Trang chủ Bờ cõi biển đảo Nhịp sống biển đảo
18:24 | 04/07/2022 GMT+7

Ứng dụng công nghệ đại dương vào vùng biển Trường Sa

aa
Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là sẽ xây dựng huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước và là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Kiều bào về với Trường Sa trên những chuyến tàu đại đoàn kết Kiều bào về với Trường Sa trên những chuyến tàu đại đoàn kết
Trường Sa thiêng liêng là chất liệu sáng tác bất tận của nhiều nghệ sĩ. Không chỉ vậy, tôi có cơ duyên biết đến nhiều kiều bào là những nghệ sĩ không chuyên về Trường Sa.
Ứng dụng công nghệ để phòng ngừa căn bệnh trầm cảm Ứng dụng công nghệ để phòng ngừa căn bệnh trầm cảm
Thiền trong đời sống giúp cân bằng tinh thần, chăm sóc sức khỏe để mang lại hiểu quả cho công việc. Nhận thấy những lợi ích của Thiền từ nhiều nghiên cứu khoa học. Doanh nghiệp xã hội AN chính thức ra mắt ứng dụng công nghệ App AN Space; cùng hệ sinh thái sống khỏe - sống an vào ngày 29/6/2022 tại Khách sạn Rex Sài Gòn nhằm mang lại sự thay đổi có ý nghĩa cho sức khỏe thân - tâm - trí của người Việt với những bài thiền tập từ cơ bản đến nâng cao.

Để hiện thực hóa chủ trương này, tỉnh Khánh Hòa cần ứng dụng công nghệ đại dương hiện đại vào vùng biển Trường Sa, để nghiên cứu khoáng sản đáy biển sâu, nguồn lợi thủy sản, chế biến xuất khẩu...

Căn cứ hậu cần nghề cá trên biển

Trước đó, ngày 28/1/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 09 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết nêu rõ: “Huyện Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam đánh giá: “Nếu xét góc độ khoa học đại dương và hàng hải, thì Trường Sa mang tầm vóc quốc tế. Chúng ta cần hiểu chữ “trung tâm” ở đây không phải như những trung tâm bán buôn, trung tâm đánh cá, trung tâm du lịch như ở đất liền. Đánh cá, nuôi trồng thủy sản, chế biến, du lịch... ở Trường Sa mang tính đặc thù về địa lý, khoảng cách với đất liền”.

Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Hải Luận).

Vùng biển Trường Sa là ngư trường khai thác thủy sản bậc nhất của nước ta. Từ năm 1927, Sở Nghề cá Đông Dương (Viện Hải dương học Nha Trang ngày nay) đã sử dụng tàu nghiên cứu biển và hải quân tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng ở vùng biển Trường Sa, về dòng hải lưu, nhiệt độ, gió, rạn san hô, nguồn lợi thủy sản...

Các nhà khoa học hải dương đã đo vẽ bản đồ địa hình Trường Sa khá chi tiết, đánh dấu các bãi rạn nào có nhiều cá, hải sâm, các loại ốc... và cảnh báo dòng chảy nguy hiểm cho tàu đánh cá biết; phát hiện vùng biển Trường Sa có dòng nước trồi (chảy dưới đáy lên), các dòng hải lưu lớn hợp lưu tại đây, tạo nên môi trường đa dạng đặc tính sinh học, đặc biệt trữ lượng nguồn lợi thủy sản rất lớn.

“Trong nhiều năm qua, biển Trường Sa đã thu hút những đoàn tàu đánh cá từ các tỉnh, thành như: Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang..., cùng nhau ở lại đánh bắt hải sản dài ngày.

Có nhiều tàu đánh cá bán sản phẩm ngay ở giữa vùng Trường Sa, các tàu hậu cần mua cá, trao đổi hàng hóa giống như chợ nổi trên biển. Riêng đội tàu câu khơi (mực xà) tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, họ ở lại Trường Sa liên tục từ 2 - 3 tháng mới quay vào bờ một lần. Nếu có gió bão thì họ đưa tàu vào ẩn nấp ở các âu tàu” - thuyền trưởng Nguyễn Văn Trai, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông tin.

Cả nước đã dồn sức xây dựng các đảo của huyện Trường Sa trở thành những cụm sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, căn cứ hậu cần nghề cá ở giữa biển khơi... Tại thị trấn Trường Sa, đã có đường băng cho máy bay dân dụng, máy thủy phi cơ, trực thăng, hệ thống điện gió và năng lượng mặt trời. Có ngọn hải đăng phục vụ tàu thuyền qua lại an toàn, xây dựng âu tàu khá rộng và cầu cảng để cho tàu vào tránh trú bão, có trạm cấp nước ngọt, dầu cho ngư dân.

“Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây là nơi cung cấp các dịch vụ thiết yếu, lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, dầu nhớt, nước đá cây phục vụ ngư dân đánh bắt trên ngư trường quần đảo Trường Sa. Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần hỗ trợ, phục vụ ngư dân, giúp đỡ bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Những tàu nào gặp các sự cố máy, hỏng hóc cần sửa chữa, chúng tôi sửa chữa nhưng không lấy tiền công. Giá các dịch vụ như dầu, lương thực, thực phẩm được bán bằng với giá ở đất liền. Bà con lên âu tàu được cung cấp nước ngọt và thuốc men miễn phí” - ông Nguyễn Xuân Mới, phụ trách Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá đảo Đá Tây (đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết.

Lấy tri thức làm cốt lõi

Vùng biển Trường Sa có những bãi rạn san hô bao bọc xung quanh, ở giữa có vùng nước sâu rất rộng, thích hợp nuôi trồng thủy sản bằng lồng lớn, ứng dụng công nghệ cao và gắn với du lịch. Theo đề xuất của các nhà khoa học, nên đầu tư nuôi rong biển, sử dụng thức ăn tự nhiên, không cần cho ăn gì thêm. “Hiện nay, nguồn lợi rong biển đã tiêu thụ thị trường trong nước khá mạnh. Ở Philippines, họ đã chế biến rong biển ra 28 mặt hàng khác nhau.

Theo tinh thần Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, các nhà khoa học cần tập trung ứng dụng công nghệ tiên tiến đại dương vào nuôi rong ở Trường Sa. Vì đảo xa đất liền, có thể phơi khô ở ngoài đó 2-3 tháng rồi chở vào đất liền chế biến chuyên sâu ra nhiều sản phẩm, tăng giá trị lợi nhuận cao. Đối tượng nuôi thích hợp với điều kiện và môi trường Trường Sa là hải sâm, loại này dễ sơ chế, đưa vào đất liền chế biến ra nhiều sản phẩm” - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi đề xuất giải pháp.

Tàu đánh cá đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa (Ảnh: Hải Luận).

Theo Nghị quyết 09, sẽ thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương tại Khánh Hòa. Công nghệ đại dương bao gồm cả nghiên cứu trong lòng biển, sử dụng nền tảng số, vũ trụ... Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi nêu ra hướng đi táo bạo: “Công nghệ hiện đại có thể ứng dụng sản xuất ra những loại thuốc chống ung thư từ rong biển, hoặc chế biến sâu ra nhiều sản phẩm từ những loại khoáng sản dưới đáy biển, các sản phẩm này sẽ bán khắp toàn cầu.

Chính vì vậy, Chính phủ cần có cơ chế đặc biệt để sớm thành lập trung tâm này, hoạt động với hàm lượng trí tuệ cao, lấy tri thức làm cốt lõi, để thu hút các nhà khoa học giỏi trong và ngoài nước cùng tham gia. Ngày 13/3/2022, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ vào thăm và làm việc với tỉnh Khánh Hòa có nói: “Cần phải quản trị công, đầu tư tư”. Đây là hướng mở cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng những công nghệ đại dương tiên tiến nhất thế giới, phù hợp với thực tiễn biển, đảo của Việt Nam”.

“Trong thời gian qua, UBND huyện Trường Sa đã phối hợp với các đơn vị quân đội và Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá trên các đảo, thực hiện tốt việc giúp đỡ ngư dân ra đánh bắt hải sản tại ngư trường quần đảo Trường Sa; tổ chức công tác cứu hộ, cứu nạn đối với ngư dân gặp nạn trên biển, sửa chữa tàu thuyền của ngư dân khi bị hỏng hóc. Bộ Quốc phòng cũng chỉ đạo Bệnh viện Quân y 175 cử đội ngũ y, bác sĩ điều trị của bệnh viện luân phiên ra công tác ở Trường Sa, đã cấp cứu và điều trị nhiều ca bệnh phức tạp. Trường Sa là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển” - Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa cho biết.

Những ngôi chùa ở Trường Sa: Giúp mọi người vững niềm tin, giữ biển đảo của Tổ quốc Những ngôi chùa ở Trường Sa: Giúp mọi người vững niềm tin, giữ biển đảo của Tổ quốc
Nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2566 - Dương lịch năm 2022, Đoàn đại biểu công tác số 9 - TP.HCM do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 9 và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm trưởng đoàn đại biểu TP.HCM, cùng hơn 200 đại biểu đã đến thăm và tặng quà tại Chùa Song Tử Tây, chùa Sinh Tồn và chùa Trường Sa Lớn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
Ứng dụng công nghệ và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để ngăn chặn nạn tảo hôn Ứng dụng công nghệ và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng để ngăn chặn nạn tảo hôn
Kết hôn trẻ em, kết hôn sớm và cưỡng ép kết hôn là một vấn đề toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều triệu trẻ em gái. Ước tính tới năm 2030, sẽ có hơn 800 triệu phụ nữ trên toàn cầu phải chịu đựng các hậu quả của tảo hôn, so với con số 650 triệu hiện nay.

Theo Báo Biên phòng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị

Đoàn công tác Vùng 3 Hải quân tổ chức đi thăm, động viên quân, dân và các lực lượng tại huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.
Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Vùng 5 Hải quân: Đưa thông tin biển đảo đến với hơn 6.000 người dân Kiên Giang

Từ ngày 8 đến 12/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Lữ đoàn 175: giúp em thêm yêu biển, đảo quê hương

Sáng 8/4, tại huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau, Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân phối hợp với Trường THPT Phan Ngọc Hiển tổ chức truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân hiện đại cho hơn 600 cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động