Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
20:23 | 15/10/2024 GMT+7

Nhiều điểm sáng trong thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Cà Mau

aa
Từ đầu năm 2024 đến nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau tập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác, đặc biệt là công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) đạt được nhiều kết quả, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng, góp phần vào công tác an sinh xã hội tại địa phương. Trao đổi với Tạp chí Thời Đại, ông Nguyễn Đồng Khởi - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau - cho biết:
Hỗ trợ các hộ gia đình và trường học tại Cà Mau ứng phó với hạn hán năm 2024
Cà Mau tập trung triển khai nhiều dự án mang tính chiến lược dài hạn để thu hút đầu tư

Hiện nay, tỉnh Cà Mau có 26 tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động, trong đó có 14/26 tổ chức triển khai thực hiện chương trình, dự án. Trong 9 tháng năm 2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp và làm việc với 15 đoàn PCPNN (142 lượt khách) đến làm việc tại tỉnh Cà Mau; nội dung khảo sát thực tế, tìm hiểu nhu cầu để triển khai thực hiện các khoản viện trợ cho địa phương. Các tổ chức PCPNN đến làm việc tại tỉnh Cà Mau đều tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, địa phương bảo đảm tốt công tác an ninh trật tự.

Nhiều điểm sáng trong thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Cà Mau
Ông Nguyễn Đồng Khởi - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau.

Hiện tại, tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận 19 khoản viện trợ PCPNN. So với cùng kỳ tăng 7 dự án (19/12 dự án); giá trị cam kết 72,914/21,494 tỷ đồng. Mục tiêu của các khoản viện trợ tập trung vào việc hỗ trợ khẩn cấp cho hộ khó khăn do hạn hán, tặng quà Tết cho người nghèo và học sinh nghèo hiếu học; xây dựng nhà ở, cầu, lộ, đường giao thông nông thôn; trồng rừng; phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn... Nhìn chung, các khoản viện trợ đều thiết thực, góp phần thực hiện chính sách an sinh - xã hội, cải thiện đời sống người dân vùng khó khăn.

- Ông có thể thông tin những lĩnh vực/địa bàn tỉnh Cà Mau ưu tiên hợp tác và vận động viện trợ PCPNN hiện nay?

Trên cơ sở Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 1225/2019/QĐ-TTg ngày 17/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh Cà Mau đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 1/3/2023 về việc tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2023 - 2025 kèm theo danh mục gồm 119 dự án cần vận động, kêu gọi viện trợ từ các PCPNN.

Nhiều điểm sáng trong thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Cà Mau
Khánh thành cầu hữu nghị Việt Úc tại Cà Mau.

Các lĩnh vực uu tiên kêu gọi viện trợ của tỉnh gồm: Hỗ trợ trang thiết bị y tế, xây dựng trường học, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, xây dựng hạ tầng nông thông như: cầu, lộ giao thông, xây dựng nhà ở cho người có hoàn cảnh khó khăn, hệ thống nước sạch, trồng rừng, sinh kế cho người yếu thế, ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu… Năm nay, tỉnh Cà Mau cũng chịu ảnh hưởng rất nặng nề do hạn hán gây ra. Thông qua mối quan hệ với Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng đã vận động được 2 gói cứu trợ cho hơn 1.300 hộ dân bị ảnh hưởng gặp khó khăn tại huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh, với tổng trị giá 2 gói cứu trợ trên 4 tỷ đồng.

- Xin ông có thể chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả của địa phương trong công tác này thời gian qua?

Cà Mau cũng giống như các địa phương khác, ở đây chưa dám nói là kinh nghiệm nhưng thực tế thời gian qua Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đã làm.

Một là, xác định rõ mục đích, mục tiêu, sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác vận động viện trợ PCPNN đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ nhận thức trên, tập thể lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tập trung tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo và ban hành các văn bản pháp lý để tăng cường vai trò, trách nhiệm và công tác phối hợp của mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các cấp chính quyền địa phương trong công tác PCPNN.

Nhiều điểm sáng trong thu hút, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Cà Mau
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau phối hợp cùng các tổ chức phi chính phủ trao tiền mặt hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Hai là, Liên hiệp hữu nghị tỉnh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, tổng hợp nhu cầu cần kêu gọi viện trợ của địa phương trên các lĩnh vực đang có nhu cầu cấp bách để kêu gọi viện trợ PCPNN hàng năm. Trên cơ sở đó hướng dẫn cho các địa phương xây dựng các đề xuất dự án cụ thể gửi cho các đối tác có tiềm năng trên từng lĩnh vực phù hợp để vận động viện trợ. Tăng cường công tác thông tin về nhu cầu vận động viện trợ đến nhà tài trợ như: trực tiếp tiếp cận với các tổ chức PCPNN hoặc thông qua thư ngỏ, đăng trên website của đơn vị.

Ba là, chủ động rà soát, nắm thông tin và hoàn chỉnh hồ sơ đối tác để làm cơ sở cho công tác kết nối vận động. Đối với đối tác truyền thống, có địa bàn hoạt động tại tỉnh, Liên hiệp hữu nghị tỉnh giữ mối liên lạc thường xuyên, chủ động gửi thông tin, đề xuất dự án để kêu gọi viện trợ hàng năm. Đối với đối tác mới có tiềm năng, Liên hiệp hữu nghị tỉnh chủ động tìm hiểu nắm thông tin qua Ban Điều phối viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh bạn. Tìm hiểu kỹ thông tin về đối tác trước khi kết nối và xây dựng đề xuất dự án kêu gọi viện trợ PCPNN phù hợp với tiềm năng, khả năng tài chính, lĩnh vực tài trợ của từng đối tác.

Quá trình hoạt động, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh rất trọng thị, tích cực hỗ trợ về mọi mặt cho đối tác, phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động dự án một cách đồng bộ, đúng cam kết, có hiệu quả. Từ đó tạo uy tín với đối tác để, qua đó giữ được đối tác tiếp tục hỗ trợ cho những dự án tiếp theo. Bên cạnh đó, nhờ uy tín với các đối tác cũ, họ giới thiệu thêm những đối tác mới đến làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, hỗ trợ cho tỉnh Cà Mau. Ngoài ra, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh cũng dựa vào thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Công tác PCPNN (COMINGO), giới thiệu của PACCOM, Văn phòng đại diện phía Nam Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu những đối tác có tiềm năng để tiếp cận tạo mối quan hệ, kêu gọi viện trợ cho tỉnh Cà Mau.

Bốn là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Liên hiệp hữu nghị tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ cơ quan đầu mối, chủ động kết nối chia sẻ thông tin về nhu cầu kêu gọi viện trợ của địa phương và đối tác. Hướng dẫn tận tình khi đối tác đến hoạt động tại địa bàn. Cung cấp thông tin nhanh, kịp thời, chính xác các thông tin liên quan đến lĩnh vực dự án mà đối tác quan tâm. Thành lập các nhóm quản lý, điều hành dự án thông qua zalo, email để tiện lợi trong công tác thông tin liên lạc. Đồng thời, thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời phối hợp xử lý tình huống phát sinh trên tinh thần hợp tác, thiện chí, đúng quy định của pháp luật.

Năm là, công tác PCPNN có tính đặc thù là công tác dân vận quốc tế, do đó cán bộ được phân công làm công tác này có đủ phẩm chất chính trị, năng lực nghiên cứu tham mưu, năng động, sáng tạo, hiểu và nắm rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này để tham mưu thực hiện.

Sáu là, lồng ghép công tác PCPNN với hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị và hợp tác nhân dân, thông tin tuyền truyền giới thiệu quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa, con người Việt Nam, Cà Mau với bạn bè quốc tế…

- Từ thực tiễn công tác vận động viện trợ PCPNN tại Cà Mau thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau đề ra các giải pháp gì để triển khai hiệu quả công tác vận động viện trợ PCPNN trong thời gian tới?

Để triển khai hiệu quả công tác vận động viện trợ PCPNN, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đề ra một số giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đó là:

Tiếp tục nâng cao và phát huy vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác vận động viện trợ PCPNN. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan, UBND các huyện và thành phố; tăng cường việc trao đổi, chia sẻ thông tin về nhu cầu kêu gọi vận động viện trợ, thông tin đến các tổ chức PCPNN đăng ký hoạt động tại Cà Mau, qua đó tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc xây dựng kế hoạch kêu gọi viện trợ hàng năm phù hợp. Làm việc với chính quyền các địa phương để thống nhất nguồn vốn đối ứng để thực hiện các dự án.

Có cơ chế phối hợp với các ngành chức năng có giải pháp tổ chức thẩm định khoản viện trợ phù hợp với tính chất của từng khoản viện trợ để triển khai thực hiện kịp thời và thiết thực hơn; tạo điều kiện thuận lợi hơn (thời gian, thủ tục) cho các đối tác PCPNN muốn đến tìm hiểu nhu cầu kêu gọi viện trợ của địa phương.

Tăng cường công tác hướng dẫn cho các địa phương chủ động và nâng cao chất lượng xây dựng các đề xuất dự án kêu gọi viện trợ PCPNN, chú trọng tính khả thi, bền vững, sự tham gia và đóng góp của địa phương trong các đề xuất dự án nhằm tăng tính thuyết phục đối với các nhà tài trợ.

Tiếp tục giữ mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác truyền thống. Đồng thời mở rộng đối tác mới là các tổ chức PCPNN đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam. Đa dạng hóa các hình thức tiếp cận. Tiếp cận song phương, tiếp cận đa phương, tiếp cận trực tiếp hoặc gián tiếp bằng hình thức họp mặt trực tuyến, ứng dụng tốt công nghệ thông tin, kết nối làm việc với đối tác qua điện thoại, zalo, email…

Quan tâm đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Liên hiệp hữu nghị tỉnh theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng vận động, thuyết phục và quản lý viện trợ PCPNN cho cán bộ làm công tác PCPNN của tỉnh.

- Xin cảm ơn ông!

Hà Vy thực hiện

Cà Mau hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024) Cà Mau hướng tới kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc (1954 - 2024)
Sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954 là cuộc chuyển dịch lực lượng có ý nghĩa to lớn. Trong đó, khu tập kết 200 ngày ở tỉnh Cà Mau là 1 trong 3 địa phương của miền Nam được chọn để tổ chức cuộc chuyển quân quan trọng này. Các chuyến tàu đã chuyên chở hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam ra miền Bắc lao động, học tập nhằm đào tạo cán bộ cho cách mạng miền Nam. Để ghi lại dấu ấn sự kiện lịch sử và ghi nhớ, tri ân đối với công lao của các thế hệ đi trước, tỉnh Cà Mau đang tập trung triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến kỷ niệm 70 năm sự kiện nói trên.
Nhiều hoạt động thiết thực tại “Ngày hội chuyển đổi số tỉnh Cà Mau năm 2024” Nhiều hoạt động thiết thực tại “Ngày hội chuyển đổi số tỉnh Cà Mau năm 2024”
Sáng ngày 5/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Chương trình “Ngày hội chuyển đổi số tỉnh Cà Mau năm 2024”.
Cà Mau đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch từ Famtrip Cà Mau đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch từ Famtrip
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau vừa tổ chức đoàn Famtrip gồm các cơ quan thông tấn báo chí; doanh nghiệp du lịch lữ hành trong và ngoài tỉnh tham gia khảo sát tuyến du lịch tại các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn các huyện: Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời nhằm giới thiệu điểm đến du lịch Cà Mau với các đơn vị lữ hành và du khách trong và ngoài nước. Đây cũng là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2024”.

Hà Vy
Nguồn:

Tin bài liên quan

“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau

“Mời Bác về ăn Tết” - Nét đẹp văn hóa tri ân nơi Đất Mũi-Cà Mau

Ở vùng sông nước Cà Mau, Tết không chỉ là dịp đoàn viên bên mâm cơm gia đình, mà còn là thời khắc thiêng liêng để người dân làm mâm cơm cúng ông, bà, dựng bàn thờ Tổ quốc và “mời Bác về ăn Tết”. Nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng độc đáo này thể hiện tấm lòng son sắt của người dân vùng Đất Mũi-Cà Mau mỗi độ Xuân về.
Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Sinh viên Cuba hòa mình vào không khí Tết Việt tại Học viện Cảnh sát nhân dân

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, các học viên Cuba đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã có cơ hội trực tiếp trải nghiệm không khí Tết cổ truyền Việt Nam thông qua chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa đặc sắc, từ gói bánh chưng, chơi trò dân gian đến khoác áo dài truyền thống, qua đó hiểu sâu hơn về phong tục, bản sắc và tinh thần cộng đồng của người Việt.
Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Từ tình hữu nghị đến hợp tác thực chất: Những dấu ấn nổi bật của đối ngoại nhân dân năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một năm sôi động và hiệu quả của công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực chứng kiến những biến chuyển phức tạp, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam được triển khai với những đổi mới rõ nét về tư duy, cách tiếp cận, nội dung và phương thức, góp phần mở rộng hợp tác và lan tỏa các giá trị hòa bình, nhân văn của Việt Nam ra cộng đồng quốc tế, khẳng định vai trò trụ cột trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại.

Các tin bài khác

Việt Nam hoàn tất thủ tục gia nhập Công ước Apostille

Việt Nam hoàn tất thủ tục gia nhập Công ước Apostille

Việt Nam đã chính thức hoàn tất các thủ tục quan trọng trong tiến trình gia nhập Công ước La Haye năm 1961 về miễn hợp pháp hóa đối với giấy tờ công của nước ngoài (gọi tắt là Công ước Apostille), đánh dấu bước phát triển mới trong cải cách hành chính và quá trình hội nhập pháp lý quốc tế.
Đại hội XIV của Đảng: Thông điệp về ổn định, cân bằng trong 1 thế giới biến động

Đại hội XIV của Đảng: Thông điệp về ổn định, cân bằng trong 1 thế giới biến động

Nguyên Đại sứ Pháp tại Việt Nam Claude Blanchemaison cho rằng Đại hội XIV gửi đi những thông điệp quan trọng về ổn định chính trị, phát triển kinh tế và đường lối đối ngoại cân bằng của Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn diện, từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1/2026. Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có cuộc trao đổi với báo chí về việc triển khai Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 09/09/2025 của Bộ Chính trị, cùng các giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài của ngành y tế, chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời, lấy người dân làm trung tâm.
Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm

Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm

Thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu mà Đại hội XIV đặt ra.

Đọc nhiều

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động