Chống suy thoái kinh tế như chống

Chống suy thoái kinh tế như chống "giặc"

Tình hình 6 tháng cuối năm dự báo sẽ rất thách thức. Cần chặn đà suy thoái để tạo đà cho phát triển kinh tế hậu COVID-19

Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là điểm sáng

Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công là điểm sáng

Đây là phát biểu của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 vừa diễn ra hôm nay (30/10).
Khởi công 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam vào ngày 30/9

Khởi công 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam vào ngày 30/9

Theo thông tin từ Bộ GTVT, 3 dự án thành phần của cao tốc Bắc-Nam chuyển đổi sang hình thức đầu tư công gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây sẽ chính thức khởi công vào ngày 30/9.
Xuất khẩu hồi phục, tăng mạnh gần 30%

Xuất khẩu hồi phục, tăng mạnh gần 30%

Báo cáo của Tổng cục Hải quan ghi nhận dấu hiệu khởi sắc của hoạt động xuất khẩu nước ta trong nửa cuối tháng 7. Đây cũng là tiền đề rất tốt để ngăn chặn đà suy thoái kinh tế đang diễn ra.
Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Chưa bao giờ công tác dự báo về tình hình kinh tế lại khó như bây giờ

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT: Chưa bao giờ công tác dự báo về tình hình kinh tế lại khó như bây giờ

Đây là đánh giá của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Quốc Phương khi trả lời câu hỏi của PV về tình hình kinh tế những tháng cuối năm 2020 tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020.
Giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa tăng trưởng kinh tế

Giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa tăng trưởng kinh tế

Đây là giải pháp đáng chú ý của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Nguyễn Chí Dũng để thực hiện ‘mục tiêu kép’ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020. 
TS Nguyễn Đức Thành: Giảm thuế cho doanh nghiệp tốt hơn là tung gói cứu trợ

TS Nguyễn Đức Thành: Giảm thuế cho doanh nghiệp tốt hơn là tung gói cứu trợ

Theo TS. Nguyễn Đức Thành, Cố vấn trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), trong trường hợp của Việt Nam, việc chủ động cắt giảm các chi phí bắt buộc và hoãn/giảm thuế đối với doanh nghiệp có giá trị kích thích và hỗ trợ kinh tế hiệu quả hơn so với cứu trợ hoặc tài trợ trực tiếp.
Vì sao giá thịt lợn không giảm như mong muốn?

Vì sao giá thịt lợn không giảm như mong muốn?

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, giá thịt lợn khó lòng có thể giảm xuống như mong muốn của Chính phủ hay kỳ vọng của người dân do vướng nhiều hạn chế trong khâu chăn nuôi và cung ứng.
Trái phiếu doanh nghiệp: Bẫy tín dụng hay kênh đầu tư

Trái phiếu doanh nghiệp: Bẫy tín dụng hay kênh đầu tư

Tại hội thảo công bố báo cáo vĩ mô quý II/2020 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), đã có nhiều quan điểm trái chiều về trái phiếu doanh nghiệp.  
Đầu tư công là hy vọng duy nhất vực dậy nền kinh tế

Đầu tư công là hy vọng duy nhất vực dậy nền kinh tế

Theo PGS, TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng khoa Tài chính, Đại học Kinh tế TP.HCM trong "cỗ xe tam mã" mà Thủ tướng chính phủ muốn thúc đẩy để chặn đà suy thoái, thúc đẩy đầu tư công là giải pháp quan trọng nhất.
VEPR: Khả năng xấu nhất năm 2020 chỉ tăng trưởng 2,2%

VEPR: Khả năng xấu nhất năm 2020 chỉ tăng trưởng 2,2%

Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) vừa đưa ra báo cáo kinh tế vĩ mô quý II và sáu tháng đầu năm 2020. Cũng trong báo cáo, VEPR đã đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế cả năm của Việt Nam trong năm 2020.
TS Võ Trí Thành: Khống chế thành công Covid-19 mới chặn được suy thoái kinh tế

TS Võ Trí Thành: Khống chế thành công Covid-19 mới chặn được suy thoái kinh tế

Theo Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh, nếu phải duy trì trở lại trạng thái giãn cách xã hội thì suy thoái kinh tế sẽ còn nặng nề hơn nữa.
Đề xuất mở lại nhiều đường bay quốc tế từ tháng 8

Đề xuất mở lại nhiều đường bay quốc tế từ tháng 8

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có Văn bản số 6793/GTVT-VT báo cáo Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc mở lại đường bay quốc tế. Bộ GTVT đề xuất mở các đường bay cụ thể, gồm: Quảng Châu - Đà Nẵng, Tokyo - Hà Nội, Seoul - Hà Nội, Đài Bắc - TP.HCM, Viêng Chăn - Quảng Ninh, Phnompenh - Cần Thơ.
Tính điện một giá chưa chắc người dân đã hưởng lợi

Tính điện một giá chưa chắc người dân đã hưởng lợi

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa - Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá, cả 2 phương án tính giá điện đang được đề xuất đều sẽ tối ưu với những nhóm đối tượng khác nhau.
Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không với Trung Quốc

Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không với Trung Quốc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tần suất, điều kiện vận chuyển hành khách sẽ do nhà chức trách hàng không 2 nước thống nhất.
Giá thịt lợn cao vì mất cân bằng trong phân chia lợi nhuận

Giá thịt lợn cao vì mất cân bằng trong phân chia lợi nhuận

Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, việc phân chia lợi nhuận tại các khâu sản xuất và trung gian đang mất cân bằng, và đây chính là lý do khiến giá thịt lợn không giảm được.
Hơn 30 triệu lao động bị mất việc, giảm lương vì COVID-19

Hơn 30 triệu lao động bị mất việc, giảm lương vì COVID-19

Tính đến tháng 6/2020, cả nước có 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch COVID-19 bao gồm những người bị mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…
Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch kích thích kinh tế dài hơn

Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch kích thích kinh tế dài hơn

Sáng 9/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Tại đây, nhiều thành viên đưa ra kiến nghị tăng gói kích thích kinh tế, đồng thời cả gói hỗ trợ tài khóa để kích cầu nội địa.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bỏ lỡ nguồn vốn FDI là sai lầm lớn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Bỏ lỡ nguồn vốn FDI là sai lầm lớn

Đây là đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp với Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia sáng nay (9/7).
Lập Ban chỉ đạo quốc gia Chống suy thoái kinh tế là đặc biệt cần thiết

Lập Ban chỉ đạo quốc gia Chống suy thoái kinh tế là đặc biệt cần thiết

Theo TS. Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng thì tình hình dịch bệnh đang khiến kinh tế thế giới suy thoái, vì vậy việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia Chống suy thoái kinh tế là đặc biệt cần thiết ở thời điểm này.
Chống suy thoái kinh tế như chống "giặc"

Chống suy thoái kinh tế như chống "giặc"

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) Nguyễn Chí Dũng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc Chính phủ với các địa phương diễn ra vào chiều 2/7.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động