Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Tình đời nghĩa đạo
12:27 | 01/05/2022 GMT+7

Xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc thông qua đối thoại

aa
“Sự hợp tác hiệu quả giữa người sử dụng lao động, người lao động và chính phủ là cách tốt nhất để thực hiện các biện pháp an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại nơi làm việc”, bà Ingrid Christensen - Giám đốc ILO Việt Nam phát biểu tại Đối thoại của Hội đồng An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp quốc gia diễn ra cuối tháng 4/2022 tại Hà Nội.
Nhiều tín hiệu đáng mừng về tình hình an toàn lao động Nhiều tín hiệu đáng mừng về tình hình an toàn lao động
Hơn 80% người bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp Hơn 80% người bị tai nạn lao động sẽ được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp

Nhiều quốc gia đề cao vai trò của đối thoại

Bà Ingrid Christensen cho biết: Đối thoại xã hội từ lâu đã trở thành một công cụ mạnh mẽ và được công nhận trong lĩnh vực an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc. Nhiều quốc gia trên thế giới đã tăng cường đối thoại xã hội hướng tới văn hóa an toàn và sức khỏe. Tại Canada, đại diện của người lao động và người sử dụng lao động đã làm việc cùng nhau để tạo ra các kế hoạch giảm thiểu Covid-19, bao gồm các quy trình sàng lọc và truy tìm hợp đồng.

Tại Nam Phi, các cuộc thảo luận giữa các đại diện từ người sử dụng lao động, người lao động và chính phủ đã dẫn đến các biện pháp giảm sự lây lan của vi-rút tại nơi làm việc.

Ở Ý, các đối tác xã hội trong lĩnh vực ngân hàng đã tạo ra các quy tắc chi tiết về làm việc từ xa, bao gồm quyền riêng tư và quyền ngắt kết nối.

Tại Pakistan, Chính phủ sau một số tham vấn với các tổ chức của người sử dụng lao động và người lao động đã ban hành một số SOP (Quy trình hoạt động tiêu chuẩn) để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút, để các doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh có thể tiếp tục phần lớn công việc của họ.

Bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Kinh tế & Môi trường
Bà Ingrid Christensen - Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam. Ảnh: Tạp chí Kinh tế & Môi trường

“Đối thoại xã hội đề cập đến tất cả các hình thức đàm phán, tham vấn và trao đổi thông tin giữa đại diện của người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ và các chủ thể khác về các vấn đề chung. Đây là cách hiệu quả nhất để dung hòa các lợi ích cạnh tranh, thiết kế hoặc thực hiện các chính sách và luật pháp, hoặc chỉ tạo ra sự hiểu biết chung”, bà Ingrid Christensen nói.

Xây dựng văn hóa an toàn qua đối thoại như thế nào?

Giám đốc ILO cho rằng: Đối thoại tôn trọng và cởi mở là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đối thoại hiệu quả ở cấp quốc gia hoặc toàn cầu. “Người lao động nên cảm thấy thoải mái khi nói lên mối quan tâm của họ về những nguy cơ và rủi ro có thể xảy ra tại nơi làm việc và ban quản lý phải tích cực giải quyết những vấn đề đó”, bà nói.

Đối thoại xã hội có thể có nhiều hình thức khác nhau. Nó có thể là hai bên như tại nơi làm việc; có thể là ba bên hoặc thậm chí ba bên + như trong các cuộc tham vấn quốc gia. Đối thoại cũng có thể được chính thức hóa hoặc thể chế hóa như cuộc họp của ủy ban an toàn và sức khỏe hoặc khi Hội đồng An toàn vệ sinh lao động quốc gia triệu tập. Đối thoại cũng có thể là khi chủ sở hữu và nhân viên của họ tại một trong những nhà hàng nhỏ nổi tiếng trên phố nói chuyện với nhau về cách họ tổ chức tốt nhất công việc, bao gồm cách tránh hít khói từ chảo rán hoặc có lẽ gần đây hơn là sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân nào để bảo vệ bản thân chống lại vi-rút sars-cov-2.

Theo ILO, kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, người lao động, người sử dụng lao động và chính phủ ở nhiều quốc gia đã hợp tác để phát triển các chính sách và chiến lược tại nơi làm việc để bảo vệ mọi người khỏi vi-rút và các rủi ro liên quan khác.

Theo bà Ingrid Christensen tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp vẫn là một thực tế ngay cả trong thế giới hiện đại năm 2022. Ước tính có khoảng 3 triệu người chết hàng năm do tai nạn lao động tại nơi làm việc của họ hoặc do bệnh nghề nghiệp do phơi nhiễm, điều này đôi khi đã xảy ra trước đó nhiều năm. Ngoài ra, hàng trăm triệu người bị ốm do công việc hoặc do chấn thương nghề nghiệp.
DN Việt Nam cần đáp ứng yêu cầu về ATLĐ khi hợp tác với DN nước ngoài DN Việt Nam cần đáp ứng yêu cầu về ATLĐ khi hợp tác với DN nước ngoài
Việt Nam - Thụy Điển chia sẻ giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại tại nơi làm việc Việt Nam - Thụy Điển chia sẻ giải pháp nâng cao hiệu quả đối thoại tại nơi làm việc
Thùy Dương
Nguồn:

Tin bài liên quan

265 thiếu nhi đối thoại với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

265 thiếu nhi đối thoại với đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 29/3, tại thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai) diễn ra Chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em năm 2024 với chủ đề “Phát huy vai trò của trẻ em trong bảo vệ quyền trẻ em". Sự kiện có sự góp mặt của 265 thiếu nhi tiêu biểu đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Mức độ thông thạo tiếng Anh của người Việt Nam xếp thứ 7 châu Á

Mức độ thông thạo tiếng Anh của người Việt Nam xếp thứ 7 châu Á

Tổ chức Giáo dục quốc tế Education First (EF) mới đây công bố bảng xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh EF EPI ở 113 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Gần 3.000 người lao động sẽ được đi tàu, máy bay miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán 2024

Gần 3.000 người lao động sẽ được đi tàu, máy bay miễn phí về quê đón Tết Nguyên đán 2024

Ngày 14/12, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho biết, nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động về quê dịp Tết Nguyên đán 2024, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”.

Các tin bài khác

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Tăng cường hợp tác Phật giáo giữa Việt Nam và Sri Lanka

Sáng 15/4, tại chùa Quán Sứ đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và Hội đồng Tăng-già Phật giáo toàn đảo quốc Sri Lanka. Buổi ký kết đặt dưới sự chứng kiến của Ngài Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa XHCN Dân chủ Sri Lanka A.Saj U.Mendis.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.
HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

HPA dành hơn 3 tỷ đồng phòng chống sốt rét cho người dân ở 3 xã miền núi của Quảng Trị

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 phê duyệt văn kiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động giai đoạn 2024 - 2026” dành cho các xã: Xy, A Dơi, Thuận thuộc huyện Hướng Hóa do Tổ chức Health Poverty Action (HPA) tài trợ với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Quảng Ninh: 10 ngư dân gặp nạn trên biển được cứu hộ thành công

Trận dông lốc xảy ra đêm 20/4 đến rạng sáng 21/4 trên địa bàn huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã khiến gần chục phương tiện bị đánh đắm. 10 ngư dân gặp nạn được cứu hộ thành công.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động