Trang chủ Hữu nghị
17:01 | 13/07/2023 GMT+7

Vinh danh những đóng góp của Đại sứ Italia Antonio Alessandro

aa
Vận động chính phủ Italia viện trợ vaccine cho Việt Nam, thúc đẩy ký kết nhiều văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực; phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân hai nước… đó là những đóng góp của Ngài Antonio Alessandro, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam.
Vun đắp tình hữu nghị bằng tấm lòng Việt Nam Vun đắp tình hữu nghị bằng tấm lòng Việt Nam
Vinh danh đóng góp của Đại sứ Marinela Petkova cho tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria Vinh danh đóng góp của Đại sứ Marinela Petkova cho tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria
Vinh danh những đóng góp của Đại sứ Italia Antonio Alessandro
Đại sứ Nguyễn Phương Nga (phải) trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Antonio Alessandro (Ảnh: Thu Hà)

Tri ân, vinh danh những đóng góp này của Đại sứ Antonio Alessandro, ngày 13/7 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Nguyễn Phương Nga đã trao Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc", phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp cho Đại sứ Antonio Alessandro.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ Italia Antonio Alessandro trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Italia.

Trong nhiệm kỳ của Đại sứ Antonio, phía Italia đã thúc đẩy ký kết văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực gồm Kế hoạch hành động triển khai Quan hệ Đối tác chiến lược 2020 - 2022; Kế hoạch hợp tác về khoa học, công nghệ giai đoạn 2021 - 2023; Chương trình hành động hợp tác giáo dục giai đoạn 2019 - 2022; Chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2018 - 2021. Hai bên cũng thúc đẩy gia hạn, ký kết các thỏa thuận hợp tác về an ninh, phòng chống tội phạm, năng lượng, tài chính, tư pháp và gia hạn giải ngân các dự án về hợp tác phát triển trong lĩnh vực quản lý nước, y tế tại Quảng Trị, Huế.

Đại sứ Antonio cũng là cầu nối phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, thúc đẩy các doanh nghiệp Italia mở rộng hợp tác tại thị trường Việt Nam; đóng vai trò quan trọng trong việc phối hợp tổ chức thành công diễn đàn doan nghiệp Italia - ASEAN do Thủ tướng hai nước chủ trì vào năm 2019.

Dưới sự chỉ đạo của Đại sứ Antonia Alessandro, Đại sứ quán Italia tại Việt Nam và Nhà Italia (Casa Italia) đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch giữa Việt Nam và Italia như:

Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật giới thiệu, quảng bá về văn hóa Italia cũng như tăng cường tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước như Liên hoan phim Italia (2020, 2022); triển lãm sắp đặt video Inferno V (6/2021); triển lãm ảnh Italina Routes – Phong cảnh núi Italia, leo núi, biến đổi khí hậu (8/2021); Ngày thiết kế Italia tại Việt Nam (2021-2023); triển lãm gốm với Bảo tàng Bát Tràng (5/2022); Tuần lễ ẩm thực Italia (11/2022); các chương trình biểu diễn của nhóm múa Italia Artemis Danza (9/2022), tam tấu Luca Ciarla Trio (02/2023), hòa nhạc Valentine Concert (02/2023), Biểu diễn vở opera Cavelleria Rusticana (4/2023)…

Vinh danh những đóng góp của Đại sứ Italia Antonio Alessandro
Các đại biểu trao đổi tại buổi lễ (Ảnh: Thu Hà)

Đặc biệt Đại sứ Antonio Alessandro luôn quan tâm, ủng hộ và tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân hai nước do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Italia tổ chức như: Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 73 năm Quốc khánh Cộng hòa Italia (năm 2019), Kỷ niệm 35 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Italia (năm 2021), Giao lưu hữu nghị “Nửa thế kỷ đoàn kết nhân dân Việt Nam - Italia: Nhân vật và hình ảnh” nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia (năm 2023), Hội thảo quốc tế “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng và vai trò của đối ngoại nhân dân trong kết nối, vận động nguồn lực” (năm 2023)...

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Đại sứ Antonio Alessandro có vai trò tích cực trong việc thúc đẩy Italia hỗ trợ gần 3 triệu liều vaccine phòng chống Covid-19 cho nhân dân Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, phối hợp đưa công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay riêng của Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Italia (ENI).

Các hoạt động đã góp phần tăng thêm hiểu biết lẫn nhau và vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước.

Đại sứ Antonio Alessandro bày tỏ vinh dự được nhận kỷ niệm chương cao quý nhất của VUFO. Ông đánh giá cao việc hai nước Việt Nam - Italia đã thiết lập quan hệ nhân dân gần gũi, có ý nghĩa và là minh chứng rõ nét cho quan hệ ngoại giao song phương hai nước. Đại sứ cảm ơn VUFO và Chủ tịch Nguyễn Phương Nga đã tích cực hợp tác, hỗ trợ Đại sứ quán trong việc tổ chức các hoạt động tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao nỗ lực củng cố, tăng cường quan hệ nhân dân giữa hai nước một cách nhân văn, giản dị nhưng hiệu quả của VUFO. Đại sứ Antonio Alessandro nói ông sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Italia.

Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN. Italia là đối tác lớn thứ tư của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU). Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt mức cao nhất từ trước đến nay (6,2 tỷ USD), tăng 11% so với năm 2021. Chính phủ Italia đã đưa Việt Nam vào danh sách các 20 quốc gia ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư đến năm 2030.

Những viên gạch nhỏ góp phần tạo nên nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Những viên gạch nhỏ góp phần tạo nên nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Hợp tác văn hóa, giáo dục và du lịch là một phần rất quan trọng đối với sự phát triển và tăng cường các quan hệ giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cựu Đại sứ Australia Graham Alliband được vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng ở Việt Nam

Cựu Đại sứ Australia Graham Alliband được vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng ở Việt Nam

Tháng 6/2023, ông Graham Alliband, cựu Đại sứ Australia tại Việt Nam, được chính phủ Australia trao huy chương vì những đóng góp của ông cho cộng đồng ở Việt Nam.
Hải An - Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ghi nhận đóng góp của DIVA trong hỗ trợ giáo dục, y tế tại Việt Nam

Ghi nhận đóng góp của DIVA trong hỗ trợ giáo dục, y tế tại Việt Nam

Trong 5 năm hoạt động tại Việt Nam, Tổ chức tình nguyện quốc tế Daejin (DIVA) có nhiều đóng góp trong lĩnh vực hỗ trợ cấp học bổng, cải thiện cơ sở vật chất giáo dục, xây dựng nhà cho người nghèo, hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí và dạy tiếng Hàn. Ghi nhận những đóng góp này, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tặng bằng khen cho DIVA ngày 28/12, tại Hà Nội.
Phối hợp tăng cường hiểu biết nhân dân Việt Nam - Italia

Phối hợp tăng cường hiểu biết nhân dân Việt Nam - Italia

Đại sứ quán Italia tại Việt Nam sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam - Italia triển khai các sáng kiến, hoạt động tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.
VUFO ghi nhận đóng góp của người hỗ trợ các chương trình chăm sóc mắt tại Việt Nam

VUFO ghi nhận đóng góp của người hỗ trợ các chương trình chăm sóc mắt tại Việt Nam

Trong hơn 30 năm qua, bà Gabrielle Hollows, người sáng lập tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) đã tích cực điều hành, vận động gây quỹ cho các dự án, chương trình chăm sóc mắt tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ đào tạo hơn 1.000 bác sỹ phẫu thuật mắt, cung cấp thiết bị y tế, hỗ trợ thực hiện hơn 100.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho bệnh nhân Việt Nam.

Các tin bài khác

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Tăng cường năng lực đội ngũ dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”

Từ ngày 21-28/4, tại Hà Nội, Trung tâm Hành động Bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức khóa tập huấn đội trưởng, kỹ thuật viên thực hiện dự án “Hành động bom mìn vì Làng hòa bình Việt Nam-Hàn Quốc”.
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước châu Á diễn ra ngày 26/4 tại Hà Nội.
TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

TP Cần Thơ và tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực

Chiều 26/4, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp thân mật ông Seo Dong Wook, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Jeollanam (Hàn Quốc) cùng các thành viên đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa hai địa phương.
5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

5 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai cần thực hiện

Ngày 26/4, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ tỉnh Đồng Nai, lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động