Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
16:29 | 16/04/2020 GMT+7

Châu Âu nới lỏng phong toả, kinh tế dần mở cửa trở lại

aa
Người dân một số nước châu Âu đã có thể trở lại nhịp sinh hoạt bình thường, hoạt động kinh tế dần mở cửa trở lại sau một thời gian dài bị phong toả, cách ly vì dịch COVID-19.
chau au noi long phong toa kinh te dan mo cua tro lai Dịch COVID-19 có thể kéo tăng trưởng kinh tế năm nay xuống dưới 0%
chau au noi long phong toa kinh te dan mo cua tro lai Việt Nam tặng 550.000 khẩu trang cho 5 nước châu Âu chống COVID-19

Ngày 15/4, Liên minh châu Âu (EU) đã hối thúc một số nước thành viên nới lỏng lệnh phong tỏa - đóng cửa một cách chậm rãi và có quy trình, theo từng bước. Giữa các bước, những quốc gia này phải đo lường được tác động, rủi ro của việc mở cửa.

Ủy ban châu Âu (EC) nhấn mạnh rằng các nước không nên để toàn bộ dân số trở lại làm việc cùng một lúc, đồng thời đề nghị các thành viên EU thiết lập một khuôn khổ chung để thử nghiệm, thu thập dữ liệu, và hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia

CNN cho hay, Giám đốc khu vực châu Âu của WHO Hans Kluge cảnh báo: Bất kỳ sự nới lỏng nào tại châu lục này hiện nay đều có thể mang lại rủi ro đáng kể. Một nghiên cứu trên tạp chí y khoa The Lancet cho rằng việc nới lỏng chỉ nên được thực hiện khi vaccine ngừa COVID-19 được điều chế thành công.

chau au noi long phong toa kinh te dan mo cua tro lai
Người dân đi lại trên đường phố Italy (Ảnh: Reuters)

Đức là một trong những quốc gia xét nghiệm COVID-19 rộng rãi trên quy mô toàn quốc sớm nhất thế giới. Nước này cũng đã lên kế hoạch nới lỏng lệnh phong tỏa trong tuần tới. Những cửa hiệu có diện tích quầy hàng trên 800m2 có thể hoạt động trở lại vào ngày 20/4.

Tuy vậy, các sự kiện lớn tập trung đông người vẫn tiếp tục bị cấm tại Đức. Những trường học tuân thủ quy định về vệ sinh y tế sẽ được mở cửa từ ngày 4/5, đặc biệt ưu tiên cho những học sinh cuối cấp.

Trong khi đó, tại Italy, Thủ tướng Giuseppe Conte của nước này đã ký nghị định cho phép nhà sách, tiệm giặt ủi, cửa hàng văn phòng phẩm, và shop quần áo trẻ em kinh doanh trở lại vào ngày 14/4. Một số ngành khác như lâm nghiệp, sản xuất máy tính, sản xuất giấy, chăm sóc cảnh quan cũng nằm trong danh sách được nới lỏng.

Chính phủ Italy thực hiện những thay đổi này nhằm mục đích chuẩn bị cho việc mở cửa rộng rãi hơn sau ngày 3/5. Bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trở lại đều phải tuân thủ các quy tắc được ban hành nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Những vùng ảnh hưởng nặng nề nhất của Italy, đơn cử như Lombardy, quyết định hoãn việc nới lỏng.

chau au noi long phong toa kinh te dan mo cua tro lai
Cảnh sát Tây Ban Nha phát khẩu trang cho người dân (Ảnh: Reuters)

Ở Tây Ban Nha, tại thủ đô Madrid, khoảng 300.000 người đã trở lại làm việc vào hôm 13/4, xấp xỉ một tháng kể từ khi nước này ra lệnh phong tỏa toàn quốc. Một số ngành như xây dựng đã được phép hoạt động lại. Các quán bar và nhà hàng vẫn phải đóng cửa.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả, cảnh sát Tây Ban Nha đang cung cấp hơn 10 triệu khẩu trang cho người lao động di chuyển bằng phương tiện công cộng như tàu điện ngầm, xe buýt, và tàu hỏa.

Thủ tướng Đan Mạch thì cho biết quốc gia này đang đẩy nhanh việc nới lỏng các hạn chế liên quan đến đại dịch COVID-19 sau khi ghi nhận các ca dương tính mới thấp hơn dự kiến. Hôm 15/4, một số trường học ở Đan Mạch đã được mở cửa lại.

Chính phủ Đan Mạch gia hạn lệnh cấm tập trung hơn 10 người cho đến ngày 10/5. Các nhà thờ, rạp chiếu phim và trung tâm mua sắm sẽ vẫn đóng cửa. Tất cả các lễ hội và sự kiện lớn bị cấm cho đến tháng 8/2020.

chau au noi long phong toa kinh te dan mo cua tro lai
Hoạt động kinh tế dần mở cửa trở lại ở Áo (Ảnh: Reuters)

Cộng hòa Séc cho mở cửa lại các cơ sở thể thao ngoài trời từ ngày 6/4, sinh viên đi học lại từ ngày 20/4. Các kỳ thi tốt nghiệp trung học sẽ được tổ chức sau ngày 1/6. Các đám cưới dưới 10 người tham dự sẽ được tổ chức. Từ 8/6, tất cả các cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn, và các dịch vụ lưu trú khác sẽ được phép hoạt động trở lại.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết nước này đang từ từ khôi phục nền kinh tế bằng cách mở cửa trở lại một số cửa hàng bán lẻ quy mô nhỏ. Mọi người sẽ phải đeo khẩu trang khi đi siêu thị hay khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Các nhà hàng và khách sạn sẽ được phép kinh doanh lại sớm nhất vào giữa tháng 5/2020.

Tại Na Uy, Thủ tướng Erna Solberg cho biết nước này sẽ ưu tiên cho các trường mẫu giáo, tiểu học hoạt động trở lại vào khoảng cuối tháng 4/2020 trong nỗ lực giúp mọi học sinh, sinh viên có thể đến trường trước mùa hè..

chau au noi long phong toa kinh te dan mo cua tro lai Mỹ bỏ ngỏ khả năng mở cửa kinh tế trở lại vào tháng 5

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin bày tỏ tin tưởng rằng nước này sẽ mở cửa kinh tế trở lại trong tháng 5 tới, bất ...

chau au noi long phong toa kinh te dan mo cua tro lai Kiểm soát được dịch COVID-19, kinh tế sẽ tăng trưởng từ quý III/2020

Đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam, nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế quốc dân dự báo ...

chau au noi long phong toa kinh te dan mo cua tro lai Dịch COVID-19: Nhiều người Mỹ kiếm sống bằng cách đi siêu thị hộ

Nhiều người Mỹ đang chịu cảnh thất nghiệp vì dịch COVID-19. Trong bối cảnh đó, họ buộc phải tìm mọi cách để kiếm sống qua ...

Hoàng Nam
Nguồn:

Tin bài liên quan

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị "soi" vì quảng cáo trá hình

Người có ảnh hưởng trên mạng xã hội bị "soi" vì quảng cáo trá hình

Những nhân vật có ảnh hưởng đang bị Liên minh châu Âu kiểm soát chặt chẽ, trong một nỗ lực làm cho mạng xã hội không bị "ô nhiễm bởi quảng cáo trá hình".
Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.

Các tin bài khác

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Ngày Trái đất 2024: Chống rác thải nhựa, bảo vệ hành tinh

Với chủ đề “Hành tinh chống lại nhựa”, Ngày Trái đất (22/4/2024) tập trung vào mối đe dọa mà nhựa gây ra cho môi trường. Qua đó, đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng nhựa vào năm 2040.
Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Ảnh người phụ nữ Gaza ôm thi thể cháu đoạt giải Ảnh Báo chí Thế giới

Bức ảnh cô Inas Abu Maamar ôm thi thể cháu gái thiệt mạng ở Gaza đã giành giải Ảnh Báo chí Thế giới 2024. Ảnh do nhiếp ảnh gia Mohammed Salem của hãng thông tấn Reuters chụp.
Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu chi 3,7 tỷ USD bảo vệ đại dương

Liên minh châu Âu (EU) sẽ chi 3,7 tỷ USD để bảo vệ đại dương, thúc đẩy tính bền vững, quá trình chuyển đổi xanh thông qua một loạt sáng kiến trong năm nay.
Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động