Cà Mau: Ra quân cao điểm 45 ngày khám sức khỏe, sàng lọc cho Nhân dân
| Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2026-2030 |
Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 15/9 đến 30/10/2026, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe chủ động.
![]() |
| Toàn cảnh lễ ra quân. (Ảnh: TN) |
Phát hiện sớm, chủ động phòng bệnh
Khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc không chỉ giúp phát hiện bệnh khi đã xuất hiện triệu chứng, mà còn góp phần nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường, yếu tố nguy cơ và bệnh lý tiềm ẩn. Từ kết quả khám, người dân được tư vấn, hướng dẫn theo dõi hoặc điều trị phù hợp, qua đó hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng.
Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong định hướng chăm sóc sức khỏe toàn dân mà tỉnh Cà Mau đang triển khai, từng bước chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở.
Theo UBND xã Phong Hiệp, quy mô chương trình khám sức khỏe trên địa bàn tỉnh rất lớn. Qua các đợt triển khai trước, hàng trăm nghìn lượt người dân đã được khám, qua đó phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ cần tiếp tục theo dõi, điều trị.
![]() |
| Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đến Trạm Y tế xã Phong Hiệp thực hiện khám sức khỏe, khám sàng lọc. (Ảnh: T.N) |
Trong bối cảnh đó, đợt cao điểm 45 ngày tại xã Phong Hiệp được xác định là khoảng thời gian để cả hệ thống chính trị ở cơ sở tập trung rà soát đối tượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia; đồng thời tổ chức khám bảo đảm thuận lợi, khoa học và hiệu quả.
Phát động đợt cao điểm, bà Ngô Thị Như Ý, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiệp, nhấn mạnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của chính quyền địa phương. Việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cần được thực hiện thực chất, hiệu quả, hướng đến từng người dân.
“Đợt cao điểm 45 ngày không chỉ nhằm đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho người dân mà quan trọng hơn là tạo chuyển biến về nhận thức, để mỗi người dân hiểu rằng chủ động kiểm tra sức khỏe chính là chủ động bảo vệ bản thân và gia đình”, bà Ngô Thị Như Ý cho biết.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Phong Hiệp, địa phương sẽ huy động sự tham gia của các ngành, đoàn thể, các ấp và lực lượng y tế cơ sở, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, không để người dân thuộc diện khám bị bỏ sót.
Để đợt cao điểm đạt hiệu quả, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung khám và lợi ích của khám sức khỏe định kỳ được tăng cường chuyển tải đến từng địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng.
Cùng với ngành Y tế, các lực lượng ở cơ sở phối hợp rà soát, lập danh sách, thông báo và vận động người dân tham gia. Việc tổ chức khám theo từng nhóm đối tượng, từng địa bàn cũng góp phần nâng cao tỷ lệ người dân được khám, hạn chế tình trạng bỏ sót đối tượng hoặc tập trung quá đông tại một thời điểm.
Tại Trạm Y tế xã Phong Hiệp, công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ nhân lực, trang thiết bị, khu vực khám, quy trình tiếp nhận đến phân loại, tư vấn và hướng dẫn người dân sau khi khám.
Từ khám sức khỏe đến quản lý sức khỏe lâu dài
Bác sĩ Nguyễn Lập Công, Giám đốc Trạm Y tế xã Phong Hiệp, cho biết mục tiêu của đơn vị không chỉ bảo đảm đủ số lượng mà còn chú trọng nâng cao chất lượng từng lượt khám.
![]() |
| Kết quả khám được ghi nhận, phân loại, theo dõi và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở để ngành Y tế từng bước quản lý sức khỏe người dân liên tục, thay vì chỉ tiếp cận khi người dân xuất hiện triệu chứng bệnh. (Ảnh: T.N) |
“Mỗi người dân đến Trạm phải được tiếp cận quy trình khám thuận lợi, được tư vấn về tình trạng sức khỏe và đặc biệt được hướng dẫn cụ thể khi phát hiện những dấu hiệu bất thường hoặc yếu tố nguy cơ. Chúng tôi xác định đây là cơ hội để nâng cao hơn nữa vai trò của y tế cơ sở”, bác sĩ Công chia sẻ.
Theo bác sĩ Nguyễn Lập Công, khi người dân được phát hiện bệnh sớm và quản lý sức khỏe thường xuyên ngay tại địa phương, không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe từng cá nhân mà còn hạn chế nguy cơ bệnh chuyển nặng, giảm chi phí điều trị và giảm áp lực cho tuyến trên.
Một điểm đáng chú ý trong chương trình khám sức khỏe năm 2026 là việc gắn hoạt động khám trực tiếp với quản lý dữ liệu sức khỏe điện tử.
Kết quả khám được ghi nhận, phân loại, theo dõi và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo cơ sở để ngành Y tế từng bước quản lý sức khỏe người dân liên tục, thay vì chỉ tiếp cận khi người dân xuất hiện triệu chứng bệnh.
Việc hình thành hồ sơ sức khỏe điện tử cũng góp phần hạn chế tình trạng thông tin sức khỏe của một người bị phân tán khi khám, điều trị tại nhiều cơ sở khác nhau. Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, liên tục, công tác theo dõi sức khỏe sẽ thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý nhận diện những vấn đề sức khỏe nổi bật trong cộng đồng để có giải pháp chăm sóc phù hợp.
Từ góc độ y tế cơ sở, đây cũng là cơ hội để nâng cao chất lượng quản lý sức khỏe người dân theo hướng chủ động, lâu dài, lấy phòng bệnh làm trọng tâm.
Không chỉ là “45 ngày cao điểm”
Tên gọi “45 ngày” thể hiện tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu khám sức khỏe, khám sàng lọc. Tuy nhiên, mục tiêu của chương trình không dừng lại khi đợt cao điểm kết thúc.
Điều quan trọng là từ kết quả của đợt cao điểm, thói quen chủ động kiểm tra sức khỏe được duy trì trong cộng đồng; những trường hợp có bệnh hoặc nguy cơ mắc bệnh tiếp tục được theo dõi, quản lý và tư vấn phù hợp.
Vì vậy, hiệu quả của đợt cao điểm cần được nhìn nhận trên cả hai phương diện: vừa bảo đảm tiến độ khám, sàng lọc trước mắt, vừa tạo nền tảng cho công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe người dân lâu dài.
Qua đó, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động về chăm sóc sức khỏe cộng đồng; từng bước hình thành thói quen chủ động phòng bệnh, nâng cao chất lượng dân số và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Tin bài khác
The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030







