Vụ taxi "chặt chém" du khách Ấn Độ 1,2 triệu đồng có nhiều tình tiết lạ
Ngọc Linh 27/08/2019 10:13 | Điểm đến
Liên quan tới vụ việc du khách Ấn Độ bị "chặt chém" 1,2 triệu đồng cho chuyến đi taxi dài khoảng 8km, tối 26/8, đại diện truyền thông Tập đoàn Mai Linh xác nhận lái xe trong vụ việc đã giả mạo taxi của hãng.
Về biên lai thu tiền có logo giống logo của Mai Linh mà lái xe đưa cho khách, đại diện Tập đoàn Mai Linh cho biết đây là phiếu thu tiền nhái logo Mai Linh nhưng sử dụng địa chỉ, số hotline của hãng.
Qua kiểm tra, trích xuất camera từ sân bay Tân Sơn Nhất và đối chiếu thông tin, hãng xác định xe taxi BKS 51 H001.71 số tài 985, lái xe là Nguyễn Quốc Đạt không phải là người của Mai Linh.
![]() |
Tài xế Nguyễn Quốc Đạt khẳng định không thu 1,2 triệu đồng như được phản ánh. Ảnh: Vietnamnet. |
Sau khi nhận được phản ánh của khách hàng, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã mời lái xe Nguyễn Quốc Đạt tới làm việc.
Trong bản tường trình, tài xế Đạt thừa nhận có chở vị khách nói trên. Tuy nhiên, anh này khẳng định chỉ nhận 150 nghìn đồng tiền cước chứ không phải 1,2 triệu đồng như phản ánh.
Trong khi đó, chiều cùng ngày 26/8, chị Nguyễn Thị Hoài Trâm - đại diện của vị khách Ấn Độ cho biết có một phụ nữ tự xưng là người đại diện của Mai Linh đã đến khách sạn Oscar trả lại tiền cho khách.
![]() |
Người phụ nữ bí ẩn tới khách sạn Oscar trả lại tiền. Ảnh chụp màn hình clip. |
Dù vậy, phía Mai Linh lại khẳng định không cử đại diện đến gặp chị Trâm để trả lại tiền và xin lỗi khách hàng. Danh tính người phụ nữ bí ẩn nói trên vẫn chưa được xác định.
Được biết, Mai Linh đã gửi văn bản cho Thanh tra Giao thông; Sở GTVT; Cụm cảng Hàng không để báo cáo sự việc và đề nghị có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh nạn taxi dù hoạt động trên địa bàn thành phố.
Bộ phận pháp chế của hãng cũng đã thu thập thông tin, hình ảnh, chứng từ liên quan và hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan công an xử lý việc giả mạo trên, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của thương hiệu Mai Linh.
![]() Công an TP HCM, Sở Du lịch TP HCM, Sở Giao thông Vận tải TP HCM, Liên đoàn Lao động quận 1... đang phối hợp ... |
![]() Vì va chạm giao thông nhỏ trên đường ở TP.HCM, tài xế taxi dùng côn nhị khúc vụt lia lịa vào người vị khách Nhật ... |
![]() Lãnh đạo UBND huyện Bến Lức cho biết huyện đang định giá tài sản quán Bảo Châu bị đập phá để xem xét đề nghị ... |
![]() "Đến hẹn lại lên", cứ vào dịp lễ, tết, nạn "chặt chém' du khách lại nổi lên, gây bức xúc. Dịp lễ 30/4 - 1/5 ... |
![]() Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay được nghỉ 3 ngày, trùng vào ngày cuối tuần, cùng với thời tiết lý tưởng nên các điểm du lịch ... |
![]() Ngày Tết, người dân Sài Gòn nô nức đi lễ chùa, đổ về các hội hoa xuân, đường hoa... tranh thủ điều này, các điểm ... |
Đáng chú ý
Nghệ An dành hơn 210 tỷ đồng cho người có công và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023


Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản chào xã giao lãnh đạo chính quyền và hội đồng tỉnh Nagasaki

Cần Thơ xác định đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị
Bài viết mới
Hàng ngàn ngư dân Huế tham gia Lễ hội Cầu ngư đầu năm

Top 10 điểm đến thân thiện nhất ở Việt Nam

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.