Cà Mau hướng tới trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
| Cà Mau khởi công nâng cấp Công viên Hồng Bàng, xây dựng Tượng đài Công an nhân dân Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I |
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết, hội nghị được tổ chức trong không khí cả nước phấn khởi hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026). Đây là dịp để Cà Mau giới thiệu tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, mở ra những cơ hội hợp tác trong giai đoạn mới.
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: HV) |
Phát huy lợi thế khác biệt, mở rộng không gian phát triển
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, địa phương có những lợi thế riêng biệt, nổi bật là vị trí ở cực Nam Tổ quốc, hướng ra biển lớn; là tỉnh duy nhất cả nước có ba mặt giáp biển, với bờ biển dài khoảng 310 km.
Cà Mau sở hữu nhiều tiềm năng về thủy sản, nông nghiệp, năng lượng, kinh tế biển, du lịch và hệ sinh thái tự nhiên. Đặc biệt, tỉnh đang đứng trước không gian phát triển mới khi nhiều công trình hạ tầng chiến lược được triển khai như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường kết nối ra đảo Hòn Khoai, cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai và dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.
Những dự án này được kỳ vọng nâng cao năng lực kết nối của Cà Mau với các trung tâm kinh tế trong vùng và cả nước, tạo nền tảng để địa phương khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế sẵn có.
![]() |
| Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu khai mạc. (Ảnh: HV) |
Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Cà Mau nhìn nhận, tiềm năng không tự trở thành giá trị và cơ hội không tự trở thành dự án. Để biến tiềm năng thành nguồn lực phát triển cần có sự tham gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư; đồng thời cần sự đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng.
“Cà Mau mong muốn thu hút những nhà đầu tư có năng lực, có tầm nhìn dài hạn, có công nghệ, quản trị hiện đại; ưu tiên những dự án tạo giá trị gia tăng cao, có khả năng hình thành chuỗi sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm và đóng góp tích cực cho cộng đồng”, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh.
Theo đó, hiệu quả của một dự án đầu tư không chỉ được đánh giá bằng quy mô vốn hay mức đóng góp ngân sách, mà còn ở công nghệ được chuyển giao, số lượng việc làm tạo ra, giá trị kinh tế hình thành, khả năng bảo vệ môi trường và những lợi ích lâu dài đối với người dân, địa phương.
Cà Mau có cơ hội trở thành cực tăng trưởng mới
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá, sau hợp nhất, Cà Mau có không gian phát triển rộng hơn, dư địa lớn hơn để cơ cấu lại mô hình tăng trưởng.
Với lợi thế về kinh tế biển, thủy sản, năng lượng, hạ tầng và du lịch, Cà Mau có nhiều điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh phát huy mạnh mẽ lợi thế ba mặt giáp biển, tập trung phát triển kinh tế biển, thủy sản và năng lượng tái tạo; đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chủ lực, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.
Trong lĩnh vực thủy sản, Cà Mau cần hướng tới mục tiêu trở thành “thủ phủ tôm”, xây dựng và nâng tầm thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế. Cùng với đó, tỉnh cần tận dụng hiệu quả hệ thống hạ tầng chiến lược để phát triển logistics hướng ra biển, khai thác tiềm năng về điện gió, điện mặt trời và điện khí.
Một trong những nhiệm vụ được Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả điều hành.
“Cà Mau là vùng đất xa xôi, có những khó khăn riêng, vì vậy muốn kéo nhà đầu tư đến thì chúng ta phải giải quyết tốt việc cải thiện môi trường đầu tư”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Phó Thủ tướng, sau hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh cần phân công cụ thể cơ quan, đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm theo dõi từng dự án, từng cam kết; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các dự án sớm triển khai và phát huy hiệu quả.
![]() |
| Trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận cam kết đầu tư cho các doanh nghiệp. (Ảnh: HV) |
Bên cạnh đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, Cà Mau cần tăng cường kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất và nguồn lực không hiệu quả. Phát triển phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.
Phó Thủ tướng cũng đề nghị Cà Mau mạnh dạn thực hiện phân cấp, phân quyền theo hướng “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, qua đó nâng cao tính chủ động trong giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Khẳng định Chính phủ luôn đồng hành cùng địa phương, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Cà Mau phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo bước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
Hơn 40.000 tỷ đồng vốn đầu tư được trao tại hội nghị
Tại hội nghị, UBND tỉnh Cà Mau ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Xuân Thiện, Tập đoàn T&T và Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Phương Anh.
Đáng chú ý, UBND tỉnh Cà Mau trao 19 quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận cam kết đầu tư cho các doanh nghiệp, với tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.
![]() |
| Phát động Chương trình vận động hỗ trợ các hoạt động và những hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. (Ảnh: HV) |
Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, việc thu hút các dự án quy mô lớn không chỉ bổ sung nguồn lực cho phát triển kinh tế mà còn góp phần hình thành các chuỗi giá trị mới, tạo việc làm, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
Bên cạnh xúc tiến đầu tư, hội nghị còn phát động Chương trình vận động hỗ trợ các hoạt động và những hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, với tinh thần “Người người có Tết, nhà nhà đều có Tết”.
Đây được xác định là một phần trong định hướng phát triển của tỉnh, trong đó thành công của doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội, sự phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao đời sống nhân dân.
Từ những lợi thế mới về không gian phát triển và hạ tầng, Cà Mau đang đặt mục tiêu chuyển hóa tiềm năng thành các dự án cụ thể, tạo động lực tăng trưởng mới. Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 được kỳ vọng mở thêm những kết nối mới giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhà đầu tư, qua đó tạo nền tảng để Cà Mau từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tin bài liên quan
Cà Mau thúc đẩy liên kết du lịch TP.HCM và ĐBSCL giai đoạn 2026-2030
Cà Mau khai mạc Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội khinh khí cầu lần thứ I
Cà Mau giải bài toán nhân lực kỹ thuật cao cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Các tin bài khác
VINASTEEL – Hệ sinh thái thép Việt công suất 1,2 triệu tấn/năm, khẳng định vị thế qua loạt chứng nhận chất lượng và giải thưởng khu vực
Saigon Colabo – Kết nối năng lực kỹ thuật Việt Nam với chất lượng Nhật Bản
HDBank xác định chủ nhân 64 sổ tiết kiệm, cuộc đua săn 16 lượng vàng SJC vào chặng nước rút
Vĩnh Long đề xuất Singapore hỗ trợ nghiên cứu, phát triển khu công nghiệp nông nghiệp công nghệ cao
Đọc nhiều
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
Chưa ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng do lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
208 học sinh, sinh viên Quảng Trị và Hà Tĩnh được trao học bổng Vallet năm 2026
CMG tổ chức hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại tỉnh Cam Túc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam







