Khánh Hòa: Mở rộng trợ giúp trẻ em và các nhóm yếu thế
| Khánh Hòa gặp mặt, giao lưu với 70 đại biểu nữ, sinh viên người nước ngoài Ấm áp Tết Trung thu cùng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Khánh Hòa |
Chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ y tế
Theo báo cáo của Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa, tính đến ngày 14/9/2026, Trung tâm đang nuôi dưỡng 196 đối tượng, gồm 181 đối tượng được nuôi dưỡng thường xuyên và 15 đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp.
Trong số 181 đối tượng được nuôi dưỡng thường xuyên có 45 người cao tuổi, 33 người khuyết tật và 103 trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ em khuyết tật. Công tác tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định. Trong tháng, Trung tâm hoàn thành thủ tục mai táng cho 2 đối tượng người cao tuổi qua đời.
Công tác chăm sóc sức khỏe được duy trì hằng ngày. Trung tâm tăng cường vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại khu vực nuôi dưỡng và khuôn viên; kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến, lưu mẫu thức ăn. Công tác phục hồi chức năng cho các đối tượng tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch năm 2026.
Trong tháng 9, Trung tâm đưa 75 lượt đối tượng đi khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó có Trạm Y tế Ninh Hòa, Trạm Y tế Bắc Nha Trang, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi Khánh Hòa, Bệnh viện Tâm thần và Bệnh viện Phục hồi chức năng Khánh Hòa.
![]() |
| Hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và theo dõi sức khỏe đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa. |
Tăng cường công tác xã hội, hỗ trợ hòa nhập
Công tác xã hội tại Trung tâm được triển khai thông qua các hoạt động tư vấn, tham vấn, tiếp nhận, hỗ trợ và hòa nhập cộng đồng. Trung tâm thực hiện tư vấn qua điện thoại, đồng thời duy trì tư vấn định kỳ cho các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng.
Trong tháng 9, Trung tâm tiếp nhận 11 đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp. Đồng thời, hoàn thành thủ tục dừng trợ giúp xã hội đối với 25 đối tượng, gồm 1 người Hàn Quốc được bàn giao cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, 22 đối tượng được bàn giao về gia đình và hoàn tất thủ tục đối với 2 trường hợp tử vong. Trung tâm tiếp tục rà soát hồ sơ, xác minh thông tin và phối hợp hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình hòa nhập cộng đồng.
Hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng cũng được triển khai. Trung tâm tổ chức hội nghị tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước và phòng chống bạo lực, xâm hại cho 150 học sinh Trường THCS Vạn Ninh.
Đối với trẻ em khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng, Trung tâm tổ chức dạy kỹ năng sống; hoàn thành thủ tục chuyển trường cho một trường hợp; mua sắm, trang cấp đồ dùng học tập cho trẻ nhập học năm học 2026-2027 tại các trường ngoài cộng đồng. Trung tâm cũng theo dõi việc học tập và hỗ trợ 4 trẻ đăng ký xét tuyển, nhập học tại các trường đại học.
Các hoạt động văn hóa, tinh thần được duy trì thông qua sinh hoạt, vui chơi cho trẻ vào thứ 4 và thứ 6 hằng tuần; tập dưỡng sinh buổi sáng và tập luyện thể dục với thiết bị ngoài trời cho người cao tuổi tại cơ sở 1. Trung tâm đồng thời triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam và vui đón Tết Trung thu cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng.
Kết nối nguồn lực hỗ trợ trẻ em
Bên cạnh các hoạt động chăm sóc trực tiếp, Trung tâm tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình, dự án và huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ em.
Trung tâm tiếp tục thực hiện Dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2025-2028 do Tổ chức Holt Việt Nam tài trợ và Dự án hỗ trợ xã hội đối với bệnh nhân lao phổi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2026.
Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Khánh Hòa, Trung tâm phối hợp tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí tại xã Đại Lãnh và xã Nam Khánh Vĩnh. Chương trình đã khám cho 303 trẻ em, phát hiện 7 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh; trong đó 2 trẻ được chỉ định can thiệp phẫu thuật trong thời gian tới.
Trung tâm cũng rà soát, tổng hợp thông tin để hỗ trợ 659 trẻ tham gia dự án “Gói mì hạnh phúc” năm 2026; lập danh sách 500 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi mầm non tại xã Tây Ninh Hòa và Bắc Khánh Vĩnh để nhận hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng từ sữa.
Ngoài ra, 5 trẻ em thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, động viên và trợ cấp đột xuất với tổng số tiền 7 triệu đồng từ nguồn vận động.
![]() |
| Hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tại Khánh Hòa. |
Tập trung nâng cao chất lượng trợ giúp xã hội
Trong tháng 10/2026, Trung tâm tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội đúng quy định; chú trọng an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh phòng dịch, an toàn thực phẩm, khử khuẩn và chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Công tác xã hội tập trung tư vấn, tham vấn; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người cao tuổi, trẻ em và các trường hợp bảo vệ khẩn cấp; rà soát, mở hồ sơ quản lý trường hợp đối với các đối tượng nuôi dưỡng thường xuyên. Trung tâm phối hợp với địa phương, trường học tổ chức truyền thông kiến thức, kỹ năng cho học sinh THCS và tổ chức 2 lớp tập huấn công tác xã hội cho cán bộ cơ sở tại các xã, phường và cơ sở trợ giúp xã hội.
Các dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ xã hội đối với bệnh nhân lao phổi tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Trung tâm đồng thời vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em theo chương trình phối hợp giữa Sở Y tế và Liên đoàn Lao động tỉnh.
Các hoạt động vui chơi, giao lưu, tập dưỡng sinh cho người cao tuổi và vui đón Tết Trung thu cho trẻ em tiếp tục được tổ chức. Công tác chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người cao tuổi không tự phục vụ và chăm sóc các nhóm đối tượng đang được nuôi dưỡng được duy trì.
Tin bài khác
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Xuất cấp gần 60.000 tấn gạo dự trữ hỗ trợ học viên, học sinh học kỳ I năm học 2026 - 2027






