Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), UBND thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2025, sự kiện văn hóa - thể thao tiêu biểu mang đậm bản sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
aa
Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc
Thái Lan tìm hiểu chính sách ưu đãi đầu tư của Cần Thơ

Tham dự lễ khai mạc có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang qua các thời kỳ, cùng đông đảo nhân dân và du khách trong, ngoài khu vực…

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Các đại biểu tham dự lễ khai mạc sự kiện. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Lễ hội năm nay không chỉ là dịp gìn giữ và tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn là cơ hội quảng bá hình ảnh một Cần Thơ năng động, hội nhập, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác phát triển du lịch giữa các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tôn vinh di sản văn hóa Khmer Nam Bộ

Phát biểu khai mạc, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội, nhấn mạnh: “Oóc Om Bóc là lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, được tổ chức vào rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Lễ hội không chỉ là dịp tri ân trời đất, cầu mùa màng bội thu, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và niềm tự hào dân tộc”.

Lễ hội Oóc Om Bóc đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của cộng đồng Khmer Nam Bộ. Việc tổ chức Lễ hội tại Cần Thơ năm nay góp phần bảo tồn, phát huy di sản văn hóa, đồng thời kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh con người và vùng đất sông nước Cửu Long.

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai mạc. (Ảnh: BTC cung cấp)

Chủ tịch UBND thành phố Trương Cảnh Tuyên cho biết, năm 2025 đánh dấu bước phát triển đặc biệt khi thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang hợp nhất thành thành phố Cần Thơ mới, vận hành mô hình chính quyền hai cấp, khẳng định vị thế trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong 10 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục tăng trưởng ổn định với nhiều điểm nhấn nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đạt 7,39%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng 16,5%; thu ngân sách đạt 20.288 tỷ đồng (đạt 82% dự toán); du lịch thu hút gần 10 triệu lượt khách, doanh thu hơn 8.600 tỷ đồng, tăng gần 25%. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân được chú trọng. Thành phố đã hoàn thành 100% chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, hỗ trợ hơn 10.900 căn nhà cho hộ nghèo, chính sách. Quốc phòng – an ninh được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội.

Không gian lễ hội rực rỡ sắc màu văn hóa

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, tiếp nối thành công của Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo năm 2024 tại Sóc Trăng, lễ hội năm nay tại Cần Thơ mang đến bước tiến mới: vừa bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, vừa đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch.

Lễ hội diễn ra từ ngày 3 đến 5/11 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng, với chuỗi hoạt động phong phú như: Giải Đua ghe Ngo; Lễ Cúng Trăng; trình diễn Thả Đèn Nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu; Hội chợ xúc tiến thương mại – sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền.

Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Cần Thơ khai mạc Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo 2025: Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản
Thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu, nghi thức tâm linh độc đáo thể hiện lòng tri ân thiên nhiên, cầu mong mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an. (Ảnh: Ban Tổ chức cung cấp)

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Rực rỡ sông trăng, bừng sáng di sản”. Những tiết mục được dàn dựng công phu đã tái hiện sinh động vẻ đẹp văn hóa, tín ngưỡng và đời sống tinh thần phong phú của đồng bào Khmer; đồng thời thể hiện niềm vui, tự hào của các dân tộc anh em trong diện mạo mới của Cần Thơ văn minh – hiện đại – thân thiện.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên gửi lời tri ân đến nhân dân và du khách, khẳng định: “Thông qua Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo, Cần Thơ mong muốn trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, nơi du khách có thể cảm nhận sâu sắc bản sắc văn hóa đất và người phương Nam”.

* Chiều cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp các đơn vị tổ chức trình diễn Thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu, nghi thức tâm linh độc đáo thể hiện lòng tri ân thiên nhiên, cầu mong mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an.

Theo quan niệm của người Khmer, việc thả đèn nước mang đậm tín ngưỡng nông nghiệp và sắc màu tôn giáo, thể hiện lòng biết ơn trời đất đã phù hộ cho cuộc sống yên lành, mùa màng bội thu. Hoạt động này đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc Khmer trong thời kỳ hội nhập.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ, trình diễn Thả Đèn Nước và ghe Cà Hâu còn là dịp quảng bá hình ảnh, con người vùng đất Cần Thơ – nơi hội tụ nhiều di sản văn hóa, lễ hội truyền thống đặc sắc – đến với du khách trong và ngoài nước.

Triển khai Chương trình Học bổng Phát triển Sinh viên tại Cần Thơ Triển khai Chương trình Học bổng Phát triển Sinh viên tại Cần Thơ
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Tổ chức VietHope (Hoa Kỳ) đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ triển khai Chương trình Học bổng Phát triển Sinh viên - VietHope Student Development Program (VSDP) tại thành phố Cần Thơ, mở ra cơ hội mới cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn kiên cường vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Thúc đẩy giáo dục bền vững qua chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo tại Cần Thơ Thúc đẩy giáo dục bền vững qua chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo tại Cần Thơ
Ngày 17/10, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo quốc tế lần thứ 2 với chủ đề “Cuộc cách mạng công nghiệp đương đại - Chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo và Phát triển bền vững trong giáo dục” (ICEIR 2025). Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu là chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đến từ các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục tại Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Việt Nam… cùng đại diện của 8 trường đại học và tổ chức quốc tế.
Thúc đẩy hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế xanh Thúc đẩy hợp tác đầu tư, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực kinh tế xanh
Ngày 22/10, tại thành phố Cần Thơ, Ngày hội kết nối đầu tư về khí hậu đã diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ Chương trình Nền tảng Đối tác Doanh nghiệp (BPP) do Chính phủ Australia tài trợ.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài khác

Bóng đá Thái Nguyên: Bầu Hiển đi trước, nhiều người cùng chung tay

Bóng đá Thái Nguyên: Bầu Hiển đi trước, nhiều người cùng chung tay

Ngày 11.9, Giải hạng Nhất quốc gia 2026-2027 khởi tranh. Hai ngày sau, FC Thái Nguyên sẽ chơi trận đầu tiên trên sân nhà.
The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...