Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào TP Hà Nội tổ chức gặp mặt truyền thống

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên giá quân sự Việt Nam tại Lào TP Hà Nội tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam; 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân; 60 năm Thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.
aa
Động thổ một trong những dự án lớn nhất của Việt Nam tại Lào Động thổ một trong những dự án lớn nhất của Việt Nam tại Lào
Tăng cường hợp tác trong công tác biên giới Việt - Lào Tăng cường hợp tác trong công tác biên giới Việt - Lào
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương tặng hoa và phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Trưởng ban Liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào - tặng hoa chúc mừng.

Trong không khí phấn khởi chào mừng lần thứ 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1944- 22/12/ 2022), kỷ niệm 50 chiến thắng Điên Biên Phủ trên không và những thành công của “ Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, hơn 300 đại biểu cùng ôn lại chặng đường lịch sử Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự (QTN-CGQS) - một bộ phận của QĐND Việt Nam vinh dự được Đảng, Nhà nước giao làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương - Trưởng Ban liên lạc QTN - CGQS Việt Nam tại Lào toàn quốc - bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các hoạt động ý nghĩa của Ban liên lạc QTN - CGQS TP Hà Nội đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Để chuẩn bị cho sự chuyển đổi về cả tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc trong thời gian tới, với tinh thần muốn củng cố, đổi mới và phát triển vững mạnh, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương nhấn mạnh, các thành viên cần phải tăng cường đoàn kết hơn nữa.

Trung tướng Nguyễn Tiến Long phát biểu tại buổi gặp mặt.
Trung tướng Nguyễn Tiến Long phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào, đánh giá cao những đóng góp của Ban liên lạc QTN - CGQS Việt Nam tại Lào TP Hà Nội trong công tác vun đắp, gìn giữ mối quan hệ Việt Nam và Lào.

Trong bài phát biểu, Trung tướng Nguyễn Tiến Long đã thông tin đến các đại biểu về quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam - Lào trong thời điểm hiện tại và những thành tựu hai nước đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân.

Theo Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Việt Nam và Lào là hai quốc gia láng giềng, cùng uống chung dòng nước Mekong, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ. Từ ngàn đời nay hai dân tộc Việt Lào sống hòa thuận bên nhau, đồng cam cộng khổ, luôn giúp đỡ nhau. Liên minh chiến đấu Việt Nam - Lào chống thực dân, đế quốc xâm lược trong thế kỷ 20 là một tất yếu khách quan.

Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Xuphanuvông đặt nền móng và được các chiến sĩ cách mạng tiền bối và các tầng lớp nhân dân hai nước dày công vun đắp, là tài sản tinh thần vô giá; ngày nay là quan hệ chiến lược có ý nghĩa sống còn, gắn liền với phát triển của hai quốc gia.

Ban liên lạc Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào TP Hà Nội tổ chức gặp mặt truyền thống
Đại diện Ban liên lạc QTN - CGQS Việt Nam tại Lào TP Hà Nội tặng quà cho các lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Hơn 40 năm làm nhiệm vụ quốc tế, được nhân dân các bộ tộc và lực lượng vũ trang cách mạng yêu nước Lào tận tình giúp đỡ, quân tình nguyện Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng giao.

Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào cũng đánh giá cao sự cống hiến, hy sinh và những thành tích “đặc biệt xuất sắc” của QTN - CGQS Việt Nam.

Toàn cảnh buổi gặp mặt của Ban liên lạc QTN-CGQS Việt Nam tại Lào TP Hà Nội.
Toàn cảnh buổi gặp mặt của Ban liên lạc QTN - CGQS Việt Nam tại Lào TP Hà Nội.

Kể từ khi thành lập đến nay, Ban liên lạc vẫn duy trì sinh hoạt truyền thống. Hội viên tham gia ban liên lạc so với thời điểm trước đại dịch Covid-19 tăng lên đáng kể.

Trong năm 2021-2022, Ban liên lạc đã phát triển thêm hai ban liên lạc tại Sóc Sơn và Chương Mỹ. Đặc biệt, tại Chương Mỹ, Ban liên lạc đã vận động được trên 400 hội viên tham gia thuộc nhiều đơn vị quân tình nguyện và đoàn chuyên gia. Ban liên lạc cũng có nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng đội gặp khó khăn,…

Cũng tại buổi gặp mặt, Ban liên lạc đã công bố kết quả họp bầu kiện toàn lại ban chấp hành mới. Theo đó, Thiếu tướng Lê Huy Mai làm trưởng Ban liên lạc QTN - CGQS Việt Nam tại Lào TP Hà Nội.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse chúc mừng 47 năm Quốc khánh CHDCND Lào Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse chúc mừng 47 năm Quốc khánh CHDCND Lào
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Pakse tỉnh Champasak đã đến chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 tỉnh Nam Lào nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh Lào.
Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chúc mừng 47 năm Quốc khánh Lào Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga chúc mừng 47 năm Quốc khánh Lào
Ngày 1/12, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga do Đại sứ Đặng Minh Khôi dẫn đầu đã đến chúc mừng Đại sứ quán Lào tại Moscow, nhân kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2022).
Đông Phong - Minh Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...