Âu tàu - Điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển
Huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hiện có 4 âu tàu tại các đảo: Song Tử Tây, Đá Tây, Trường Sa và Sinh Tồn với tổng sức chứa hàng trăm tàu công suất lớn vào neo đậu tránh bão.
Trên một số đảo như Núi Le, Tốc Tan có làng chài, hàng chục tàu thuyền công suất lớn có thể vào neo đậu khi gặp sự cố hoặc vào nghỉ ngơi. Bên cạnh các âu tàu, huyện đảo còn có các Trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật hỗ trợ ngư dân về sửa chữa tàu thuyền, cung cấp nước ngọt, nhiên liệu… để ngư dân vươn khơi, bám biển.
![]() |
| Bộ đội Trung tâm Hậu cần Kỹ thuật âu tàu đảo Sinh Tồn tiếp nước ngọt miễn phí cho tàu cá ngư dân. (Ảnh: đảo Sinh Tồn cung cấp). |
Thiếu tá Trần Cộng Hòa, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật âu tàu đảo Trường Sa cho biết: Khi tàu vào âu sẽ được cán bộ Trung tâm hướng dẫn tiếp tế nước ngọt, thực phẩm. Đặc biệt, khi ngư dân gặp nạn trên biển, tàu bị hư hỏng, cán bộ, chiến sĩ Trung tâm dịch vụ cũng không quản ngại ngày đêm lên đường cứu hộ, cứu nạn, thay phụ tùng, lai dắt tàu.
"Những năm 2016, 2017, thời điểm âu tàu mới đi vào hoạt động, ngư dân vẫn rất e ngại khi phải vào để sửa chữa, sử dụng các dịch vụ. Để bà con biết âu tàu, các dịch vụ được cung cấp tại đảo, chúng tôi tích cực tuyên truyền bằng cách phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp qua cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại các đảo", Thiếu tá Trần Văn Bỉnh, Đội phó Đội dịch vụ hậu cần, kỹ thuật âu tàu đảo Sinh Tồn thông tin.
Theo ông Bỉnh, đến nay ngư dân đã quen với việc ra ngư trường Trường Sa, vào âu tàu và coi đây như là nhà. Sắp tới, Trung tâm dịch vụ hậu cần, kỹ thuật sẽ mở rộng hệ thống kho xưởng, bến bãi, nâng cao hơn nữa khả năng phục vụ ngư dân, trong đó có việc cung ứng đá lạnh để bảo quản hải sản, hỗ trợ ngư dân gửi đồ sửa chữa tàu từ trong đất liền ra, mở thêm một số âu tàu để cố gắng bố trí chỗ tránh trú bão nhiều nhất cho ngư dân…
| Sáng 7/5, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Chi đội Kiểm ngư số 4 đã bàn giao cho gia đình ngư dân Nguyễn Nhỏ, sinh năm 1972, bị bệnh khi đang hành nghề tại vùng biển Trường Sa, được đưa vào đất liền để tiếp tục chuyển đến bệnh viện điều trị. |
| Ba ngày sau khi triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, tổ công tác trên tàu KN-465 của Chi đội Kiểm ngư số 4 đã lai dắt tàu cá cùng 13 ngư dân Bình Thuận từ vùng biển Trường Sa về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh (Khánh Hòa). |
| Ngày 14/6, thông tin từ Bệnh viện Quân y 175 cho biết, lúc 23 giờ ngày 13/6 một bệnh nhân nguy kịch đã được trực thăng EC 225 số hiệu VN 8622 đưa từ đảo Song Tử Tây vào đất liền. |
Tin bài liên quan
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Trường Sa: Mỗi gia đình là một “cột mốc sống” nơi đầu sóng
Tàu Trường Sa 20 đưa ngư dân bị bệnh về bờ an toàn
Các tin bài khác
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Đọc nhiều
Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
30 lời chúc Vu Lan 2026 gửi cha mẹ, ông bà
Chạy đua tìm hơn 1.000 người mất tích sau lũ quét tại biên giới Nepal - Trung Quốc
CMG tổ chức hoạt động “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại tỉnh Cam Túc
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam




