn bè quốc tế hiểu thêm về vai trò và vị trí của đối ngoại nhân dân, ý nghĩa của đoàn kết quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của Việt Nam. Đồng thời qua đó truyền tải hình ảnh Việt Nam thuỷ chung với bạn bè quốc tế, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và phong trào hoà bình thế giới...

Hình ảnh Ngoại trưởng Australia thưởng thức phở gà Hà Nội

Hình ảnh Ngoại trưởng Australia thưởng thức phở gà Hà Nội

Ngoại trưởng Australia Penny Wong đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 26-28/6 theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Wong trên cương vị Ngoại trưởng Australia.

Tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Anh

Tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Anh

Tuyên truyền về tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Anh quốc trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp cho nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Đây là một trong những nhiệm vụ của Hội hữu nghị Việt - Anh thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2022 - 2027 được đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ IV
Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Hải Phòng: Tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm

Sau hợp nhất, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hải Phòng không đặt mục tiêu tổ chức nhiều sự kiện hơn mà tập trung nguồn lực cho các chương trình trọng điểm gắn với nhiệm vụ phát triển của thành phố, có đối tác đồng hành lâu dài và khả năng huy động nguồn lực quốc tế.
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 1

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã đóng góp ý kiến, nguyện vọng cho Đại hội của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ mới.
Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Xây thêm cầu nối hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc gửi thư chúc mừng. Trong thư, Hội ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mong muốn hai bên tiếp tục tổ chức các chương trình giao lưu, xây dựng thêm những cầu nối hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.
Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Hội hữu nghị Lào - Việt Nam chúc mừng Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam gửi điện chúc mừng. Điện ghi nhận những đóng góp của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì hòa bình, hữu nghị, độc lập dân tộc và đoàn kết quốc tế.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...