Bệnh nhân 237 nhiễm Covid-19 đã đi khám ở 3 bệnh viện lớn ở Hà Nội

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Bệnh nhân 237 là du khách nước ngoài, trước khi được xác định nhiễm Covid-19 người này đã gặp tai nạn giao thông và đi khám tại nhiều bệnh viện lớn ở Hà Nội. Trong quá trình điều trị, người này từng gây rối nhiều lần.    
aa
benh nhan 237 nhiem covid 19 da di kham o 3 benh vien lon o ha noi Việt Nam đã có 85 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh
benh nhan 237 nhiem covid 19 da di kham o 3 benh vien lon o ha noi Bệnh nhân 34 “siêu lây nhiễm” và cả gia đình khỏi bệnh Covid-19
benh nhan 237 nhiem covid 19 da di kham o 3 benh vien lon o ha noi
Bệnh nhân 237 được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Tối 3/4, Bộ Y tế đã công bố ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước ta lến 237 người. Trong đó có 3 trường hợp tại TP Hồ Chí Minh, 1 trường hợp tại Hà Nội.

Đáng chú ý, bệnh nhân 237 có lịch trình đi lại phức tạp, đã đi đến nhiều địa điểm trong cả nước. Riêng tại Hà Nội, ca bệnh này đã từng đến khám và điều trị tại 3 bệnh viện lớn.

Cụ thể, ca bệnh này nam giới, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển.

Người này đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019. Từ đó đến nay, bệnh nhân đã di chuyển nhiều địa điểm như: Ninh Bình (17/3), TP Hồ Chí Minh (21-22/3), sau đó quay lại Hà Nội từ 22/3 đến nay.

Bệnh nhân bị ung thư máu (bạch cầu cấp). Ngày 26/3, bệnh nhân bị tai nạn và được chở vào Bệnh viện Việt Pháp bằng xe cấp cứu 115, sau đó quay lại khách sạn.

Ngày 31/3, bệnh nhân bị chảy máu mũi nhiều, được người nhà đưa sang Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, được khám và chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Sáng 1/4, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm và xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Chiều 3/4, tại phiên họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, ngày 3/4 trên địa bàn quận có trường hợp người nước ngoài bị tai nạn giao thông dương tính với SARS-Cov-2.

Ông cho biết trường hợp này nhập tịch vào Việt Nam ngày 19/12/2019. Vì vậy, người này nằm ngoài đối tượng theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm đối với người nhập cảnh từ ngày 7/3.

Khi nhập cảnh Việt Nam, trường hợp này ở 90 An Dương Vương (quận Tây Hồ), sau đó có đi một số nơi nữa, đến ngày 22/3/2020 thì thuê khách sạn Sao Hotel (quận Long Biên), trả phòng ngày 30/3/2020.

Ngày 26/3, người này bị tai nạn giao thông và được Trung tâm 115 đưa vào chữa trị tại bệnh viện Việt Pháp, tuy nhiên đã quay về khách sạn đến ngày 31/3 có hiện tượng chảy máu mũi. Nhân viên khách sạn đã đưa bệnh nhân này vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang.

Đến ngày 1/4, Bệnh viện đa khoa Đức Giang đã đưa bệnh nhân này sang Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, qua lấy mẫu xét nghiệm thì xác định bệnh nhân này dương tính với Covid-19. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân này đã gây rối nhiều lần.

Chỉ đạo liên quan đến trường hợp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các quận huyện phải rà soát tất cả những người nước ngoài trước khi có lệnh cấm nhập cảnh trước ngày 14/3, trước ngày 18/3, trước ngày 21/3 tại các cơ sở lưu trú. Tại các cơ sở lưu trú có khách nước ngoài, các đơn vị phải thông tin và yêu cầu những người này ở trong nhà, không được đi ra ngoài.

Chủ tịch Chung cũng đưa ra 2 giả thiết liên quan đến bệnh nhân 237.

“Tình huống 1: Người này đi từ nơi khác về Hà Nội ngày 12/3, đến nay đã hơn 20 ngày rồi, thì phải nghĩ đến trường hợp ủ bệnh hơn 14 ngày. Thế giới cũng đã ghi nhận hiện tượng này. Tình huống thứ 2 là nếu người này bị lây từ nguồn nào đó trên địa bàn thành phố, có thể thành phố có những người bị dương tính khác chưa được phát hiện. Đây là dấu hiệu nguy hiểm”.

Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu điều tra dịch tễ ở các điểm người này đã đến ở quận Long Biên, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Việt Pháp, Viện Huyết học - truyền máu T.Ư, cấp cứu 115... nên cần điều tra dịch tễ.

benh nhan 237 nhiem covid 19 da di kham o 3 benh vien lon o ha noi Bệnh nhân 34 “siêu lây nhiễm” và cả gia đình khỏi bệnh Covid-19

7 người trong gia đình bệnh nhân số 34 ở Bình Thuận được công bố khỏi bệnh vào sáng nay, 3/4. Các bệnh nhân này ...

benh nhan 237 nhiem covid 19 da di kham o 3 benh vien lon o ha noi Bệnh nhân 100 “đi lễ 5 lần/ngày” đã khỏi bệnh Covid-19

Trong ngày 3/4, tại TP Hồ Chí Minh có 3 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Các bệnh nhân này sau đó sẽ ...

benh nhan 237 nhiem covid 19 da di kham o 3 benh vien lon o ha noi Tài xế của bệnh nhân 17 nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh

Bộ Y tế vừa công bố cả nước có thêm 11 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi, nâng tổng số người khỏi bệnh ở ...

Đông Phong
Nguồn:

Tin bài khác

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" tại Singapore: Bản hòa ca 3 thế hệ và dấu ấn văn hóa Việt giữa đảo quốc Sư tử

Vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa UCC (Đại học Quốc gia Singapore - NUS), Đêm nhạc "Thanh Lam & Friends" do Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Singapore (VBAS) tổ chức đã diễn ra trong không khí thăng hoa và đong đầy xúc cảm. Trở thành một dấu ấn nghệ thuật rực rỡ tại Đảo quốc Sư tử, sự kiện không chỉ là một chương trình biểu diễn đỉnh cao mà còn là nhịp cầu văn hóa kết nối tình đoàn kết, chào mừng Quốc khánh 2/9 của kiều bào xa xứ.
Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng

Ngày 3/9, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố số liệu cho thấy Việt Nam đón khoảng 1,99 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 8/2026, nâng tổng lượng khách quốc tế trong 8 tháng đầu năm lên 15,9 triệu lượt, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...