Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
21:13 | 20/12/2022 GMT+7

Tăng cường hợp tác trong công tác biên giới Việt - Lào

aa
Từ ngày 19-20/12, tại thành phố Luông Pha Băng (Lào), cuộc họp thường niên lần thứ XXXII giữa 2 đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam và Lào đã được diễn ra. Đoàn Việt Nam do đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn.
Bắc Giang tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế Bắc Giang tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và đối tác quốc tế
Ngày 16/12, Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Điều phối viện trợ nhân dân (thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức hội nghị tăng cường hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) và các đối tác quốc tế tại tỉnh Bắc Giang.
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác, quảng bá du lịch trên nền tảng số
Đây là nội dung nổi bật trong Biên bản ghi nhớ hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2023 - 2024 vừa được Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Tổng cục Du lịch Việt Nam ký kết ngày 16/12 tại Hà Nội.

Đoàn Đại biểu Lào do đồng chí Phô-xay Khảy-khăm-phi-thun, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn. Tham dự Cuộc họp còn có đại diện các bộ, ngành và địa phương liên quan của hai nước.

Trên tinh thần quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai Bên đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Hiệp định Quy chế quản lý biên giới năm 2016, Biên bản cuộc họp thường niên lần thứ XXXI giữa hai Đoàn Đại biểu biên giới và đề ra phương hướng hợp tác, trọng tâm công tác trong thời gian tới.

Tăng cường hợp tác trong công tác biên giới Việt - Lào
Quang cảnh cuộc họp.

Hai bên nhất trí đánh giá trong năm 2022, đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam và Lào đã cơ bản được kiểm soát, song tình hình thế giới, khu vực vẫn diễn biến phức tạp, khó dự đoán; quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch chưa bền vững đã phần nào làm cản trở tới việc thực hiện các thỏa thuận và triển khai các hoạt động song phương trong công tác biên giới. Tuy vậy, vượt qua những khó khăn và thách thức, hai bên vẫn tiếp tục giữ vững đường biên giới chung luôn hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Trong năm qua, Cơ quan Biên giới Trung ương hai nước đã phối hợp tổ chức 09 cuộc khảo sát song phương trên thực địa nhằm hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng, kết nối giao thông, bảo vệ sự bền vững của đường biên mốc giới trên thực địa.

Công tác cửa khẩu tiếp tục được hai Bên quan tâm thúc đẩy, điển hình là việc tham mưu cho Chính phủ khôi phục lại hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, trao đổi, mua bán hàng hóa của người dân hai bên ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát.

Tăng cường hợp tác trong công tác biên giới Việt - Lào
Hai bên cũng đã thảo luận và thống nhất phương hướng hợp tác trong công tác biên giới thời gian tới.

Đặc biệt, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công “Hội nghị Tuyên truyền và phổ biến chính sách, pháp luật về biên giới cho các Trưởng bản tiêu biểu hai bên biên giới Việt Nam - Lào”, đóng góp quan trọng cho các hoạt động chào mừng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2022”.

Hai Bên cũng đã thảo luận và thống nhất phương hướng hợp tác trong công tác biên giới thời gian tới, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết tiếp tục đà hợp tác giữa cơ quan chức năng cả trung ương và địa phương liên quan của hai bên để bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Quy chế quản lý biên giới năm 2016. Đẩy mạnh nghiên cứu, kiến nghị và triển khai các mô hình hợp tác cùng phát triển; triển khai hiệu quả định hướng quy hoạch phát triển cửa khẩu biên giới Việt Nam - Lào giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước.

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký biên bản ghi nhận các nội dung đã thống nhất và nhất trí tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ XXXIII giữa hai đoàn Đại biểu biên giới Việt Nam - Lào vào quý IV/2023 tại Việt Nam.

Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan Việt Nam và EU tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan
Sáng 14/12 (giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, Tổng cục trưởng Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn, theo ủy quyền của Bộ Tài chính, đã ký Thỏa thuận hợp tác hành chính trong lĩnh vực hải quan giữa Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với ông Ville Itälä, Chủ tịch Cơ quan Chống gian lận châu Âu (OLAF).
JICA tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam JICA tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam
Hai bên đã có sự hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả thông qua các chương trình hỗ trợ vốn vay và các dự án hỗ trợ kỹ thuật.
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động