Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:50 | 15/12/2022 GMT+7

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”: Lắng đọng những tình cảm tốt đẹp

aa
Ngày 13/12/2022 tại Hà Nội, Tạp chí Thời đại đã phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam – Lào và Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” sau hơn 7 tháng phát động. Sau lễ trao giải, câu chuyện về tình hữu nghị người dân hai nước vẫn còn lắng đọng và lan tỏa mãi...
Toả sáng những câu chuyện về tình hữu nghị “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” Toả sáng những câu chuyện về tình hữu nghị “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”
Lễ trao giải Lễ trao giải "Kỷ vật kể chuyện": Khoảnh khắc xúc động của tình hữu nghị Việt Nam - Lào

Điểm hẹn của tình hữu nghị hai nước

Cuộc thi Kỷ vật kể chuyện lần này đã kêu gọi được sự tham gia của đông đảo nhân dân hai nước Việt Nam- Lào thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi, ngành nghề, vùng miền khác khau.

Các tác giả tham gia Cuộc thi với nhiều độ tuổi, trẻ nhất là 15 tuổi, lớn tuổi nhất là 100 tuổi.

Một trong số những địa điểm lan tỏa cuộc thi nổi bật chính là Trường Hữu nghị 80 (Sơn Tây, Hà Nội). Ngày 6/8, Trường Hữu nghị 80 đã phát động cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” cho các lưu học sinh Lào đang học tập tại trường. Tại lễ phát động, gần 200 kỷ vật được trưng bày, gắn liền tình cảm thầy cô, học sinh trường Hữu nghị 80.

Có rất nhiều bạn lưu học sinh Lào tại Việt Nam nhiệt tình tham gia cuộc thi, kể lại những kỷ niệm về kỷ vật một cách rất say sưa nhưng kỷ vật thì lại để ở Lào. Do thời gian kết thúc nhận bài dự thi có giới hạn lại đúng thời điểm dịch bệnh Covid 19 nên việc gọi điện thoại về nhờ người thân quay chụp về kỷ vật để gửi ảnh, clip tham dự cuộc thi cũng gặp nhiều khó khăn vì lúc đó bên Lào nhiều gia đình của các em lưu học sinh đang bị Covid 19 phải cách ly.

Nhiều tác giả sau khi gửi bài thi đã đến trao kỷ vật cho Ban tổ chức như ông Lê Reo (80 tuổi, Triệu Sơn, Thanh Hóa) trao tặng khoảng 60 kỷ vật, tác giả Dương Mạnh Việt (Thái Nguyên) gửi tặng 10 kỷ vật.

Đến với Lễ trao giải lần này cháu Hồ Thị Nghin, dân tộc Lào, tác giả đoạt giải nhỏ tuổi nhất, đã cùng 2 người cha (bố đẻ Hồ Thề và bố nuôi Ngô Minh Trường của đồn Biên phòng La Lay (Quảng Trị) vượt quãng đường hơn ngàn km về Hà Nội. Cô con gái nuôi của đồn Biên phòng La Lay lần đầu tiên được về thủ đô Việt Nam thăm Lăng Hồ chủ tịch, thăm Tháp Rùa hồ Gươm.

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”: Lắng đọng những tình cảm tốt đẹp
Khoảnh khắc nhận giải Nhất cuộc thi của ông Tráng Lao Lử, SN 1938, dân tộc Mông, trú tại xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Người đứng thứ hai từ phải sang) với tác phẩm "Những kỷ vật gợi nhớ tới lãnh tụ cách mạng Lào".

Ông Tráng Lao Lử, ngoài 80 tuổi, vẫn về với Lễ trao giải và trực tiếp kể lại, cho những người cùng dự, những ký ức một thời cùng gia đình nuôi giấu lãnh tụ Kaysone Phomvihane, về lễ cắt máu ăn thề của bố đẻ mình với lãnh tụ. Ký ức một thời ấy gắn liền với chiếc chảo, chiếc cối xay mèn mén tiếp tế lương thực thực phẩm cho người anh hùng giải phóng dân tộc Lào năm nào.

Tại Việt Nam đã có 22 cơ quan truyền hình, báo, đài ở Trung ương và địa phương; các tạp chí, chuyên trang đưa tin về Lễ trao giải cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”. Tại Lào: tất cả các cơ quan báo chí lớn cũng đã đăng phát thông tin về Cuộc thi.

Cuộc thi được tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống mạng xã hội. Fanpage Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” được thành lập ngày 16/6/2022 đến nay đã có gần 50.000 người tiếp cận, hàng trăm lượt người theo dõi và thích trang.

Lan tỏa tình hữu nghị Việt - Lào

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” là hình thức linh hoạt, thích hợp và hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, kết nối cộng đồng. Thông qua cuộc thi, ông Khăm Keo Vong Phi La, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Viêng Chăn đã tìm được bố mẹ nuôi người Việt Nam. Đó là cụ Trần Văn Túc và cụ Dương Thị Mai (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ). Gặp lại gia đình cha mẹ nuôi trong lễ trao giải cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”, ông Khăm Keo Vong Phi La cho biết, nhờ có cuộc thi mà ông nối lại liên lạc được với gia đình cha mẹ nuôi sau hơn 10 năm xa cách.

Em Sard Yang (sinh năm 2008, tại Xiêng Khoảng, Lào) từng là bệnh nhân ung thư sang Việt Nam chữa bệnh đến nay gia đình em đã được kết nối trở lại thông qua Hội người Việt tại Xiêng Khoảng.

Một số tác giả tham gia dự thi muốn gặp lại người đã tặng kỷ vật năm xưa, thăm lại quê hương thứ hai của họ. Nhiều ý kiến mong muốn phát động Cuộc thi tương tự trên nhiều lĩnh vực, diễn đàn trong quan hệ Việt Nam- Lào…

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”: Lắng đọng những tình cảm tốt đẹp
. Thông qua cuộc thi, ông Khăm Keo Vong Phi La, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Viêng Chăn (người mặc áo đen thứ hai từ trái sang) đã tìm được bố mẹ nuôi người Việt Nam. Đó là cụ Trần Văn Túc và cụ Dương Thị Mai (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ).

Những kỷ vật đã “kể chuyện” cho ta nghe chỉ là những vật dụng đơn sơ, không nhiều giá trị về vật chất nhưng lại chứa đựng những giá trị tinh thần cao quý, thiêng liêng của tình bạn, tình yêu, tình thày trò, tình gia đình, tình đồng chí… của hai dân tộc anh em đã qua bao muối mặn, gừng cay. Những kỷ vật bình dị ấy đã ghép lại thành báu vật kỳ vĩ. Báu vật của tình hữu nghị Việt- Lào.

“Lời kể” của cuộc thi cũng khẳng định thêm rằng: cần làm nhiều hơn nữa để khơi gợi, đón nhận những nguồn năng lượng vô giá từ nhân dân. Ở đó, tình hữu nghị hai nước có những trầm tích, sự kết tinh, có sức sống trường tồn, có sinh sôi và tiếp nối mỗi ngày, từ quá khứ đến tương lai….

Cuộc thi đã khép lại, Ban tổ chức cuộc thi trân trọng cảm ơn tất cả các tác giả đã tham gia Cuộc thi, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã đồng hành để tạo nên một cuộc thi đầy ý nghĩ trong năm Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào.

Tính đến ngày 15/9/2022 (ngày kết thúc nhận bài tham gia cuộc thi), Thường trực Ban Tổ chức đã tiếp nhận 6.215 bài, trong đó có sự tham gia của 48 cơ quan, đơn vị. Các bài thi đã mang tới cho chúng ta những câu chuyện cảm động về tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak, Lào ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak, Lào ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị

Chiều 3/12, trong khuôn khổ sự kiện “Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh" lần thứ nhất năm 2022, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tiếp ông Vilayvong Boutdakham, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak, Lào và cùng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hồ Chí Minh và chính quyền tỉnh Champasak giai đoạn 2022 - 2025.

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” thu hút hơn 6.200 tác phẩm dự thi

Cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện” thu hút hơn 6.200 tác phẩm dự thi

Sáng 13/12/2022 tại Hà Nội, tạp chí Thời Đại (cơ quan của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, Hội hữu nghị Lào - Việt Nam sẽ tổ chức Lễ trao giải cuộc thi “Kỷ vật kể chuyện”.
Thảo Nguyên
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.
Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động