Trang chủ Văn hóa - Du lịch Khỏe đẹp
08:56 | 10/09/2019 GMT+7

Bị tố sữa "vón cục, bốc mùi lạ" Nutifood tự kiểm nghiệm rồi tuyên bố...an toàn

aa
Khách hàng tố sản phẩm của Nutifood có hiện tượng vón cục, có mùi lạ, nổi váng. Nutifood đến lấy mẫu thử về tự kiểm nghiệm rồi công bố "Kết quả đạt, chưa phát hiện hư hỏng vi sinh".
TP.HCM: NutiFood “đóng gói” cà phê sữa đá pha phin vào gói cà phê hòa tan Nutifood và những lần "dính phốt" bị khách hàng tố về chất lượng sữa Nguyên CEO của Nutifood và FPT Trading được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Sáng kiến chiến lược của Masan Group

Sản phẩm sữa Nutifood bị tố vón cục, nổi váng, bốc mùi lạ

Phản ánh đến Báo Thời Đại, anh Trần Cao Nguyên – sống tại chung cư Gemek, đường Lê Trọng Tấn, quận Hà Đông, TP. Hà Nội cho biết, ngày 2/8/2019, gia đình anh Nguyên đến siêu thị T-mart (thuộc tầng 5 tòa nhà Gemek) mua 2 dây sữa (gồm 8 hộp) mang nhãn hiệu: "Sữa bột pha sẵn Nuvita Grow 110ml dinh dưỡng đặc chế chuyên biệt phát triển chiều cao cho trẻ từ 1 tuổi trở lên", do Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood sản xuất.

Theo thông tin in trên sản phẩm, 2 dây sữa bột pha sẵn Nuvita Grow 110ml mà anh Nguyên mua được sản xuất ngày 17/12/2018 và có hạn sử dụng đến ngày 17/8/2019.

Tuy nhiên, khi mở 2 hộp sữa ra, anh Nguyên thấy bất ngờ khi sữa bên trong có hiện tượng vón cục, nổi váng và bốc mùi lạ. Do đó, để đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe của con, anh đã không sử dụng sản phẩm này.

bi to sua von cuc boc mui la nutifood tu kiem nghiem roi tuyen boan toan
Sữa Nuvita Grow 110ml mà anh Nguyên mua được sản xuất ngày 17/12/2018 và có hạn sử dụng đến ngày 17/8/2019. Tuy nhiên, sữa lại có biểu hiện vón cục, nổi váng và bốc mùi lạ.

"Còn nửa tháng nữa mới hết hạn sử dụng nhưng 2 hộp sữa này đều có những biểu hiện bất thường nên tôi không dám cho con mình uống" - anh Nguyên nói.

Sau đó, anh Nguyên tiếp tục cắt một hộp tương tự để kiểm tra thì phát hiện ra hộp sữa này cũng có tình trạng như đã nói trên.

Nghi ngờ sản phẩm có dấu hiệu kém chất lượng nên anh Nguyên đã phản ánh đến nhà sản xuất, đề nghị làm rõ nguyên nhân nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.

Cũng theo anh Nguyên, ngày 6/8/2019, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood đã cử nhân viên tên là Nguyễn Hữu Lập tới nhà riêng để ghi nhận sự việc, đồng thời lập biên bản và lấy 2 hộp sữa Nuvita Grow 110ml chưa qua sử dụng mà anh Nguyên đã mua để NutiFood kiểm tra.

Ngày 17/8/2019, tại Văn bản trả lời số 163/2019/BH/NTF, NutiFood cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng tên Trần Cao Nguyên đã ngay lập tức kiểm tra mẫu bảo lưu sản phẩm cùng lô với sản phẩm khách hàng cung cấp để đối chứng.

bi to sua von cuc boc mui la nutifood tu kiem nghiem roi tuyen boan toan
Tại văn bản trả lời số 163/2019/BH/NTF, NutiFood kết luận: “Kết quả đạt, chưa phát hiện hư hỏng vi sinh”. Cũng theo thông tin trong văn bản trên, Phòng kiểm soát chất lượng của NutiFood là đơn vị thực hiện việc kiểm tra chất lượng sản phẩm.
Nutifood tự kiểm nghiệm sản phẩm của mình, liệu có khách quan?

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận văn bản trả lời từ NutiFood, anh Trần Cao Nguyên bày tỏ quan điểm: “Tôi không đồng tình với cách lý giải của NutiFood về trường hợp trên, sản phẩm có hiện tượng tách béo, tức là đã có sự thay đổi về chất lượng, lúc mở ra bị vón cục, thậm chí là bốc mùi lạ thì không thể nói vẫn đạt kết quả như NutiFood trả lời. Bản thân tôi và gia đình không đòi hỏi bồi thường hay bất cứ quyền lợi gì, chỉ mong nhà sản xuất và cơ quan báo chí vào cuộc, làm rõ nguyên nhân để xác định chất lượng sản phẩm, tránh người tiêu dùng sau tôi phải gặp tình trạng tương tự”.

Anh Nguyên cũng cho rằng, liệu có khách quan hay không khi Nutifood tự kiểm nghiệm sản phẩm của chính mình rồi đưa ra kết luận: "Kết quả đạt, chưa phát hiện hư hỏng vi sinh".

Theo luật sư Vũ Văn Biên Công ty TNHH luật Khoa Tín: 'Lẽ ra cần một cơ quan kiểm nghiệm độc lập thì kết quả sẽ thuyết phục hơn. Nutifood tự kiểm nghiệm sản phẩm của chính mình giống như câu chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi".

Liên quan đến vấn đề này, mặc dù PV Báo Thời Đại đã nhiều lần liên hệ với bộ phận truyền thông của Công ty NutiFood, song chỉ nhận được câu trả lời rằng sẽ làm việc qua email. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, PV vẫn chưa nhận được câu trả lời sau một thời gian chờ đợi.

Tuyệt đối không sử dụng

Theo TS. Từ Ngữ, Tổng thư ký Hội Dinh dưỡng Việt Nam với những sản phẩm có hiện tượng vón cục, nổi váng, đặc biệt là bốc mùi lạ như đã kể trên, người tiêu dùng tuyệt đối không nên sử dụng. Còn theo ý kiến của PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – Viện Công nghệ sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội: “Sữa hoàn nguyên không thể tách béo được trong điều kiện thay đổi nhiệt độ. Đặc biệt là đối với sữa hoàn nguyên đã được đóng hộp cẩn thận. Sữa hoàn nguyên cũng giống như việc chúng ta pha sữa bột với nước. Khi pha không đúng cách thì sẽ không thể hòa tan hết được phần sữa bột. Từ đó sẽ gây ra hiện tượng vón cục như trường hợp khách hàng ở Gemek gặp phải khi mua sữa Nuvita Grow.”

bi to sua von cuc boc mui la nutifood tu kiem nghiem roi tuyen boan toan TP.HCM: NutiFood “đóng gói” cà phê sữa đá pha phin vào gói cà phê hòa tan

TĐO-Với khát vọng mang văn hóa cà phê vươn ra thế giới tại TP.HCM, Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood chính thức ...

bi to sua von cuc boc mui la nutifood tu kiem nghiem roi tuyen boan toan Nguyên CEO của Nutifood và FPT Trading được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Sáng kiến chiến lược của Masan Group

Masan quyết định bổ nhiệm ông Lê Trung Thành sinh ngày 3/1/1971 giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc-Sáng kiến chiến lược.

bi to sua von cuc boc mui la nutifood tu kiem nghiem roi tuyen boan toan Tài năng trẻ người Australia thi tuyển vào Học viện Nutifood

Sáng nay 28/12, Học viện bóng đá NutiFood HAGL– Arsenal JMG tổ chức đợt tuyển sinh bổ sung diễn ra trên sân Phú Thọ (TP.HCM). ...

Tuệ An
Nguồn:

Tin bài liên quan

2 nữ doanh nhân Việt Nam được Forbes châu Á vinh danh

2 nữ doanh nhân Việt Nam được Forbes châu Á vinh danh

Danh sách Power Businesswomen 2019 của Forbes châu Á xuất hiện 2 nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air và Trần Thị Lệ - CEO NutiFood.

Các tin bài khác

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Bổ sung năng lượng ngay tức thì để giữ vững hiệu suất công việc

Để đảm bảo số lượng lẫn chất lượng công việc, việc duy trì năng lượng và sự tập trung liên tục là điều quan trọng. Bên cạnh nghỉ ngơi hợp lý, người lao động có thể sử dụng các sản phẩm bổ sung năng lượng, duy trì tỉnh táo ngay tức thì để không làm gián đoạn chất lượng công việc.
Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Người trẻ giải nhiệt cuộc sống trước deadline hè

Những ngày cuối tháng 3, nhiều người trẻ đang tranh thủ tận hưởng những chuyến đi chơi xa để F5 cơ thể, refresh bản thân, xua tan căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống trước khi bước vào những ngày hè bận rộn.
Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn tại Cần Thơ

Sáng 31/3, tại TP Cần Thơ, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Chương trình “Ngày hội mẹ bầu Phương Châu 2024 - Tận hưởng hành trình làm mẹ trọn vẹn”.
Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Bác sĩ Việt Nam can thiệp tim phức tạp truyền hình trực tiếp tới Singapore

Các bác sỹ của Viện Tim mạch Việt Nam vừa trình diễn thành công một trường hợp can thiệp động mạch vành phức tạp và được truyền hình trực tiếp sang Singapore - nơi đang diễn ra hội nghị khoa học lớn thế giới về tim mạch can thiệp.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động