Cà Mau trưng bày trên 60 hình ảnh tư liệu quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Đợt trưng bày lần này bao gồm 61 hình ảnh (trong đó có 40 hình ảnh chủ đề Hoàng Sa - Trường Sa và 21 hình ảnh đá chủ quyền do Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp) và chiếu nội dung triển lãm số, phim tư liệu biển, đảo Việt Nam; về hoạt động gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên các điểm đảo tiền tiêu cũng như cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, ngư dân trên đảo và Nhà giàn DK.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. |
Không gian trưng bày còn có các bản đồ và một số hình ảnh, nghiên cứu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả trong nước và quốc tế về vấn đề này. Đây là những bằng chứng lịch sử, có giá trị pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông. Ngoài ra, trưng bày còn giới thiệu các mô hình tàu quân sự của Việt Nam do em Trịnh Tuấn Kiệt (sinh viên Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện, góp phần lan tỏa niềm cảm hứng, tình yêu quê hương, biển, đảo đến thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên trong tỉnh.
![]() |
| Không gian trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam” tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Tiêu Minh Tiên nhấn mạnh: Với dải đất hình chữ S hướng ra biển, lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam đã chứng minh vai trò của Biển Đông đối với quá trình dựng nước và giữ nước. Đây là phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, đã được biết bao thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong suốt hàng trăm năm qua.
![]() |
| Đại biểu nghe thuyết minh về hình ảnh tư liệu bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. |
Là mảnh đất địa đầu cực Nam tổ quốc, vùng biển - đảo Cà Mau có vị trí địa lý khá đặc biệt với địa hình với ba mặt giáp biển, chiều dài bờ biển 254km; nguồn lợi khai thác từ biển - đảo trong suốt thời gian qua đã phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với định hướng vươn ra biển và làm giàu từ biển, tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, trong đó có du lịch, cảng biển, khai thác tài nguyên biển - đảo và đường hàng hải quốc tế…
![]() |
| Các em học sinh tham quan triển lãm đã được chứng kiến các bản đồ, tư liệu lịch sử quý về xác lập chủ quyền của nước ta về 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. |
Cũng theo ông Tiêu Minh Tiên, việc tổ chức trưng bày, giới thiệu các tư liệu, bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa lần này không chỉ vô cùng cần thiết mà còn có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, củng cố niềm tin, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc tham gia bảo vệ, khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Lãnh đạo tỉnh Cà Mau mong muốn các thế hệ trẻ ngày nay và các thế hệ người con của mảnh đất Cà Mau luôn trân trọng và biết ơn về sự hy sinh thầm lặng của các lực lượng đang bảo vệ, thực thi pháp luật trên biển, những công nhân, ngư dân ngày đêm bám biển khai thác tài nguyên làm giàu cho quê hương, đất nước.
![]() |
| Học sinh tham quan mô hình Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa của Việt Nam. |
Được biết, sau thành phố Cà Mau, hoạt động trưng bày chuyên đề “Hoàng Sa - Trường Sa của Việt Nam” sẽ được tổ chức ở các điểm trường học tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lồng ghép tổ chức các hoạt động ngoại khóa để học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên tìm hiểu về những vấn đề pháp lý, tư liệu lịch sử liên quan đến 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Từ đó, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo, nâng cao vai trò trách nhiệm của cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc.
| Sáng ngày 5/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình “Ngày hội chuyển đổi số tỉnh Cà Mau năm 2024”. |
| Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau vừa tổ chức đoàn Famtrip gồm các cơ quan thông tấn báo chí; doanh nghiệp du lịch lữ hành trong và ngoài tỉnh tham gia khảo sát tuyến du lịch tại các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn các huyện: Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời nhằm giới thiệu điểm đến du lịch Cà Mau với các đơn vị lữ hành và du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2024”. |
| Ngày 11/10, tại Trung tâm văn hoá xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tổ chức Save the Children International - Văn phòng đại diện tại Việt Nam (Tổ chức Cứu trợ trẻ em) tổ chức lễ triển khai Dự án cứu trợ khẩn cấp bằng tiền mặt cho hộ gia đình khó khăn và trường học bị ảnh hưởng sau hạn hán năm 2024 tại huyện U Minh. |
Tin bài liên quan
Cà Mau triển khai thí điểm “Mô hình số tại cơ sở”, đưa chuyển đổi số đến tận từng ấp, khó
3 đột phá của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2026 - 2031
Động lực mới cho phát triển bền vững Cà Mau
Các tin bài khác
Vượt hàng trăm cây số, tìm lại từng bước đi sau hai lần thoát vị đĩa đệm
Giới chuyên môn trầm trồ với đại sử thi sân khấu đậm đặc chất Việt “Đất Nước Thiên Hùng Ca”
Văn hóa trà Việt ghi dấu ấn tại BEYOND FOOD EXPO 2026
Hơn 40.000 học sinh tham gia Olympic Toán Tuổi thơ Online 2026
Đọc nhiều
UN Women tiếp tục thúc đẩy hợp tác với tỉnh Điện Biên
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan phối hợp tỉnh Nghệ An chuẩn bị kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan
Đại sứ Malaysia Dato' Tan Yang Thai - "Đại sứ của lòng nhân ái"
Đại sứ Việt Nam tại Philippines: Đối ngoại nhân dân hướng tới hợp tác thực chất và lợi ích của người dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Vùng 4 Hải quân khánh thành, bàn giao 4 nhà cho các gia đình chính sách
Lữ đoàn 169 tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Đặc khu Vân Đồn
Sự hiện diện của Việt Nam tại ITLOS gửi thông điệp mạnh mẽ về thượng tôn pháp luật
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày









